Thứ 7, 27/07/2024, 02:26[GMT+7]

Nông dân Quang Hưng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 3, 08/09/2015 | 08:23:45
1,019 lượt xem
Phát huy thế mạnh của địa phương, thời gian qua, hơn 1.000 cán bộ, hội viên nông dân xã Quang Hưng (Kiến Xương) không ngừng thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Trần Văn Đình thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm.

 

Gia đình anh Trần Văn Đình (thôn Đông Nghĩa) là một trong những hộ đầu tiên của xã đăng ký ra vùng chuyển đổi xây dựng trang trại. Năm 2002, anh dùng vốn tự có và vay mượn thêm đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo đất đai, đào ao thả cá, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Với diện tích hơn 1 mẫu, trang trại thường xuyên nuôi từ 30 - 50 lợn thịt, 500 ngan, gà, vịt và cá thương phẩm. Anh còn đấu thầu thêm 5 mẫu ruộng để cấy lúa, xây dựng cơ sở chế biến lương thực. Mỗi năm, trang trại và cơ sở chế biến lương thực cho thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng.

 

Cũng thực hiện ước mơ làm giàu trên quê hương, năm 2003, gia đình anh Trần Văn Thống (thôn Đông Nghĩa) đầu tư gần 700 triệu đồng cải tạo hơn 1 mẫu đất chuyển đổi, kết hợp nuôi cá thương phẩm, chim bồ câu với trồng cây ăn quả, cây màu và cây cảnh. Hơn 5 sào diện tích mặt nước, anh nuôi thả cá truyền thống, trên bờ nuôi hàng trăm đôi chim bồ câu giống. Trang trại của gia đình xanh mướt với hàng trăm cây ăn quả như thanh long, ổi, đu đủ, bí xanh và phật thủ. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình anh thu lãi từ 60 - 100 triệu đồng.

 

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Đình, anh Thống chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình SXKD giỏi của nông dân xã Quang Hưng. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Toàn xã hiện có trên 60 trang trại, gia trại và các cơ sở kinh doanh do nông dân làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao. Để tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên vươn lên SXKD giỏi, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên như: tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hơn 300 hộ nông dân vay vốn ưu đãi với tổng số dư nợ gần 10 tỷ đồng; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt; cung ứng vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm... Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con mới cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; đồng thời, tương trợ, giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng phát triển, đời sống của cán bộ, hội viên từng bước được cải thiện, số hộ giàu, khá tăng nhanh, số hộ nghèo giảm.

 

Không chỉ SXKD giỏi, nông dân Quang Hưng còn tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên nông dân toàn xã đã hiến 131.146m2 đất nông nghiệp, đào đắp 58.286m3 đất để xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng; đóng góp hơn 3 tỷ đồng làm 12.534m đường giao thông nông thôn... Các phong trào thi đua xây dựng gia đình nông dân văn hóa, nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh... đều được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng và đạt kết quả cao. Bình xét thi đua hàng năm, trên 90% gia đình nông dân Quang Hưng đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 3/6 chi hội đạt xuất sắc nhiều năm liền.

 

Thanh Huyền

 

  • Từ khóa