Thứ 3, 05/08/2025, 11:56[GMT+7]

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa cuối vụ

Thứ 3, 06/09/2016 | 14:42:12
1,069 lượt xem
Sáng ngày 6/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa cuối vụ; kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2016 và dự thảo đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017.

Nông dân huyện Đông Hưng phun trừ sâu đục thân 2 chấm bảo vệ lúa mùa.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đến thời điểm này, lúa mùa sinh trưởng và phát triển khá tốt, lúa trỗ tập trung từ ngày 10/9 – 20/9, diện tích lúa trỗ sau 25/9 còn khoảng 3.834ha. Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay, trên đồng ruộng các đối tượng sâu bệnh gây hại: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông đang diễn biến phức tạp. Để bảo vệ năng suất lúa mùa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm từ ngày 10 – 15/9 cho khoảng 52.000ha lúa trỗ sau ngày 10/9. Đối với rầy các loại cần phun trừ ở những vùng có mật độ rầy từ 800 con/m2 trở lên, đặc biệt ở các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy. Các địa phương cần chủ động, theo dõi chặt chẽ với các đối tượng khác: bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông… để có kế hoạch phòng trừ kịp thời.

Về kế hoạch sản xuất vụ Đông: vụ Đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 35.000ha, trong đó tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao: ngô, khoai tây, đậu tương… với nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 11,48 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp tăng cường cán bộ xuống các huyện, thành phố trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, thời gian và loại thuốc phòng trừ bảo đảm việc phòng trừ các loại sâu bệnh đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ kịp thời. Các địa phương khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực ra đồng phun thuốc đồng thời thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến bệnh bạc lá, rầy và các loại sâu bệnh hại khác để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Lưu Ngần 
 

  • Từ khóa