Thứ 5, 07/08/2025, 15:36[GMT+7]

Hiệp định TPP - cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Thái Bình

Thứ 6, 14/08/2015 | 08:40:26
1,188 lượt xem
Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) hiện có 12 nước tham gia đàm phán là New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản. Theo đánh giá chung, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu đàm phán TPP thành công. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường các nước thành viên TPP.

Trung tâm Thương mại và Sản xuất công nghệ cao Hưng Hà - Chi nhánh Tổng công ty May 10 đặt mục tiêu xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Hoa Kỳ.

 

Theo đánh giá của ông Vũ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh: Khi tham gia TPP, Việt Namon> là một trong những nước có lợi nhiều nhất vì mục tiêu lớn nhất của TPP là giảm thuế quan và xóa bỏ các rào cản thương mại. Khi các dòng thuế giảm cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gia tăng xuất khẩu sang thị trường 11 nước thành viên, trong đó có các thị trường lớn, sức mua cao và ổn định như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada... Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng có thể gia tăng xuất khẩu quần áo, giày dép, hải sản và nhiều mặt hàng khác vốn là thế mạnh của mình vào các thị trường lớn, trong đó Thái Bình có 2 nhóm sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn là dệt may và nông sản thực phẩm.

 

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là các thị trường này đều có điểm chung là “nguyên tắc xuất xứ”. Điển hình như đối với mặt hàng dệt may, phía Mỹ đã yêu cầu nguyên tắc Yarn Forward (từ sợi trở đi). Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp may Việt Namon> nói chung và Thái Bình nói riêng từ trước đến nay  doanh nghiệp may Việt Namon> mua sẵn vải của Trung Quốc (nước nằm ngoài TPP). Để được hưởng lợi ích thuế quan từ TPP thì Việt Namon> cần phải giải được bài toán nguyên vật liệu ngành may. Có thể là chuyển đổi nguồn cung từ các nước trong khối TPP hoặc xây dựng các nhà máy nguyên liệu trong nước, trong đó nguyên liệu vải chiếm phần lớn. Hơn nữa, việc tuân thủ các quy định về lao động và người lao động trong các doanh nghiệp dệt may sẽ yêu cầu cao hơn, do đó bắt buộc các doanh nghiệp phải thực thi đầy đủ các quy định về lao động, là nguy cơ tăng chi phí của doanh nghiệp.

 

Đối với các sản phẩm nông nghiệp, thách thức chính hiện nay vẫn là trình độ sản xuất còn thấp. Hơn nữa, các mặt hàng này sẽ gặp các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch thực vật, chống bán phá giá rất nghiêm ngặt của các thị trường rộng lớn trên. Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của tỉnh, cụ thể là gạo, các doanh nghiệp cần chú ý đăng ký bảo hộ tên, nhãn mác sản phẩm xuất khẩu ở thị trường nhập khẩu, nguồn giống cần phải có xuất xứ rõ ràng... Ngoài ra, vấn đề thực thi về quyền sở hữu trí tuệ sẽ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp. Các doanh nghiệp khi xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước TPP sẽ buộc phải thực hiện các quy trình về công bố sản phẩm, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ về tên hàng hóa, nhãn mác... theo đúng quy định của nước sở tại và thông lệ quốc tế.

 

Theo ông Vũ Quang Tuấn, để giúp các doanh nghiệp sẵn sàng bước vào sân chơi TPP, ngoài công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa qua, UBND tỉnh đã kiểm tra để định hướng cho một số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên TPP. Qua đó cho thấy các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị rất tốt cho việc hội nhập. Điển hình như Công ty TNHH Hưng Cúc là 1 trong 2 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gạo của tỉnh đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt doanh nghiệp đã bảo đảm điều kiện về kho, nhà máy chế biến... Ở các xí nghiệp may thuộc Tổng công ty May 10 đã có sự chỉ đạo đi tắt đón đầu trong đầu tư mở rộng, đặc biệt, Tổng công ty đã đặt ra nhiều tiêu chí như nguồn vốn lớn, công nghệ, đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao và nguồn hàng ổn định. Tuy nhiên, theo ông Trần Trọng Kim, Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà thì bài toán đặt ra đối với các doanh nghiệp dệt may nói chung và Tổng công ty nói riêng khi tham gia hội nhập là làm sao phải cạnh tranh được giá, cải tiến công nghệ, thiết bị. Ngoài ra, các nhà đầu tư trong ngành dệt may Việt Namon> phải nhanh chóng thành lập chuỗi cung ứng để đáp ứng được các tiêu chí của TPP.

 

Thu Thủy

  • Từ khóa