Ngành Công Thương đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
100% sản phẩm của Xí nghiệp May veston Hưng Hà đều xuất cho các hãng, tập đoàn nổi tiếng thế giới.
Phóng viên: Xin ông cho biết những thành tích nổi bật của ngành Công Thương trong 65 năm qua?
Ông Vũ Ngọc Khiếu: Có thể khẳng định, đến nay ngành Công Thương đã có bước phát triển đột phá và xứng đáng là ngành chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngay cả trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù quy mô còn nhỏ, chủ yếu sản xuất nông cụ nhưng ngành đã phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp và kinh doanh để có thêm kinh phí cho Đảng hoạt động, lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng, chống đế quốc, thực dân, phong kiến, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, phục vụ chiến đấu và một phần đời sống dân sinh. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn ngành đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, nhiều sản phẩm mới ra đời. Tới khi đất nước thống nhất, công nghiệp của tỉnh bắt đầu có bước phát triển mới, giá trị sản xuất chiếm từ 16 - 17% tổng sản phẩm của tỉnh. Sự giúp đỡ của Liên Xô trong việc khoan thăm dò dầu khí tại huyện Tiền Hải đã mở ra ngành công nghiệp khai thác và sử dụng khí đốt của tỉnh. Từ khi thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, cùng với đổi mới công tác quản lý, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công nghiệp tập trung, nghề và làng nghề trong tỉnh được chú trọng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 4.495 doanh nghiệp, đã quy hoạch chi tiết 6 khu công nghiệp, 31 cụm công nghiệp, có 855 dự án với tổng số vốn đầu tư đạt trên 110.000 tỷ đồng, trong đó có 51 dự án FDI. Đặc biệt, điểm nhấn trong sản xuất công nghiệp và thương mại của tỉnh 5 năm qua là tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11,2%/năm, năm 2015 đạt mức tăng 14,92% (cao hơn so với bình quân chung của cả nước); kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 20,93%/năm, năm 2015, đạt 1.270 triệu USD, gấp 2,6 lần so với năm 2010; đã thu hút được một số dự án công nghiệp quy mô lớn đầu tư vào tỉnh như: Trung tâm Điện lực Thái Bình; Nhà máy Sản xuất Amon Nitrat; Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình... Nhiều dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại: có một thương nhân đầu mối, 6 thương nhân phân phối xăng dầu, 2 kho xăng dầu với tổng công suất gần 70.000m3; 3 trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng; 2 trung tâm thương mại, trong đó có trung tâm thương mại Vincom, nhiều cửa hàng tiện ích, 104 chợ nông thôn, 10 siêu thị trong đó chuỗi siêu thị điện máy của các thương hiệu nổi tiếng như Trần Anh, HC, Thế giới di động đã có mặt tại thị trường Thái Bình. Với những kết quả trên, ngành Công Thương Thái Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2013 được UBND tỉnh tặng bằng khen, năm 2014 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, năm 2015 được Chính phủ tặng cờ thi đua; liên tục các năm từ 2012 đến 2015 đều được Bộ Công Thương tặng cờ thi đua.
Phóng viên: Xin ông cho biết, thời gian qua, ngành Công Thương đã tham mưu cho tỉnh và thực hiện những giải pháp gì để đồng hành cùng doanh nghiệp?
Ông Vũ Ngọc Khiếu: Ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng vốn khuyến công, khuyến thương, chính sách thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển nghề và làng nghề, chế biến nông sản, thực phẩm, danh mục dự án khuyến khích thu hút đầu tư vào tỉnh... Đặc biệt, ngành Công Thương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đi sâu, đi sát, kịp thời nắm bắt khó khăn, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trực tiếp tại cơ sở và thông qua các hội nghị tháo gỡ khó khăn giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp... Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng năm; ngành cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng việc hỗ trợ sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tại tỉnh của các tập đoàn, tổng công ty trung ương để bảo đảm thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó còn tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đào tạo nhân lực, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả... Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư về thiết kế cơ sở, quy hoạch, kỹ thuật môi trường, an toàn công nghiệp, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của ngành Công Thương trên 50%.
Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý phấn đấu đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2016.
Phóng viên: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thời gian tới, ngành Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp gì, thưa ông?
Ông Vũ Ngọc Khiếu: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra mục tiêu tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 là 13,5%/năm, đến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 282.300 tỷ đồng. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực cao độ của các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu trên, ngành sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp đó là: tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đề án theo kế hoạch của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy; tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách xã hội hóa, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, làng nghề, xây dựng hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ; thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương, tập trung phát triển công nghiệp cơ khí, điện tử, năng lượng, chế biến nông, thủy sản và công nghiệp phụ trợ; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trong các làng nghề, tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp; theo dõi sâu sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để cùng các cấp, các ngành tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành hàng; đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ có chất lượng cao, các hoạt động hợp tác, phối hợp với các địa phương để trao đổi thông tin, liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường; tiếp tục nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian và đơn giản các thủ tục; phối hợp với các ngành chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch phát triển nguồn nhân lực về đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nhân, lao động có tay nghề.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Ông Phạm Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng |
Cùng với sự lớn mạnh của ngành Công Thương toàn tỉnh, ngành Công Thương Đông Hưng đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng: Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của huyện đạt bình quân 16% trở lên. Đến nay, công nghiệp tập trung chiếm 50% giá trị sản xuất công nghiệp của huyện, có 251 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định; duy trì và phát triển tốt 27 làng nghề. Sự phát triển trên đã tạo việc làm cho 45.000 lao động với thu nhập bình quân từ 2,7 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, Đông Hưng đã thu hút được 82 dự án đăng ký vào sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp của huyện. Có được kết quả trên, Đông Hưng đã đặc biệt quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như tổ chức hội nghị, tọa đàm và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, tập trung giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng và các dự án đầu tư lớn trong các cụm công nghiệp; chú trọng quan tâm tới công tác đào tạo nghề cho lao động... Hiện nay, Đông Hưng đang tập trung vào quy hoạch và mở rộng thêm một số cụm công nghiệp trong huyện như Đông Phong, Đông Các, Đô Lương, Hồng Châu. Trong thời gian tới, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Đông Hưng sẽ cải thiện, tăng trưởng khoảng 18%, bởi các ngành hàng truyền thống hiện nay phát triển rất tốt, tất cả các nhà máy may lớn trên địa bàn như may Maxport, Bình Minh, Đại Đồng đã ký đủ đơn hàng của năm. |
Ông Nguyễn Phong Thái, Giám đốc Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc |
Là một doanh nghiệp trong ngành dầu khí đầu tư dự án về tỉnh, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, nhất là Sở Công Thương trong việc thuê đất, đầu tư xây dựng, hỗ trợ về cơ chế chính sách và vận động các doanh nghiệp chuyển sang dùng khí dầu mỏ tự nhiên. Do đó, đến thời điểm này dự án đi vào hoạt động ổn định và đã tác động rất lớn tới sự phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư vào địa bàn. Từ đầu năm 2016, Xí nghiệp đã khai thác phục vụ cho 16 khách hàng trong huyện Tiền Hải với công suất mỗi ngày 150.000m3 khí và cung cấp 200.000m3 khí CNG ra tỉnh ngoài, doanh thu bình quân của Xí nghiệp mỗi tháng đạt 100 tỷ đồng. Với lợi thế này, Khu công nghiệp Tiền Hải đang trở thành khu công nghiệp sử dụng khí trọng điểm tại thị trường miền Bắc, lấy khí làm cơ sở để phát triển và thu hút thêm các nhà đầu tư, phát triển ngành công nghiệp khí tại khu vực Bắc Bộ. Chúng tôi cam kết sẽ vận hành công trình an toàn, ổn định đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. |
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Ngoan, Chủ tịch Chi hội Mỹ nghệ kim hoàn chạm bạc Đồng Xâm |
Trong những thời kỳ khó khăn nhất, sản phẩm chạm bạc không xuất khẩu được, tôi đã cùng đội ngũ kỹ thuật cùng nhau nghiên cứu chuyển sang sản xuất hàng tiêu thụ nội địa. Kết quả, đã có nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút người tiêu dùng trong cả nước như hoành phi câu đối, lưu đỉnh, ống hương, hạc thờ và chạm trổ nhiều bức tranh về các đề tài danh lam thắng cảnh của đất nước. Bản thân tôi đã trực tiếp truyền nghề cho hàng trăm người là con em trong làng nghề, góp phần đưa lao động trong làng nghề Đồng Xâm đến nay lên tới 4.000 lao động, thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Sự quyết tâm của tôi cộng với sự góp sức của các nghệ nhân và con em trong làng nghề, đến nay nghề chạm bạc Đồng Xâm chưa bao giờ phải dừng tiếng búa. |
Thu Thủy
(Thực hiện)
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam