Thứ 5, 18/12/2025, 11:00[GMT+7]

Các doanh nghiệp tập trung khắc phục thiệt hại sau bão

Thứ 6, 29/07/2016 | 20:18:48
1,401 lượt xem
Sau khi bão số 1 đi qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục thiệt hại do bão gây ra, sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Công nhân Công ty TNHH Minh Long tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Khu công nghiệp Tiền Hải, hầu hết các doanh nghiệp đều khẩn trương thu dọn nhà xưởng, huy động máy móc thu gom hàng hóa bị hỏng và cây cối bị đổ gãy vào nơi tập kết. Ông Hoàng Văn Chín, Giám đốc Công ty TNHH Minh Long cho biết, Công ty đã huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên chia thành hai bộ phận để vừa duy trì sản xuất vừa tập trung cho việc sửa chữa, thu dọn nhà xưởng. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức mua bổ sung nguyên vật liệu như luồng, tấm tôn, sắt thép, xi măng, thiết bị điện... để khắc phục hậu quả sau bão. Đối với các sản phẩm bị hỏng, Công ty tập kết lại để hủy, đồng thời huy động máy xúc, xe chuyên dụng để chuyển đi. Với phương châm vừa khắc phục vừa sản xuất, Công ty sẽ sửa chữa, xây mới từng phân xưởng theo hướng làm đến đâu chắc đến đó, không làm dàn trải, quyết tâm đưa sản xuất trở lại ổn định trong tháng 8.

Một trong những doanh nghiệp thiệt hại nặng nhất trong Khu công nghiệp Phúc Khánh là Công ty Nien Hsing. Đại diện Công ty cho biết: Bão số 1 đã gây thiệt hại khoảng 15% mái nhà xưởng, một số hạng mục như nhà ăn, lán xe bị tốc mái hoàn toàn, ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất trong xưởng, kho chứa vải bị ướt nên ngay khi bão đi qua Công ty phải bố trí toàn bộ công nhân đến thu dọn vệ sinh, bơm, tát nước trong nhà xưởng ra ngoài, đồng thời dọn dẹp cây đổ, cửa kính vỡ, mái tôn rơi… Chỉ sau một giờ, toàn bộ nhà xưởng đã được thu dọn sạch sẽ, hơn 5.000 công nhân vào ca sản xuất bình thường. Trong những ngày tới, Công ty tiếp tục khắc phục, sấy khô nguyên vật liệu, sản phẩm bị ướt và xây dựng lại các nhà xưởng, hạng mục bị hư hại.

Đến Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng (xã Tam Quang, huyện Vũ Thư), chúng tôi được chứng kiến khoảng 50m2 nhà xưởng bị tốc mái, thiết bị, máy móc bị ướt, hàng hóa bị ẩm ướt khá nặng. Ông Đào Đức Hưng, Giám đốc điều hành Công ty cho biết: Ngay sau khi bão tan, Công ty đã huy động 20 công nhân thu dọn nhà xưởng; đến ngày 29/7 Công ty tiếp tục huy động 50 cán bộ, công nhân khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Hiện tại Công ty đang vận chuyển 2.000 thùng bánh trứng, bánh quy ra ngoài kho để thay vỏ hộp và loại bỏ những sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Một số công nhân tiến hành sấy khô các thiết bị, máy móc để giảm bớt thiệt hại, một số anh em rà soát, khắc phục hệ thống lưới điện đã bị hư hỏng. Cùng với đó, Công ty cũng tính toán mua các vật tư như sắt thép, xi măng, cát đá, tấm tôn để tranh thủ trời tạnh mưa tiến hành ngay việc sửa chữa nhà xưởng. Do bị hư hại nặng cả về nhà xưởng, dây chuyền sản xuất nên Công ty sẽ phải dừng sản xuất để khắc phục hậu quả của bão trong khoảng 10 ngày.

Tại Công ty Neo - Neon (Khu công nghiệp Gia Lễ), ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm công nhân đã có mặt để thu dọn nhà xưởng, sấy khô máy móc, vận chuyển những vật dụng đổ vỡ ra ngoài. Chị Phí Thị Huyền, công nhân xưởng đèn dây cho biết: Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã nhanh chóng tới Công ty để khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Tới sáng ngày 29/7, 100% công nhân trong tổ đã có mặt tại xưởng để sấy khô dây đèn. Chỉ trong buổi sáng, chị em đã sấy được 20 sợi dây, mỗi sợi dài 90m. Chúng tôi sẽ cố gắng huy động công nhân trong tổ hoàn thành sấy khô 100 sợi dây bị ướt còn lại trước ngày 30/7. Ông Zhang Jia Bo, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Bão số 1 đã làm 30% diện tích mái tôn của Công ty bị lật, một phần máy móc, nguyên vật liệu bị ướt, thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng. Trước tình hình đó, sáng sớm ngày 28/7, Công ty đã huy động 30% công nhân đến dọn dẹp nhà xưởng, lau chùi máy móc, cố gắng khắc phục tạm thời những hạng mục cần thiết để nhanh chóng đưa dây chuyền hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Công ty cũng mong muốn phía bảo hiểm cần nhanh chóng làm thủ tục, thẩm định công trình, có phương án bồi thường thiệt hại cụ thể để Công ty sớm tiến hành sửa chữa, ổn định sản xuất.

Thu Thủy

  • Từ khóa