Thứ 6, 13/06/2025, 04:58[GMT+7]

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa

Thứ 3, 25/08/2015 | 21:20:34
1,019 lượt xem
Sáng ngày 25/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2015. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm 2015 toàn tỉnh gần 81.000ha. Đến thời điểm này, lúa sinh trưởng, phát triển khá đồng đều giữa các trà lúa, giống lúa. Trà lúa mùa cực sớm đã trỗ bông xong, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn làm đòng già đến thấp thó trỗ, trà lúa mùa đại trà đang ở giai đoạn phân hóa đến ôm đòng. Qua điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện nay, trên đồng ruộng xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại: sâu cuốn lá nhỏ có mật độ thấp hơn trung bình mọi năm; sâu đục thân 2 chấm có mật độ cao hơn; rầy có mật độ trung bình 100 - 200 con/m2, nở rộ từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11. Từ nay đến cuối vụ, các đối tượng: sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông… có nguy cơ gây hại nặng và làm giảm năng suất lúa trên diện rộng nếu không chủ động phòng, trừ kịp thời. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho tỉnh phát động chiến dịch phòng, trừ sâu đục thân 2 chấm từ ngày 3/9 đến ngày 7/9 cho 100% diện tích lúa mùa trỗ từ đầu tháng 9 trở đi, tổ chức phun kép lần 2 sau 5 - 7 ngày cho diện tích có mật độ cao. Đối với diện tích lúa trỗ trước ngày 30/8 (khoảng 3.000ha) phun từ ngày 27/8 - 29/8. Riêng huyện Tiền Hải tổ chức phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 1/9 - 4/9. Các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác: rầy, đạo ôn cổ bông, để có kế hoạch phòng, trừ kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa. Các huyện, thành phố khẩn trương phân công các đồng chí phụ trách các xã, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện các biện pháp chỉ đạo của tỉnh, huyện và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Đồng thời, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, thắt chặt hơn nữa công tác quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật. Các huyện cần sớm có cơ chế hỗ trợ cây vụ đông cụ thể, công khai tới từng địa phương, từng người dân để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu đề án sản xuất vụ đông đã đề ra.

Lưu Ngần

  • Từ khóa