Thứ 3, 23/12/2025, 01:35[GMT+7]

Các địa phương tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân

Thứ 2, 11/04/2016 | 09:37:55
1,570 lượt xem
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 80.000ha lúa, trong đó gieo thẳng gần 40.000ha, diện tích cấy bằng máy khoảng 1.000ha. Những ngày qua, do thời tiết diễn biến phức tạp, ẩm độ không khí cao, mưa kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, lây lan và gây hại. Hiện nay, bệnh đạo ôn trên lúa xuân đã phát sinh tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, một số huyện có diện tích nhiễm cao như Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng…

Nông dân xã An Quý (Quỳnh Phụ) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay, bệnh đạo ôn hại lúa đã và đang phát triển trên đồng ruộng, một số giống lúa nhiễm bệnh như BC15, TBR225, Q5, nếp các loại…; tỷ lệ bệnh trung bình trên đồng ruộng rải rác đến 1%, nơi cao từ 5 - 7%, cá biệt có những nơi từ 20 - 30%, thậm chí một số nơi đã xuất hiện ổ lụi nhỏ; nhiều vết bệnh mới, vết bệnh cấp tính đang hình thành và phát triển như tại các xã Đông Đô (Hưng Hà), An Quý (Quỳnh Phụ), An Ninh (Tiền Hải), An Châu (Đông Hưng)… Để hạn chế tối đa mức độ gây hại của bệnh đạo ôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các xã, phường, thị trấn, các HTX DVNN tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo nông dân chủ động phun phòng trừ bệnh đạo ôn trên các giống lúa nhiễm bệnh khi có vết bệnh đạo ôn xuất hiện trên lá lúa theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Quản lý và điều tiết nước tiết kiệm với quan điểm giữ nước nông mặt ruộng ở giai đoạn đẻ nhánh, tiến hành rút nước phơi ruộng khi lúa đẻ kín đất. Tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, chế phẩm sinh học cho các diện tích lúa còn chậm sinh trưởng…

Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, những ngày này, tại các cánh đồng trên địa bàn huyện Đông Hưng, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn cho lúa xuân. Bà Lương Thị Hà, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Vụ xuân năm 2016, Đông Hưng gieo cấy 11.800ha, trong đó gieo thẳng 4.500ha. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn huyện đã hoàn thành bón thúc đợt 1, một số diện tích lúa đang chuyển sang bón thúc đợt 2, kết thúc tỉa dặm. Lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển đồng đều, đẻ nhánh rộ. Những ngày qua, do thời tiết mưa ẩm kéo dài đã làm cho hơn 300ha lúa xuân của huyện bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó có 23ha nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh trung bình trên 10% tại các xã Đông Vinh, Đông Các, Bạch Đằng... Trước thực trạng trên, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã thường xuyên cử cán bộ xuống đồng theo dõi, điều tra, phát hiện dịch bệnh, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn trên các giống lúa nhiễm như BC15, Q5, nếp cao cây… Tuy nhiên, điều kiện thời tiết liên tục có mưa rất khó khăn cho công tác phòng trừ bệnh đạo ôn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Với điều kiện thời tiết thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh như hiện nay, trong thời gian tới, bệnh đạo ôn sẽ gây hại nặng trên giống lúa nhiễm. Để chủ động phát hiện và phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để dịch hại lây lan trên diện rộng, vừa qua, Chi cục đã có công văn yêu cầu UBND các xã, các HTX DVNN phối hợp với cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo chính xác, chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh trên đồng ruộng. Bên cạnh đó, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc cân đối, đúng kỹ thuật. Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm khi bệnh mới phát sinh trên diện hẹp. Đối với bệnh đạo ôn, trên những diện tích lúa đã nhiễm bệnh, điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại cần dừng ngay việc bón các loại phân hóa học, kích thích sinh trưởng, giữ đủ nước trên ruộng từ 2 - 3cm và tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất đặc hiệu như Filia 525SE, Katana 20SC, Bump 650WP, Fuarmy 40EC, Bankan 600WP,... theo lượng khuyến cáo. Trường hợp bệnh vẫn tiếp tục phát sinh cần phun lại lần hai sau từ 5 - 7 ngày, khi bệnh ngừng phát triển mới tiến hành chăm bón trở lại.

Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đối với bệnh đạo ôn, để phòng trừ hiệu quả, bà con nông dân cần lưu ý: Khi phát hiện những ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh đạo ôn trên lá thì tuyệt đối không bón đạm hoặc phun bất kỳ loại phân bón lá nào mà cần tiến hành phun thuốc diệt mầm bệnh trước. Sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển thì mới tiến hành bón phân, hoặc phun phân bón lá.

Phạm Hưng

  • Từ khóa