Thứ 3, 16/12/2025, 07:01[GMT+7]

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết sản xuất vụ xuân năm 2016

Thứ 4, 02/03/2016 | 15:25:36
1,539 lượt xem
Sáng ngày 2/3, tại huyện Vũ Thư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ xuân năm 2016.

 

Với các biện pháp chỉ đạo ứng phó với vụ xuân ấm được triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành, sản xuất vụ xuân năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến ngày 29/2, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ xuân với tổng diện tích đạt trên 79.652ha, trong đó diện tích lúa gieo thẳng đạt gần 40.000ha, diện tích cấy bằng máy đạt khoảng 1.000ha. Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại và mưa lớn kéo dài từ 23 - 29/2 đã làm ảnh hưởng đến diện tích cây trồng vụ xuân. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.917ha, trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% là 687ha, chủ yếu là khoai tây và rau màu các loại. Để khắc phục diện tích bị thiệt hại, bà con nông dân các địa phương đã tích cực trồng lại mới, đến hết ngày 29/2, toàn tỉnh đã gieo trồng được 11.440ha cây màu vụ xuân các loại, đạt trên 80% kế hoạch đã đề ra.

 

 

Người dân xã Thụy Dân (Thái Thụy) sử dụng máy cấy không động cơ trong sản xuất vụ xuân năm 2016.

 

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến sâu bệnh, chủ động trước mọi tình huống, kết hợp theo dõi diễn biến thời tiết, mức độ gây hại của sâu bệnh để chủ động phòng trừ sớm, ngay từ khi còn ở diện hẹp. Sau khi kết thúc gieo cấy lúa xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo bà con nông dân tập trung chăm bón, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm các đối tượng hại lúa như ốc bươu vàng, chuột, bệnh ngẹt rễ, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lá. Qua đó chủ động phòng trừ, không để sâu bệnh gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa