Thứ 4, 10/09/2025, 19:30[GMT+7]

Nông dân Đông Hưng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 5, 26/11/2015 | 08:53:49
1,474 lượt xem
Với quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, nhiều hội viên nông dân huyện Đông Hưng đã có những hướng đi, cách làm hiệu quả, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

Anh Phan Văn Cảnh (thôn Thuần Túy, xã Đông La) chăm sóc đàn lợn trong gia trại.

Đến thăm trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Phạm Thị Thuận (thôn Vinh Quan, xã Trọng Quan), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về quy mô cũng như việc xây dựng trang trại rất khoa học. Với số vốn đầu tư 5 tỷ đồng, bà Thuận xây dựng hai dãy chuồng nuôi gà theo công nghệ khép kín, có hệ thống sưởi ấm, làm mát và cho ăn tự động. Do nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, thực hiện nghiêm quy định tiêm vắc-xin định kỳ nên đàn gà của gia đình bà luôn phát triển đều, khỏe mạnh, sau 45 ngày nuôi có thể xuất chuồng, mỗi lứa xuất gần 50 tấn thịt gà thương phẩm. Hiện trang trại của bà Thuận nuôi trên 3.000 con gà đẻ, trên 2.000 con gà thịt, 70 con bò lai sind, 200 con vịt trời, 800 con gà sao và thả ao 11.000 con cá trê lai... Mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí, trang trại của bà Thuận cho thu lãi trên 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, hiện tại, trang trại của bà còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Năng động, dám nghĩ, dám làm, biết tận dụng thế mạnh của địa phương, gia đình anh Phan Văn Cảnh (thôn Thuần Túy, xã Đông La) cũng thành công từ phát triển kinh tế gia đình theo mô hình gia trại tổng hợp. Khi đã tích lũy được vốn, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, năm 2012, anh đầu tư chuồng trại nuôi lợn nái ngoại và mở rộng quy mô, thường xuyên nuôi hơn 40 con lợn nái, 40 con lợn thịt và 1 sào ao nuôi thả cá truyền thống. Khi xây dựng chuồng nuôi, anh đã tuân thủ quy hoạch cách xa khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường. Hiện anh Cảnh đang tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống chuồng trại để nuôi thêm 60 con lợn nái. Từ quyết tâm và tinh thần ham học hỏi, gia trại tổng hợp của gia đình anh Cảnh mỗi năm xuất chuồng trên 1.000 con lợn nái ngoại, 6 tấn thịt lợn, 4 tấn cá trôi, trắm, chép. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi khoảng 350 triệu đồng.

Không chỉ có các nông dân như bà Thuận, anh Cảnh, đến nay, toàn huyện Đông Hưng đã có 60 trang trại, 1.256 gia trại và các cơ sở kinh doanh do nông dân làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao. Để tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ như: tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp hơn 4.300 hộ nông dân vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 130 tỷ đồng; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt; cung ứng vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm... Ngoài ra, Hội còn vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con mới cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; đồng thời, tương trợ, giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Đông Hưng ngày càng phát triển, đời sống của cán bộ, hội viên từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ hội viên có mức sống khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 3,11%. Bình xét thi đua hàng năm có từ 75 - 80% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

" Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện đã hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp 36 tỷ đồng cùng 90.000 ngày công lao động xây mới, nâng cấp 853km đường giao thông nông thôn, 161km kênh mương thủy lợi nội đồng. Các phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, nông dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng... đều được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, đạt kết quả cao."

(Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng)

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa