Chủ nhật, 20/07/2025, 01:32[GMT+7]

ThaiBinh Seed góp phần khẳng định thương hiệu đất lúa

Thứ 5, 09/06/2016 | 08:28:08
1,288 lượt xem
Với phương châm đổi mới, hội nhập và phát triển, những năm qua, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa của Công ty.

Là đơn vị chuyên nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng, lương thực, ThaiBinh Seed đã khẳng định thương hiệu qua việc nghiên cứu, sản xuất những loại giống cây mới chất lượng cao phục vụ kịp thời sản xuất đại trà theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Thời gian qua, ThaiBinh Seed đã tổ chức lai tạo, thử nghiệm, chọn lọc và chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Những giống cây trồng mới như giống lúa TBR1, TBR36, TBR45, D.ưu 527, Thái Xuyên 111, BC15, TBR225 và giống lạc TB25 của ThaiBinh Seed được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống quốc gia. Mỗi năm, ThaiBinh Seed cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn giống cây trồng chất lượng cao như giống lúa thuần, lúa lai, ngô lai, giống đậu đỗ, giống rau màu, giống cây ăn quả và hàng trăm tấn gạo chất lượng. Có thể kể đến giống lúa thuần TBR36 có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao trên chân đất chua mặn; giống lúa thuần TBR45 năng suất cao, cơm mềm dẻo, hàm lượng Amylose thấp hơn giống Bắc thơm số 7, gieo cấy được trên chân đất mặn từ 3 - 4%.

Đặc biệt, năm 2015, giống lúa TBR225 do ThaiBinh Seed lai tạo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia. Đây là giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, nhất là bệnh đạo ôn; cơm ngon, thơm, dẻo, mềm. Giống có sức lan tỏa nhanh và rộng, sau hai vụ (vụ mùa năm 2015 và vụ xuân năm 2016) diện tích gieo trồng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt hơn 30.000ha. Tại Thái Bình, diện tích gieo cấy giống TBR225 đạt hơn 1.700ha. Giống lúa này thích ứng rộng nhờ khả năng chịu thâm canh cao và chịu hạn tốt. Đến thời điểm này, giống lúa TBR225 tại một số vùng đã cho thu hoạch, năng suất đạt từ 7,5 - 8,3 tấn/ha.

Nhân viên phòng thử nghiệm giống cây trồng tuyển chọn hạt giống lúa. Ảnh: Thành Tâm

Ngoài những giống trên, vụ xuân năm 2016, ThaiBinh Seed đã khảo nghiệm 61 giống lúa lai, 62 giống lúa thuần, 6 giống lúa nếp, 8 giống lúa Japonica; khảo nghiệm 196 giống ngô, trong đó ngô tẻ 146 giống, ngô ngọt 7 giống, ngô nếp 43 giống và nhiều giống lạc, đậu tương, khoai lang, rau đậu đỗ các loại tại Trung tâm Nghiên cứu sản phẩm mới của Công ty. Riêng tại Chi nhánh Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ), ThaiBinh Seed đã khảo nghiệm 5 giống lúa lai mới và 2 giống lúa thuần chất lượng cao, trong đó có nhiều giống lúa chất lượng tốt, năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, rét, mặn như giống lúa lai CND3301, lúa thuần Đông A1, lúa thuần TBR27…

Theo ông Vũ Đăng Khoa, Chủ nhiệm HTX Vũ Vân (Vũ Thư), hiện nay, nông dân xã gieo cấy giống lúa của ThaiBinh Seed chiếm 60 - 70%. Qua thực tế gieo trồng và tham quan mô hình cấy thử nghiệm các giống mới của ThaiBinh Seed, tôi thấy các giống lúa đều phát triển tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh và có thể nhân rộng trên đồng đất Thái Bình sau khi đã hoàn thiện khảo nghiệm, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân.

Với nỗ lực và sự sáng tạo không ngừng nhằm cung cấp cho nông dân những giống lúa chất lượng, ThaiBinh Seed đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu, góp sức trong sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

"Vụ xuân năm 2016, Công ty thay đổi phương pháp khảo nghiệm trên diện rộng, đặc biệt là đưa bộ giống lúa Thái Bình về vùng đất bạc màu nhằm khẳng định bộ giống có khả năng chống chịu, thích ứng rộng với các vùng đất và phù hợp với vùng quy hoạch trồng cây vụ đông ưa ấm. Qua kết quả khảo nghiệm lần này, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo nghiệm giống lúa trên các vùng đất khác nhau để có kết quả tốt nhất, qua đó hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy loại giống phù hợp với đồng đất địa phương để đạt năng suất cao nhất. "

(Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình)

Ông Phạm Trọng Bài, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thái Ðô, huyện Thái Thụy

Những năm trước, chúng tôi được tham quan mô hình khảo nghiệm giống lúa của ThaiBinh Seed và năm 2014 đã cấy khảo nghiệm giống lúa TBR225 tại địa phương. Tuy nhiên, tại thời điểm những năm 2014 - 2015, các giống lúa chưa được hoàn thiện, năng suất chưa cao. Ở vụ xuân năm 2016, nhìn chung hiệu quả các giống lúa tốt hơn, cây phát triển đều hơn và cho năng suất cao hơn. Tôi mong muốn các giống lúa mới này sẽ được nhân rộng ra toàn tỉnh nhằm giúp nông dân nâng cao năng suất và giá trị sản xuất.

Ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX DVNN xã Bình Ðịnh, huyện Kiến Xương

Qua sản xuất tại xã Bình Định, chúng tôi thấy bộ giống lúa của ThaiBinh Seed có hiệu quả rất cao như giống BC15, TBR225, TBR45... Các giống phát triển tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và năng suất cao. Ngoài ra, hàng năm Công ty còn liên kết với địa phương bao tiêu hơn 1.000 tấn sản phẩm cho nông dân, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Mai Thư

  • Từ khóa