Lưới điện hạ áp nông thôn : Khởi sắc sau tiếp nhận
Công nhân Điện lực Tiền Hải kiểm tra các thiết bị điện. Ảnh: Thành Tâm.
Đến nay, Công ty Điện lực Thái Bình đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 209 xã với 322.179 công tơ; quản lý gần 3.910km đường dây hạ thế. Riêng năm 2015 đã tiếp nhận LĐHANT của 22 xã. Dự kiến, quý I/2016 sẽ tiếp nhận LĐHANT của 6 xã. Trong 209 xã đã tiếp nhận LĐHANT, có 186 xã không thuộc Dự án RE2, 23 xã thuộc Dự án RE2 và RE2 bổ sung. Hầu hết LĐHANT của các xã không thuộc Dự án RE2 trước khi bàn giao cho ngành điện do các tổ chức điện nông thôn của xã quản lý, ít được đầu tư nâng cấp, sửa chữa nên đã xuống cấp, không bảo đảm tiêu chuẩn, nguy cơ sự cố và mất an toàn cao, chất lượng điện áp kém, quá tải nghiêm trọng, gây tổn thất điện năng cao (tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân ở các xã trước khi tiếp nhận trên 33%, thậm chí có xã 40%). Ngay sau khi tiếp nhận, Công ty Điện lực Thái Bình đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xin vốn cải tạo LĐHANT, đồng thời triển khai cải tạo LĐHANT nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong tỉnh với tổng mức đầu tư gần 337,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm, Công ty còn đầu tư vào LĐHANT từ nguồn vốn xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên khoảng 140 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân khu vực tiếp nhận. Đối với 22 xã tiếp nhận trong năm 2015, 100% các xã được đầu tư sửa chữa lưới điện sau tiếp nhận với số tiền 16,5 tỷ đồng và gần 32 tỷ đồng đầu tư cải tạo tại 16 xã. Kết quả của những biện pháp trên đã làm chuyển biến rõ rệt chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện ở nông thôn, điện áp cuối nguồn tăng, tổn thất điện năng giảm từ trên 30% trước tiếp nhận xuống dưới 10%, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân với mức tăng trưởng 12%/năm. Người dân nông thôn được mua điện theo giá quy định của Chính phủ… Đến nay, tất cả các xã do ngành điện quản lý đều đạt tiêu chí số 4 về điện với hệ thống lưới điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100%, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lưới điện khoảng 230 tỷ đồng. Ngoài ra, một số nguồn vốn khác của các dự án JICA, kfW của các tổ chức tín dụng WB, ODA, Tái thiết Đức… cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) là địa phương có điện lưới quốc gia từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước với mô hình HTX dịch vụ điện năng. Những năm đầu, HTX quản lý hiệu quả nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cũng như đầu tư, cải tạo lưới điện do không có nghiệp vụ, thiếu kinh phí, vì vậy chất lượng điện áp giảm, tỷ lệ tổn thất điện tăng cao. Thực hiện chủ trương bàn giao LĐHANT cho ngành điện quản lý, bán điện trực tiếp đến từng hộ dân, Quỳnh Ngọc đã hoàn thành công tác bàn giao lưới điện. Với hơn 8,5 tỷ đồng ngành điện đầu tư sửa chữa, nâng cấp, thay mới hệ thống đường dây, máy biến áp, cột điện, hòm công tơ…, đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ổn định, liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Tỷ lệ tổn thất điện đã giảm từ 24,14% trước tiếp nhận xuống còn 9%.

Công nhân Điện lực Quỳnh Phụ chuẩn bị vật tư cải tạo lưới điện.
Đình Phùng (Kiến Xương) là 1 trong 22 xã bàn giao LĐHANT sang ngành điện quản lý năm 2015. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tuấn Anh, điện là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Việc cung cấp điện ổn định, liên tục luôn là bài toán khó do cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi lưới điện nông thôn ngày càng xuống cấp, nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng tăng. Những năm gần đây, HTX dịch vụ điện năng xã hoạt động chưa hiệu quả, tỷ lệ tổn thất điện còn cao. Vì vậy, địa phương đã thực hiện bàn giao LĐHANT sang ngành điện quản lý. Giám đốc Điện lực Kiến Xương Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết: Ngay sau khi nhận bàn giao, ngành điện đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cải tạo lưới điện xã Đình Phùng. Hiện, đơn vị thi công đang cấy thêm trạm biến áp, nâng cấp đường dây… Đến nay, chất lượng điện áp của xã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Tỷ lệ tổn thất điện giảm nhanh từ trên 20% trước tiếp nhận xuống còn 10%.
Chủ trương bàn giao LĐHANT về cho ngành điện quản lý đã mang đến lợi ích thiết thực cho nhân dân, mang lại sự công bằng giữa nông thôn và thành thị trong sử dụng điện. Người sử dụng điện không phải nộp thêm một khoản kinh phí nào trong quá trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình và được hưởng giá bán điện theo quy định của Chính phủ... Đặc biệt, việc chuyển giao LĐHANT đã mang lại những chuyển biến tích cực cho đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân nông thôn.
|
Chủ trương của Chính phủ giao cho ngành điện tiếp nhận, quản lý lưới điện hạ áp nông thôn thực sự là cuộc cách mạng nhưng cũng tạo ra sức ép không nhỏ đối với các công ty điện lực trong việc tiếp nhận, quản lý, bán điện đến từng hộ dân. Tuy nhiên, nhìn rõ những khó khăn đó, ngành điện đã tích cực đầu tư phát triển lưới điện nông thôn từ nhiều nguồn vốn, đạt được những kết quả đáng kể.
(Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình) |
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam