Thứ 2, 04/08/2025, 23:35[GMT+7]

Tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch lúa xuân

Thứ 2, 20/06/2016 | 09:37:05
1,766 lượt xem
Hiện nay, hầu hết diện tích lúa xuân trên địa bàn tỉnh bắt đầu chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân, đồng thời triển khai sản xuất vụ mùa bảo đảm đúng lịch thời vụ. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 30.000ha lúa xuân, năng suất bình quân ước đạt 71,5 tạ/ha.

Nông dân Thái Thụy thu hoạch lúa xuân.

Để tránh nắng nóng, ngay từ sáng sớm, nông dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) đã ra đồng gặt lúa. Ôm những bó lúa nặng trĩu bông, bà Nguyễn Thị Vui ở thôn An Ninh cho biết: Những ngày qua, thời tiết nắng nóng nên cả gia đình tôi phải dậy từ rất sớm để thu hoạch lúa xuân. Vụ xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy 6 sào bằng các giống BC15, Tạp giao… Nhờ thực hiện nghiêm lịch thời vụ nên lúa xuân phát triển tốt. Đến nay, gia đình tôi đã thu hoạch được 1 sào lúa Tạp giao, năng suất đạt khoảng 2,5 tạ/sào. Do gia đình ít người nên trong 1 - 2 ngày tới tôi sẽ thuê máy gặt đập liên hợp để thu hoạch 5 sào còn lại với chi phí 130.000 đồng/sào. Cùng với thu hoạch lúa xuân, gia đình tôi còn chủ động ngâm ủ thóc giống, làm đất gieo mạ chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy 13.082ha lúa, đến ngày 16/6 đã thu hoạch được 4.500ha; năng suất bình quân ước đạt 72 tạ/ha. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân đã chủ động ngâm ủ thóc giống, làm đất gieo mạ chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tiếp tục đôn đốc các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa xuân còn lại, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa sắp tới. Bên cạnh đó, Phòng cũng chỉ đạo các xã chủ động khơi thông dòng chảy, tu sửa hệ thống kênh mương, bảo đảm đủ nguồn nước cho sản xuất và tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra.

Thu hoạch lúa xuân ở Hưng Hà.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay, nông dân Quỳnh Phụ đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Theo bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy được 11.779ha, trong đó chủ yếu là các giống có năng suất, chất lượng cao như BC15, TBR1, TBR225, T10… Do thời gian giữa vụ lúa xuân và vụ lúa mùa ngắn, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương đôn đốc nông dân thu hoạch lúa xuân nhanh, tập trung làm đất gieo cấy vụ mùa. Đến ngày 16/6, nông dân trong huyện đã thu hoạch được khoảng 7.000ha lúa xuân, năng suất bình quân ước đạt 72 tạ/ha.

Trên cánh đồng lúa chín vàng của xã An Quý (Quỳnh Phụ), không khí thu hoạch lúa xuân diễn ra nhộn nhịp, hầu hết nông dân đều phấn khởi vì năng suất lúa cao. Bà Nguyễn Thị Toan cho biết, vụ xuân năm nay, thời tiết bất thuận ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, do được khuyến cáo và thực hiện đúng lịch gieo cấy nên hầu hết diện tích lúa xuân đều phát triển tốt, bông to, hạt chắc, mẩy. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, đến nay gia đình bà đã cơ bản thu hoạch xong 6 sào lúa xuân, năng suất ước đạt hơn 2,4 tạ/sào, cao hơn so vụ xuân năm trước từ 10 - 15kg/sào.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Nga cho biết, ngay từ đầu vụ xuân, ngành Nông nghiệp đã tích cực vào cuộc triển khai các biện pháp kỹ thuật để khắc phục khó khăn, nhất là việc chỉ đạo bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ đổ ải, gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ. Công tác bảo vệ cây trồng được triển khai đồng bộ từ dự tính, dự báo đến phòng trừ sâu bệnh kịp thời và chính xác. Việc phun phòng trừ sâu bệnh được ngành Nông nghiệp, các địa phương hướng dẫn cụ thể, tránh phun tràn lan gây tốn kém và ô nhiễm môi trường. Theo thống kê của các địa phương, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 30.000ha lúa xuân. Các huyện có tiến độ thu hoạch lúa xuân nhanh là Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Hưng Hà… Cùng với thu hoạch lúa xuân, hiện nay nông dân toàn tỉnh đã gieo được 85ha mạ mùa, trồng được 9.200ha cây màu hè.

Phạm Hưng

  • Từ khóa