Thứ 4, 20/08/2025, 05:36[GMT+7]

Giúp doanh nghiệp ổn định sau bão

Thứ 2, 15/08/2016 | 08:59:37
961 lượt xem
Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang dồn sức thi đua sản xuất, kinh doanh phấn đấu đạt kế hoạch sản xuất năm 2016 thì bão số 1 ập đến gây thiệt hại nặng nề về nhà xưởng, cơ sở vật chất, hàng hóa khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, đảo lộn kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, tỉnh cũng như các ngành, các địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để giúp các doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất trở lại.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Bài 1: Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Chủ động song vẫn thiệt hại

Theo ý kiến của đa số các doanh nghiệp, ngay sau khi nghe dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hầu hết các doanh nghiệp đều đã chủ động các phương án ứng phó với bão số 1 như chằng chống, gia cố hệ thống cửa, bạt che hàng hóa và bố trí lực lượng trông coi nhà máy. Tuy nhiên, bão đổ bộ quá mạnh, vượt xa so với dự báo, gió giật mạnh và di chuyển chậm đã khiến hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng về nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa, cây cối. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình cho biết: Dự báo về bão số 1 đã không đúng cả về thời gian, cấp độ và tốc độ di chuyển khiến chúng tôi hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của bão. Mặc dù đã bố trí các phương án từ trước khi bão đổ bộ và khá đông lực lượng công nhân thức trắng đêm che phủ hàng hóa song mọi hoạt động vẫn vô ích. Sức gió giật mạnh khiến một số mái nhà xưởng bị hất tung, 700 tấn thóc giống bị ướt, cột điện dẫn điện chính vào nhà máy bị đổ gãy gây mất điện toàn bộ phải dừng sản xuất.

Nhà máy Đức Quân 5 tan hoang sau bão số 1.

Tại Khu công nghiệp Tiền Hải, đã hơn một tuần cơn bão đi qua song nhiều doanh nghiệp vẫn còn ngổn ngang những đống đổ nát, hàng hóa bị vỡ hỏng, nhà xưởng khó khắc phục. Theo đánh giá của Phòng Công Thương huyện, hầu hết các doanh nghiệp đều chuẩn bị phòng, chống bão nhưng khi bão vào mạnh, gió giật lâu hơn mức độ của dự báo đã khiến nhiều doanh nghiệp tan hoang, điêu đứng. Nhiều doanh nghiệp đã bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng, trong đó nặng nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, Nhà máy Gạch Mikado, Công ty Sứ Hảo Cảnh, Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình.

Điêu đứng vì bão

Theo ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công Thương, bão số 1 đã gây thiệt hại tương đối lớn đối với các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Thành phố Thái Bình và huyện Tiền Hải là hai địa phương có số lượng doanh nghiệp thiệt hại nhiều nhất cả về quy mô, mức độ và giá trị thiệt hại. Ngoài thiệt hại trực tiếp về tài sản, một số doanh nghiệp còn thiệt hại rất lớn do phải dừng sản xuất. Xét về lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như may mặc bị thiệt hại khá nhiều, làm giảm công suất của các nhà máy và lĩnh vực chế biến lương thực, bia rượu, nước giải khát, bánh kẹo, trong đó tất cả các nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đều bị ảnh hưởng nặng. Ngoài ra còn có khoảng 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng chuyên về sản xuất sứ, thủy tinh, gạch ốp lát, gạch tuynel thiệt hại khá lớn. Sau bão số 1, toàn tỉnh có gần 200 doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng giá trị gần 526 tỷ đồng, trong đó có 60 doanh nghiệp trong khu công nghiệp bị thiệt hại khoảng 222 tỷ đồng, 133 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thiệt hại khoảng 304 tỷ đồng.

Công nhân Công ty Thương mại tổng hợp Toan Vân phân loại sản phẩm sau bão.

Bà Tạ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Công ty Thương mại tổng hợp Toan Vân cho biết: Thật không may khi Công ty vừa mới nhập về hơn 5.000 tấn lân đạm, chỉ mới tiêu thụ được gần 2.000 tấn thì bão đã ập đến. Bão quá nhanh và mạnh, lại đổ bộ vào ban đêm nên doanh nghiệp không kịp xoay sở. Đến khi bão tan, quang cảnh nhà máy tan hoang, xơ xác tiêu điều, nước lênh láng hết nhà xưởng, gió tốc toàn bộ mái kho, ướt gần 3.000 tấn phân lân các loại, ước tính thiệt hại ban đầu gần 12 tỷ đồng. Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân cho biết: Đối với doanh nghiệp, công tác phòng, chống thiên tai bao giờ cũng đặt lên hàng đầu nên đã có kế hoạch kiểm tra rà soát gia cố các điểm xung yếu, khơi thông cống rãnh tiêu nước và tổ chức trực chỉ huy ở toàn bộ 5 nhà máy chi nhánh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bão mạnh vượt khả năng chịu đựng của nhà máy nên ba nhà máy trên địa bàn thành phố Thái Bình bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng, hai nhà máy ở Khu công nghiệp Tiền Hải có công suất lớn với dây chuyền hiện đại nhất của Thụy Sĩ bị thiệt hại hơn 93 tỷ đồng, trong đó không chỉ thiệt hại về nhà xưởng, phương tiện máy móc mà còn khiến nhà máy Đức Quân 5 ở Khu công nghiệp Tiền Hải có công suất 4,6 vạn cọc sợi phải dừng sản xuất. Dự kiến, phải mất ít nhất 3 tháng khắc phục nhà máy này mới vận hành trở lại.

 

Bà Trần Thị Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Hương Sen

Cùng với những thiệt hại về nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa, vật tư, Công ty đã bị mất một vài khách hàng do bị gián đoạn trong sản xuất. Do đặc thù của đơn hàng diễn ra thời gian ngắn chỉ trong ba ngày từ khâu nhận đến giao hàng nên chỉ chậm một ngày sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc ký kết hợp đồng với khách hàng. Để đáp ứng các đơn hàng, Công ty đã huy động công nhân vệ sinh máy móc, lau chùi thiết bị, khắc phục nhà xưởng nhanh chóng đi vào sản xuất ổn định, đồng thời triển khai biện pháp tăng ca, làm 3 ca liên tục để bảo đảm công suất trên 20 triệu m2 sản phẩm/năm.

Ông Đào Đức Hưng, Giám đốc Điều hành Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng

Bão số 1 đã làm Công ty bị thiệt hại hai mái nhà xưởng, hệ thống máy móc, một số dụng cụ chuyên dùng và đặc biệt đã bị ướt 9.000 hộp bánh, 1.000 thùng bánh kẹo, tổng trị giá thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Không chỉ vậy, bão ập đến đúng thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị bước vào thời kỳ sản xuất bánh Trung thu nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ sản xuất do phải khắc phục sửa chữa. Để bảo đảm sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tổn thất do thiên tai gây ra, Công ty sẽ nhanh chóng sửa chữa nhà xưởng, đồng thời sớm triển khai mua bảo hiểm thiết bị máy móc cũng như hệ thống nhà xưởng.


(Còn nữa)
Thu Thủy

  • Từ khóa