Thứ 5, 18/12/2025, 01:54[GMT+7]

Hưng Hà chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Thứ 5, 17/03/2016 | 09:05:55
2,138 lượt xem
Đến thời điểm này, các địa phương ở Hưng Hà đã chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa xuân. Để bảo đảm vụ lúa xuân giành thắng lợi toàn diện, ngay sau khi hoàn thành gieo cấy, ngành Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện, chủ động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất.

Nông dân các địa phương trong huyện chú trọng bảo đảm nước tưới cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển.

Trên cánh đồng thôn An Khoái, xã Thống Nhất những ngày này đâu đâu cũng thấy bóng dáng nông dân đang cần mẫn chăm sóc lúa xuân. Chị Lê Thị Tần đang kiểm tra mảnh ruộng của gia đình cho biết: Năm nay, gia đình tôi cấy 6 sào, chủ yếu là giống Bắc thơm và TBR1. Do cấy đúng khung thời vụ và chăm sóc tốt nên đến nay lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh nên tôi bón bổ sung phân giúp cây phát triển tốt. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng duy trì mực nước hợp lý, thường xuyên bắt ốc bươu vàng, kiểm tra sâu bệnh hại lúa.

Ngừng tay làm cỏ trên ruộng, bà Nguyễn Thị Hạ ở xã Đoan Hùng chia sẻ: Theo kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, vào giai đoạn lúa đẻ nhánh rất dễ phát sinh dịch bệnh và lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm sâu bệnh hại và phòng trừ kịp thời.

Vụ xuân năm nay, Hưng Hà gieo cấy 11.000ha, bảo đảm đúng khung thời vụ. Thời điểm này, diện tích lúa xuân của huyện đang ở giai đoạn đẻ nhánh. Đây là thời kỳ quan trọng, tác động tới năng suất, vì vậy ngành Nông nghiệp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức điều tiết, phân bổ nguồn nước hợp lý cho từng giai đoạn sinh trưởng của lúa. Mặt khác, hướng dẫn nông dân bón phân, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chủ động phòng trừ dịch hại trên cây lúa. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN xã Đoan Hùng cho biết: Bám sát chỉ đạo của ngành Nông nghiệp tỉnh và UBND huyện, HTX đã chỉ đạo và triển khai tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa xuân cũng như các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đến bà con xã viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân gieo cấy lúa xuân theo đúng khung thời vụ. Do vậy, đến thời điểm này, 325ha lúa xuân của xã phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại, nông dân đang chuẩn bị bón phân đợt hai. Ông Phạm Ngọc Đại, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thống Nhất cho biết: Vụ xuân năm nay, Thống Nhất gieo cấy hơn 362ha lúa. Trước tình trạng ít mưa có nhiều khả năng gây hạn, ngay từ đầu vụ, bên cạnh tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân, HTX đã tổ chức nạo vét kênh mương với tổng khối lượng hơn 2.500m3. Xã còn tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa các trạm bơm để cung cấp đủ nước tưới, cứng hóa hơn 7,7km kênh mương cấp I phục vụ sản xuất.

Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy lúa xuân, ngành Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiến hành làm cỏ, bón phân NPK, đạm, kali để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng, phát triển. Ngành cũng chỉ đạo nông dân: Đối với diện tích lúa cấy trước ngày 15/2 cần giữ nước nông thường xuyên trên mặt ruộng, tạo điều kiện tối đa cho lúa đẻ nhánh. Đối với diện tích lúa gieo thẳng trước ngày 15/2 trong điều kiện thời tiết ấm, tốc độ ra lá rất nhanh, những diện tích gieo quá dày cần tỉa bớt để tránh phát sinh các ổ dịch bệnh gây hại. Đồng thời, tiến hành bón thúc bằng phân NPK tổng hợp chuyên thúc, giữ nước nông mặt ruộng, tỉa dặm kịp thời bảo đảm mật độ thích hợp. Đối với diện tích lúa xuân gieo cấy sau ngày 15/2, khi lúa bắt đầu đẻ nhánh mới tiến hành bón thúc bằng phân NPK chuyên thúc, tăng thêm kali và nên bón tập trung, bón nặng đầu nhẹ cuối, điều tiết mức nước thích hợp thuận lợi cho cây lúa đẻ nhánh. Đến nay, nông dân Hưng Hà đã cơ bản hoàn thành chăm sóc lúa xuân đợt 1 và đang chuẩn bị bón phân bổ sung đợt 2. Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật chăm bón, sử dụng phân bón, điều tiết nước, đặc biệt chú ý diện tích lúa xuân gieo cấy trước tết. Trạm Bảo vệ thực vật huyện làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại, khoanh vùng lúa cấy sớm và vùng có nguồn bệnh lây từ mạ, không để bệnh phát sinh gây hại nặng trên đồng ruộng. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với HTX DVNN các xã, thị trấn tưới, tiêu kịp thời, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho lúa sinh trưởng, phát triển.

Mai Thư

  • Từ khóa