Chủ nhật, 21/12/2025, 07:37[GMT+7]

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn

Chủ nhật, 20/09/2015 | 16:54:33
937 lượt xem
Song song với đầu tư vốn phát triển các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, những năm qua, ngành Ngân hàng Thái Bình còn tích cực đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Được vay vốn từ Quỹ Tín dụng nhân dân Thụy Trình, ông Nguyễn Công Long đã đầu tư phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập.

Đến ngày 31/8, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ước đạt 40.500 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân 17%/năm. Trong đó dư nợ cho vay phát triển công nghiệp chiếm 43,2% tổng dư nợ cho vay (cho vay đầu tư hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung ước đạt 5.400 tỷ đồng, phát triển nghề và làng nghề ước đạt 1.300 tỷ đồng); cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới chiếm 44,3% tổng dư nợ cho vay với 225.000 khách hàng còn dư nợ (dư nợ cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 12.100 tỷ đồng). Không chỉ tích cực đầu tư tín dụng, trong những năm qua, ngành Ngân hàng còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn như: tổ chức trên 15 hội nghị, hội thảo, đối thoại với doanh nghiệp, hộ sản xuất để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn; giảm mặt bằng lãi suất cho vay; cho doanh nghiệp, hộ sản xuất vay bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh hàng chục nghìn tỷ đồng, gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho gần 12.000 khách hàng, miễn, giảm trên 93 tỷ đồng lãi tiền vay… Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã giúp doanh nghiệp và hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn. Ông Nguyễn Công Long (thôn Thượng, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy) chia sẻ: Năm 1996, gia đình tôi đã mạnh dạn nhận 1,3 mẫu để phát triển chăn nuôi tổng hợp. Nhờ được Quỹ Tín dụng nhân dân Thụy Trình cho vay vốn nên tôi đã mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; có những thời điểm cần vốn đầu tư, Quỹ đã tạo điều kiện cho vay tới 300 triệu đồng, thủ tục vay nhanh chóng, không gây phiền hà. Đến nay, gia đình tôi thường xuyên nuôi 500 - 600 con thỏ, 1.000 con vịt, 12 con trâu, 200 con chim bồ câu, 5 sào ao thả cá sấu, cá trê lai và cá ngạnh; mỗi năm cho thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, ngành Ngân hàng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác huy động vốn. Đến ngày 31/8, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 30.900 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân 22,4%/năm; trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm gần 90% tổng nguồn vốn huy động. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng còn thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu. Đến ngày 31/8, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ cho vay, giảm 1,4% so với thời điểm 31/12/2010.

Thời gian tới, ngành Ngân hàng tiếp tục củng cố, phát triển, hoàn thiện mạng lưới ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên, khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới về khu vực nông thôn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; tăng cường các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt nhằm khai thác tối đa nội lực của tỉnh, tăng thời gian chu chuyển vốn, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, hộ sản xuất và nền kinh tế.

"Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động ngân hàng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất; tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng đầu tư đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, giúp các doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận nhanh chóng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng."

(Ông Đinh Ngọc Thạch,
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh)

Minh Hương

  • Từ khóa