Thứ 7, 07/06/2025, 20:43[GMT+7]

Thái Thượng: Tầm nhìn từ biển

Thứ 2, 21/09/2015 | 09:58:00
1,272 lượt xem
Những năm qua, Ðảng bộ xã Thái Thượng (Thái Thụy) tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác tiểm năng, lợi thế của một địa phương ven biển.

Ảnh: Duy Đông (thành phố Thái Bình)

 

Mặc dù là địa phương đi đầu trong việc quai đê lấn biển song những năm trước đây Thái Thượng (Thái Thụy) chủ yếu phát triển nuôi trồng thủy sản theo phương thức quảng canh, năm được năm mất phụ thuộc vào thiên nhiên. Tuy nhiên, xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh, những năm qua, Ðảng bộ xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác tiểm năng, lợi thế của một địa phương ven biển. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, Ðảng bộ xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các thôn; tập trung xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, mạnh dạn đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh thủy sản. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư nuôi trồng và khai thác thủy sản. Những hộ dân có nhu cầu sẽ được các đoàn thể tín chấp giúp vay vốn ngân hàng. Ðảng bộ cũng chỉ đạo chính quyền huy động mọi nguồn lực xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi vùng đầm nuôi trồng thủy sản, kéo đường điện phục vụ sản xuất.

 

Ðến nay, toàn xã có gần 270ha đầm nuôi trồng thủy sản. Thay vì trông chờ vào may rủi như trước đây, ngay từ đầu năm, trước khi xuống giống, các chủ ao đầm đã đầu tư cải tạo, nạo vét, xử lý đáy ao, tôn cao bờ đầm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc nuôi thả. Họ cũng nhạy bén tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dần từ phương thức nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh, mang lại lợi nhuận cao. 6 tháng đầu năm 2015, thu nhập từ nuôi trồng thủy sản toàn xã đạt gần 14 tỷ đồng.

 

Song song với nuôi trồng thủy sản, bà con còn tích cực cải tiến lưới nghề, cải hoán phương tiện vươn khơi bám biển. Toàn xã hiện có 97 phương tiện khai thác với 334 lao động, giá trị sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt 16 tỷ 453 triệu đồng. Ðiển hình như thôn Các Ðông, với 86 phương tiện khai thác, chiếm 88% số phương tiện và lao động trong toàn xã, riêng thu nhập từ khai thác hải sản năm 2014 đạt 18 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 1,7%. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chi ủy Chi bộ thôn, Chi hội Nghề cá được thành lập và đi vào hoạt động, tạo mối liên kết chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau giữa các chủ phương tiện trong quá trình khai thác hải sản. Cùng với đó là sự ra đời của Chi hội Nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích giúp đỡ nhau về vốn, giống vốn, kinh nghiệm sản xuất.

 

Từ chủ trương đúng, giải pháp sát thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế biển, đời sống người dân Thái Thượng đã được cải thiện rõ nét: thu nhập bình quân đầu người đạt gần 23 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,82%. Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng nông thôn được kiên cố hóa. Xã đã hoàn thành nhà văn hóa trung tâm, công trình trường THCS, nhà hiệu bộ và 4 phòng học của trường tiểu học... Với tầm nhìn chiến lược từ biển, những năm tới, Ðảng bộ xã Thái Thượng tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển nuôi trồng gắn với khai thác thủy hải sản. Ðồng chí Phạm Tiến Dưỡng, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Ðể đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm, sau Ðại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ xã đã triển khai chương trình hành động với kế hoạch phân kỳ cụ thể, trước mắt sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng, nâng cấp 4,7km đê bao vùng đầm nuôi trồng thủy sản, quy hoạch hệ thống giao thông, kênh cấp và tiêu nước hợp lý phục vụ thâm canh thủy sản; thực hiện tốt các chương trình khuyến nông, khuyến ngư giúp người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước để phát triển thủy sản, cải hoán, đóng mới phương tiện vươn khơi bám biển, làm giàu cho gia đình và quê hương.

 

Hoàng Hương

Ðài Truyền thanh Thái Thụy

  • Từ khóa