Tiền Hải chủ động bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn
Điện lực Tiền Hải cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp ngay sau khi tiếp nhận bàn giao.
Ông Vũ Văn Toan, Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tiền Hải cho biết: Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự vào cuộc tích cực của các xã, các HTX dịch vụ điện năng. Trước khi bàn giao, toàn huyện có 12 HTX dịch vụ điện năng và 23 xã, thị trấn được Điện lực Tiền Hải bán điện trực tiếp đến hộ dân. Các HTX dịch vụ điện năng đã được tham gia Dự án REII có hệ thống lưới điện đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn trong công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện cho sản xuất và điện sinh hoạt của nhân dân trong xã, tổn thất điện năng giảm xuống còn khoảng từ 8 - 11%. Ngoài việc hoàn thành xây dựng lưới điện theo Dự án REII các xã còn phải đầu tư xây dựng mới các phụ tải phát sinh sau Dự án, đặc biệt là các xã tham gia Dự án REII đợt 1 phải đầu tư thêm mỗi xã từ 5 - 7km nhánh rẽ và chiếm khoảng 20 - 30% khối lượng lưới điện. Cùng với đó, thực hiện xây dựng đường giao thông theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, HTX dịch vụ điện năng các xã đã chủ động bố trí kinh phí, nhân công để kịp thời dịch chuyển các vị trí cột điện nằm trong lòng đường giao thông, bình quân mỗi xã dịch chuyển được từ 50 - 150 cột điện với tổng số công và bổ sung vật tư tương đương kinh phí dịch chuyển mỗi xã từ 50 - 200 triệu đồng.
Ông Toan cho biết thêm: Việc bàn giao LĐHANT cho ngành điện là một chủ trương lớn của Nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế trong việc cung cấp điện, giúp người dân nông thôn được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước khi sử dụng điện. Theo chủ trương này, một mặt khuyến khích các HTX dịch vụ điện năng không bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của ngành điện lực nên nhanh chóng bàn giao các công trình đang quản lý cho ngành điện để có điều kiện tiếp tục đầu tư, khai thác nhằm mang lại lợi ích cao hơn cho người sử dụng điện. Ngành điện với tiềm lực tài chính sẽ thanh toán vốn và lãi vay cho Ngân hàng Thế giới đúng thời hạn và khắc phục sự cố về điện được bảo đảm nhất, đặc biệt là sự cố do thiên tai, bão lũ xảy ra. Do đó, ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Công Thương phối hợp với Điện lực Tiền Hải, UBND các xã, HTX dịch vụ điện năng xác lập hồ sơ giao nhận theo quy định, phối hợp với địa phương tổ chức kiểm đếm tài sản lưới điện hạ áp, xác lập bản vẽ mặt bằng hiện trạng từng tuyến đường dây, xác định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp... Kết quả trong năm 2015 đã có 10 xã bàn giao với tổng giá trị gần 18 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp tại các xã, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Tiền Hải phối hợp với hội đồng bàn giao lưới điện hạ áp và nhân dân các xã tổ chức triển khai chốt, bàn giao chỉ số công tơ làm căn cứ để chính thức tiếp nhận khách hàng, ký hợp đồng mua bán điện và tổ chức bán điện trực tiếp đến tận hộ dân. Lựa chọn nhân viên để ký hợp đồng thuê làm dịch vụ bán lẻ điện năng cho ngành điện, trong đó ưu tiên lựa chọn nhân viên là công nhân đang làm cho HTX dịch vụ điện năng. Ngành điện cũng đã tổ chức khảo sát lập phương án để cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp với số tiền trung bình là 2,25 tỷ đồng/xã, đồng thời trực tiếp xuống xã hướng dẫn khách hàng sử dụng điện ký hợp đồng mua bán điện đúng quy định. Phát thông báo giá bán điện theo quy định của Nhà nước trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi tuyên truyền về những điều cần biết khi sử dụng điện trong nhân dân và thông báo về việc triển khai hóa đơn điện tử trong hoạt động bán điện.... Cùng với đó, cung cấp số điện thoại nóng và số điện thoại sửa chữa điện ghi trên giấy biên nhận thanh toán tiền điện, khi khách hàng có vướng mắc trong việc sử dụng điện hoặc ý kiến góp ý thì phản ánh trực tiếp theo các số điện thoại để được giải quyết.
Với mục tiêu tiếp tục bàn giao LĐHANT cho ngành điện quản lý, năm 2016 huyện Tiền Hải sẽ tiếp tục bàn giao hồ sơ của một số xã đang trong quá trình thực hiện và một số xã còn lại cho ngành điện.
Quốc Cường
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam