Thứ 3, 16/12/2025, 07:00[GMT+7]

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Thứ 4, 04/11/2015 | 10:47:10
1,605 lượt xem
Dù mới triển khai thực hiện ở 4 huyện và thành phố Thái Bình song kết quả bước đầu Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Một góc khu đô thị Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Ảnh: Ngọc Linh

 

Là địa phương được lựa chọn triển khai Dự án VLAP, ngay khi bước vào thực hiện, huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời phân công các thành viên theo dõi sát sao, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ Dự án. Huyện cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ và thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, khi nhà thầu thực hiện đo đạc, chỉnh lý đất đai, nhân dân đều đồng tình ủng hộ. Đến hết năm 2013, Quỳnh Phụ là địa phương được đánh giá cao trong thực hiện Dự án này. Đến nay, huyện đã có Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đai. Đây là 1 trong 11 văn phòng đăng ký mẫu của cả nước. Huyện cũng đã hoàn thiện công tác đo đạc, chỉnh lý địa giới. Toàn huyện đã cấp được gần 120.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, tăng khoảng 40.000 giấy so với mục tiêu ban đầu đặt ra, góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin, hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

 

Cũng như Quỳnh Phụ, đến nay, huyện Vũ Thư cơ bản đã đo đạc, chỉnh lý xong bản đồ theo công nghệ mới. Cùng với đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được triển khai hiệu quả, góp phần quản lý tốt, tránh tình trạng sai phạm, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai của địa phương. 

 

Đến nay, toàn tỉnh có 70,6% số xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010 - 2015) gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 92% xã, phường, thị trấn được đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng công nghệ kỹ thuật số. Toàn tỉnh đã đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên 81.600ha, đạt 100% số diện tích phải đo đạc, chỉnh lý bàn đồ địa chính của các gói thầu. Đã cấp được trên 382.300 giấy và trao được trên 274.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác giao đất, cho thuê đất bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Cũng qua thực hiện Dự án, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất tại 283 xã, phường, thị trấn và 351 tổ chức, đã đình chỉ, xử phạt vi phạm hành chính 62 trường hợp, kiến nghị thu hồi 57,2ha đất của 45 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả. Có thể nói, hiệu quả bước đầu của Dự án VLAP đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời người dân cũng được phục vụ tốt hơn và tiếp cận thông tin đất đai, giảm được thời gian giải quyết các vấn đề về thủ tục đất đai.

 

Ngọc Mai

  • Từ khóa