Thứ 6, 11/10/2024, 05:26[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết doanh nghiệp

Thứ 2, 15/02/2016 | 19:07:05
2,499 lượt xem
Chiều ngày 15/2, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi thăm và chúc tết một số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy và thành phố Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm tại Công ty May Maxport.

 

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long, Công ty May Maxport và Dự án Nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan tại tổ 39, 40 phường Quang Trung (thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí: Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Công Thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các doanh nghiệp đã đạt được. Năm 2015, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố vẫn duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo… Trong đó, năm 2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã nộp ngân sách nhà nước 602 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình nộp ngân sách nhà nước 115 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch đề ra, tạo việc làm cho 155 lao động, với mức thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/người/tháng…

 

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các công ty, doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất có hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động; tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư trang thiết bị hiện đại, bảo đảm môi trường; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tại Tiền Hải, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm và chúc tết Công ty Cổ phần Khí thấp áp Thái Bình, Nhà máy Gạch men Mikado, Công ty TNHH Sứ Hảo Cảnh, Nhà máy Viglacera, Công ty TNHH Sứ Đông Lâm và Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Xuân Thường, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm Công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long.

 

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo các doanh nghiệp đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đối với doanh nghiệp, đồng thời báo cáo khái quát kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 và phương hướng, mục tiêu năm 2016. Các doanh nghiệp cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc mong tỉnh và các ngành chức năng vào cuộc tháo gỡ.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới các doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, sự năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2015. Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, ngành Công nghiệp nói riêng. Đồng chí mong muốn năm 2016 các doanh nghiệp của huyện Tiền Hải tiếp tục đổi mới công nghệ, sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch, chuyển từ dùng than hóa khí sang dùng khí tự nhiên; sử dụng tiết kiệm đất, bảo đảm các tiến trình kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững; chú trọng chăm lo người lao động, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và chúc tết một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy: Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, Công ty Bột cá Thụy Hải. Cùng đi có các đồng chí: Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe đại diện các doanh nghiệp, nhà máy báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và tiến độ xây dựng dự án; đồng thời cảm ơn sâu sắc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

 

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2.

 

Phát biểu tại những nơi đến thăm, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh với chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành sản xuất. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác an sinh xã hội.

 

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa