Thứ 3, 30/07/2024, 03:22[GMT+7]

Thị trường tài chính chao đảo vì nỗi lo suy thoái kép

Thứ 3, 08/06/2010 | 14:50:11
1,387 lượt xem
Chiều nay, chứng khoán châu Âu giảm 1,6% chỉ trong vài phút đầu phiên. Thị trường Tokyo ghi nhận cú giảm điểm mạnh nhất trong hơn một năm qua. Cùng lúc này, giá dầu tiếp tục dao động quanh ngưỡng 70 USD một thùng.

Diễn biến tỷ giá đồng euro so với đôla Mỹ trong ngày 7/6. Nguồn: BBC
Diễn biến tỷ giá đồng euro so với đôla Mỹ trong ngày 7/6. Nguồn: BBC

Các thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa chiều nay (theo giờ Hà Nội) trong nỗi lo sợ của giới đầu tư về khả năng suy thoái kép xảy ra. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,6% chỉ trong ít phút đầu mở cửa. Các chỉ số của chứng khoán Pháp và Đức cũng giảm từ 1,3 đến 1,9%.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật đóng cửa với giảm 4% so với phiên trước, ghi nhận cú trượt dốc mạnh nhất trong vòng 14 tháng, chỉ số Hang Sheng của thị trường chứng khoán Hong Kong cũng bay hơi hơn 2%.

Cổ phiếu của các công ty năng lượng chịu thiệt hại nặng nhất trên thị trường chứng khoán bất chấp đà phục hồi nhẹ của giá dầu. Giảm 8% cuối tuần trước, giá dầu Brent phục hồi nhẹ trong sáng nay tại London, lên mức 71,5 USD một thùng. Dầu thô ngọt, nhẹ, tại London cũng lên mức 69,5 USD một thùng sau khi giảm 7,8% trong tuần trước.

Ngoại trừ BP (tăng 3% ngay đầu phiên giao dịch tại châu Âu), phần lớn các cổ phiếu năng lượng đều giảm giá. Tại Tokyo, cổ phiếu của JX Holdings mất giá tới 8,3%.

Trên thị trường hối đoái, tỷ giá đồng euro so với đôla Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua. Đồng tiền chung châu Âu hiện đứng ở mức 1,19 USD đổi một euro sau khi giảm 2,8% vào tuần trước. Đồng tiền này cũng đang đứng ở mức thấp nhất trong vòng 8 năm so với yen Nhật. Một EUR hiện chỉ đổi được 108 yen.

Sức ép đối với thị trường tài chính quốc tế tăng dần sau báo cáo về tình trạng ảm đạm của thị trường lao động Mỹ cũng như mối lo ngại về suy thoái kép đang bao phủ khắp châu Âu.

Vấn đề suy thoái kép được dư luận luận đặt ra sau khi người phát ngôn của tân Thủ tướng Hungary cho biết quốc gia này có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng “kiểu Hy Lạp” vào cuối tuần trước. Tuy khả năng vỡ nợ được Chính phủ mới của nước này đề cập đến như một điều không tưởng nhưng đồng Forint (đơn vị tiền tệ của Hungary) hiện cũng đã giảm giá 6% so với đôla Mỹ.

Một tin tức khác cũng thử thách lòng tin của nhà đầu tư trong giai đoạn cuối tuần qua là tin đồn về việc ngân hàng Pháp Societe Generale phải chịu khoản lỗ khổng lồ do giao dịch trên thị trường phái sinh. Lãnh đạo SG không ra bình luận nào về thông tin trên nhưng cổ phiếu ngân hàng này đã lập tức giảm 7,6% trong phiên giao dịch ngày thứ 6 tại Paris.

Nhật Minh

  • Từ khóa