Thứ 7, 09/08/2025, 16:32[GMT+7]

Hiệu quả cấy lúa giống Bắc thơm số 7 ở Đông Quý

Thứ 6, 16/10/2015 | 08:57:41
2,686 lượt xem
Những năm gần đây, xã Đông Quý (Tiền Hải) đã đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa như xây dựng cánh đồng lớn, quy vùng sản xuất chuyên canh, đặc biệt là đẩy mạnh liên kết với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình xây dựng vùng sản xuất lúa giống. Đông Quý là một trong những địa phương sản xuất lúa giống lớn nhất huyện Tiền Hải, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Cán bộ thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý cùng nông dân kiểm tra diện tích cấy lúa giống Bắc thơm số 7.

Hải Nhuận là một trong những thôn có diện tích cấy lúa giống lớn nhất xã. Những ngày này, khắp các cánh đồng trải dài một màu vàng óng, lúa mùa trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch, bà con nông dân phấn khởi vì một vụ mùa bội thu nữa lại về. Ông Vũ Ngọc Oai cho biết: Nông dân Đông Quý có gần 15 năm kinh nghiệm sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Cũng như nhiều gia đình khác trong thôn, khi được tham gia mô hình cấy lúa giống, gia đình ông Oai đã thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn từ khâu gieo mạ, chăm sóc đến khâu thu hoạch để bảo đảm sản xuất lúa giống đáp ứng yêu cầu đề ra. Gia đình ông Oai có 2 lao động, cấy 2 mẫu lúa giống Bắc thơm số 7. Theo tính toán từ 3 vụ cấy lúa giống gần đây, trừ chi phí, diện tích lúa giống Bắc thơm số 7 của gia đình ông Oai mang lại lợi nhuận gần 76 triệu đồng, bình quân thu nhập của 2 lao động đạt khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã cho biết: Diện tích đất canh tác lúa của Đông Quý ổn định trên 288ha, trong đó giống thường duy trì trên 60% diện tích. Những năm đầu, khi liên kết cấy lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, tâm lý của nông dân địa phương còn e ngại do sản xuất lúa giống có quy trình chặt chẽ, đầu tư, chăm sóc nhiều hơn lúa thường nên diện tích cấy lúa giống rất hạn chế. Để góp phần mang lại bước đột phá, thay đổi tư duy canh tác trong sản xuất nông nghiệp, cán bộ chuyên môn của Công ty phối hợp với HTX kiên trì tuyên truyền, vận động, mở nhiều lớp tập huấn, nêu lên nhiều lợi ích khi tham gia mô hình sản xuất lúa giống, từ đó giúp bà con nông dân thay đổi nhận thức và tập quán canh tác. Sau thời gian tham gia liên kết, nông dân nhận ra làm lúa giống đem lại nhiều lợi ích như thường xuyên được tập huấn khoa học kỹ thuật, năng suất ổn định, không phải lo đầu ra sản phẩm, lợi nhuận cao. Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đã cung cấp giống lúa nguyên chủng để nông dân sản xuất theo quy trình. Ngay từ đầu vụ, Công ty đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với HTX chỉ đạo sát sao, quy vùng sản xuất lúa giống. Thường xuyên mở từ 12 - 14 lớp/năm tập huấn khoa học kỹ thuật về chăm sóc, bảo vệ thực vật để nông dân từng bước nâng cao kiến thức về quy trình sản xuất lúa giống. Theo đánh giá, năng suất lúa giống Bắc thơm số 7 ở vụ mùa đạt khoảng 45,3 tạ/ha, vụ xuân đạt 56 tạ/ha, giá trị thu nhập tăng khá cao so với sản xuất lúa thịt. Đặc biệt, vụ mùa năm 2014, lúa giống Bắc thơm số 7 được thu mua với giá 13 triệu đồng/tấn; vụ xuân năm 2015, diện tích cấy giống lúa Bắc thơm số 7 của Đông Quý đạt 98%, trong đó khoảng 75% là cấy lúa giống, sản phẩm thóc giống đạt tiêu chuẩn được Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình bao tiêu trên 600 tấn đã mang lại lợi nhuận cho nông dân địa phương hơn 5 tỷ đồng.

Việc sản xuất lúa giống ở Đông Quý là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết "4 nhà", mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, đồng thời cung ứng một số lượng lớn lúa giống đạt chất lượng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa