Thứ 3, 23/12/2025, 12:04[GMT+7]

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển

Thứ 5, 02/06/2016 | 08:31:21
1,176 lượt xem
Trong quá trình phát triển kinh tế, nhất là phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn từ biển, để bảo vệ hệ sinh thái biển và ven biển, các ngành chức năng, các địa phương có biển đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT) biển; xây dựng chiến lược bảo vệ tài nguyên biển và hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm dải ven biển…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là cư dân ven biển về tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với phát triển kinh tế biển,

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phân tích mẫu nước xả thải ra sông Diêm Hộ (Diêm Điền) của Công ty Cổ phần Đại Dương.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Mặc dù không có hoạt động xả thải trực tiếp ra biển nhưng nguy cơ ô nhiễm môi trường biển là điều có thể xảy ra nếu không có những giải pháp BVMT biển từ đất liền. Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Thời gian qua, Sở đã tăng cường giám sát, kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đúng theo các báo cáo đánh giá tác động môi trường như đã cam kết trong các dự án đầu tư. Hiện  tại, những tác động của kinh tế, con người vào môi trường biển tại Thái Bình không lớn. Chỉ có một số khu vực đang có hoạt động kinh tế ven biển, chủ yếu là du lịch, dịch vụ và dân sinh, còn lại đều hoang sơ…

 

Hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu khu vực ven biển Thái Thụy, những năm qua, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (xã Thái Thượng) luôn xác định mở rộng quy mô hoạt động phải gắn với công tác BVMT, nhất là môi trường biển. Theo ông Ngô Thanh Vui, Phó Giám đốc Công ty, ngay sau khi đi vào hoạt động, việc đầu tiên Công ty thực hiện là xây dựng hệ thống xử lý nước nhiễm bẩn xăng dầu, theo đó, nước mưa chảy tràn qua khu vực nhiễm dầu, nước súc rửa bồn chứa được dẫn đến công trình bể lắng gạn dầu. Tại đây, phần cát, cặn nặng, vật có tỷ trọng lớn sau khi lắng xuống đáy bể sẽ được thu gom vào nhà chứa chất thải nguy hại, phần nước thải sẽ được xử lý theo công nghệ lắng cơ học, bổ sung hóa chất keo tụ, công suất 20m3/giờ. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT cột A được thu gom vào bể chứa dung tích khoảng 300m3, sau đó tái sử dụng trong việc sục rửa bồn chứa, không xả thải ra môi trường. Hệ thống thoát nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, song chắn rác, bể lắng và thải ra mương nước cách ly. Đối với chất thải nguy hại, Công ty thu gom vào khu vực nhà chứa riêng biệt rộng 8m2 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh vận chuyển, xử lý theo quy định. Về khí thải, Công ty đã đầu tư đồng bộ các thiết bị phục vụ quá trình xuất nhập xăng dầu; các phụ kiện bơm rót, van an toàn, van thở, phích nối theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, thực hiện quy trình xuất nhập kín.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, vì lợi nhuận mà không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm về quản lý chất thải nguy hại, tự ý điều chỉnh, thay đổi thiết kế, công nghệ của các công trình xử lý chất thải nhằm xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; xả nước thải, khí thải ra môi trường xung quanh vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Nhiều cơ sở chế biến nông sản thực phẩm quy mô nhỏ lẻ do tư nhân làm chủ, hình thành tự phát, phân tán; sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng; chất thải sau quá trình chế biến không được thu gom, xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 sẽ là tiền đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển, hải đảo, góp phần khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.  

 

Minh Nguyệt

  • Từ khóa