Thứ 2, 29/07/2024, 23:26[GMT+7]

Tình hình kinh tế - xã hội của Thái Bình những tháng đầu năm 2011

Thứ 6, 11/03/2011 | 08:36:25
3,918 lượt xem
Chưa bao giờ như năm nay, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn như thế: lạm phát, thời tiết rét đậm, rét kéo dài; giá cả leo thang từng ngày tác động đến tâm tư và đời sống hàng ngày của người lao động.

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy VIGLACERA Thái Bình tại khu công nghiệp Tiền Hải. Ảnh: Thành Tâm

Hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.717 tỷ đồng, tăng 20,8%. Trong đó, kinh tế nhà nước: 93,3 tỷ; kinh tế ngoài nhà nước 1321,4 tỷ đồng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 302,2 tỷ. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách tỉnh quản lý thực hiện 71,3 tỷ đồng. Vận chuyển hành khách: 2,23 triệu lượt người, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 85,8 triệu USD, tăng 47,2%; nhập khẩu 51,4 triệu USD, tăng 24,5%. Tổng thu NS nhà nước 1.117,2 tỷ, tăng 20,3%.

 

Sau đại hội Đảng các cấp, công tác kiện toàn tổ chức cần phải làm. Đặc biệt, là lãnh đạo, tổ chức, thực hiện các bước của quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành; sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh... mà bức tranh kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, vẫn có được điểm nhấn và tạo niềm tin để Đảng bộ, nhân dân vượt qua thách thức.

 

Nhận rõ khó khăn về thời tiết, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo ngành nông nghiệp cùng với các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo bảo đảm cung cấp đủ nước cho sản xuất vụ xuân; hướng dẫn nông dân chống rét cho mạ; kịp thời gieo mạ thay thế diện tích mạ chết.

 

Đến nay, các địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy 85.500 ha lúa vụ xuân và đang chuyển sang trọng tâm chăm sóc. Các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản đã sản xuất 20 triệu cá bột, phục vụ sản xuất vụ xuân hè 2011. UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo và tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân 2010-2011. Đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Tân Mão. Phát động và tổ chức tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” của tỉnh. Chỉ đạo mỗi huyện chọn 10 xã, thành phố chọn 4 xã để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đạt các tiêu chí vào năm 2015. Giao kế hoạch nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2011. Phê duyệt 17 chương trình, đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2011 và 17 đề tài chuyển sang từ năm 2010.

 

Toàn tỉnh có 48 xã (không kể 8 xã điểm) hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới được phê duyệt. 122 xã đã được Sở Xây dựng thoả thuận duyệt quy hoạch. Tám xã điểm đã cơ bản hoàn thành dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch. Kiên cố hoá 25,7 km kênh mương; đắp 17,5 km đường giao thông nội đồng; đào đắp 365.000 m3 đất làm bờ vùng, bờ thửa; cải tạo nâng cấp 8 trạm bơm, xây mới 68 cống, đập; nạo vét hàng trăm km sông, ngòi; hoàn thành xây dựng 12 trường THCS và mầm non; 5 nhà văn hoá thôn từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, hỗ trợ của NS tỉnh, vốn tín dụng và đóng góp của nhân dân.

 

Hai tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.717 tỷ đồng, tăng 20,8%. Trong đó, kinh tế nhà nước: 93,3 tỷ; kinh tế ngoài nhà nước 1321,4 tỷ đồng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 302,2 tỷ. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách tỉnh quản lý thực hiện 71,3 tỷ đồng. Vận chuyển hành khách: 2,23 triệu lượt người, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 85,8 triệu USD, tăng 47,2%; nhập khẩu 51,4 triệu USD, tăng 24,5%. Tổng thu NS nhà nước 1.117,2 tỷ, tăng 20,3%. Trong đó, thu nội địa 270 tỷ, tăng 10,7%. Các tổ chức tín dụng huy động 11.985 tỷ đồng, tăng 2,6%. Cho vay các đối tượng chính sách hộ nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn: 1.631 tỷ đồng. Tập đoàn dầu khí Quốc gia tổ chức khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gồm 2 tổ máy, với công suất 1.200 MW.

 

Trong dịp “mừng Đảng, mừng Xuân”, Sở Công thương Thái Bình phối hợp tổ chức Hội chợ xuân 2011, chợ Hoa Xuân; Hội Nhà báo tổ chức: Hội  báo Xuân 2011. Tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết; tỉnh trích ngân sách trên 9,2 tỷ đồng; hỗ trợ 572 triệu đồng cho hộ nghèo; trích ngân sách bổ sung 58,6 tỷ đồng; trợ cấp 66 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 13 của Chính phủ.

 

Ngành VH.TT.DL Thái Bình phối hợp chấn chỉnh vi phạm tại các lễ hội; tổ chức tham gia Đại hội TDTT toàn quốc tại Đà Nẵng, giành 37 huy chương các loại, xếp thứ 15/66 tỉnh, thành, ngành. UBND huyện Hưng Hà khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2011; Hội VHNT tổ chức ngày thơ Việt Namon>, có 9 CLB tham gia.

 

Ngành GD-ĐT chỉ đạo hoàn thành sơ kết học kỳ I; tập huấn chương trình giáo dục mầm non mới, tổ chức thi học sinh giỏi cấp Quốc gia. Ngành Y tế cùng với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng ngừa, chống dịch bệnh ở người và kiểm tra ATVSTP.

 

Ngành Lao động - TBXH thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách xã hội. Đã chuyển 58.090 xuất quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí trên 12,4 tỷ đồng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng với các huyện, thành phố hoàn thành giao quân đợt 1, bảo đảm đủ số lượng, an toàn, đúng pháp luật. Trong dịp Tết Nguyên đán, Ngành Công an điều động 110 cán bộ, phối hợp với công an các huyện, thành phố giám sát các hộ, gia đình, địa bàn trọng điểm về pháo. Phát hiện, xử lý 18 trường hợp đốt pháo, thu giữ 17 kg pháo.

 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... các Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Công tác triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XIII và HĐND các cấp diễn ra đúng thời gian luật định. Đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần I, chuẩn bị hiệp thương lần II.

 

Nhiệm vụ tháng 3 và các công việc của 6 tháng đầu năm 2011 vẫn là tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp; bảo đảm để có vụ xuân thắng lợi. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào ngày 22-5; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết triệt để các bức xúc ở cơ sở.

 

Phạm Viết Thanh

 

  • Từ khóa