Thứ 7, 12/10/2024, 13:10[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Kiến Xương

Thứ 3, 26/04/2016 | 14:32:08
1,212 lượt xem
Sáng ngày 26/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Quang Trung và Hồng Tiến (Kiến Xương).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Hồng Tiến (Kiến Xương).

 

Tại các nơi đến kiểm tra, lãnh đạo ngành Nông nghiệp đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa xuân, tình hình sâu bệnh gây hại lúa và biện pháp phòng trừ trong thời gian tới. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, qua kiểm tra đồng ruộng, các loại sâu bệnh như đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm đang phát sinh và gây hại lúa xuân tại một số địa phương trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 13.101ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó nhiễm dưới nhẹ là 6.900ha, nhiễm nhẹ 4.485ha, nhiễm trung bình 1.340ha, nhiễm nặng 327ha, diện tích bị lùn lụi 4ha. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng đã bắt đầu xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ…

 

Sau khi khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành Nông nghiệp trong công tác chủ động phòng, trừ sâu bệnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương sớm triển khai cụ thể kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh; xác định rõ đối tượng sâu bệnh trên đồng ruộng; thực hiện nghiêm khuyến cáo của các ngành chức năng… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp phải hướng dẫn bà con nông dân cụ thể về kỹ thuật phòng trừ, quy trình xử lý và chủng loại thuốc, đặc biệt là thời điểm chống dịch; thường xuyên phân công cán bộ phụ trách, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. Ngoài các đối tượng sâu bệnh trên, bà con nhân dân cũng cần chú ý đến ốc bươu vàng, chuột gây hại và một số đối tượng sâu bệnh khác có thể phát sinh từ nay đến cuối vụ. Bên cạnh đó, các địa phương cần tích cực nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy trước khi mùa mưa bão đến. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền về hướng dẫn, quy trình, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa