Thứ 6, 08/08/2025, 11:01[GMT+7]

Hướng đột phá cho nông nghiệp Thái Bình

Thứ 2, 19/09/2016 | 09:33:51
3,098 lượt xem
Tích tụ ruộng đất nông nghiệp là chủ trương lớn được đặt ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tiến đến một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Chủ trương này đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và được xem là giải pháp đột phá hiện nay cho nông nghiệp Thái Bình.

Cánh đồng màu ở xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ). Ảnh: Minh Đức

Giàu lên nhờ tích tụ đất

Nằm trên khu đất bãi ven sông ở xã Hồng An (Hưng Hà), khu chuyển đổi rộng 5,5ha của gia đình anh Bùi Đình Hiếu trước đây là đất canh tác của 120 hộ dân thôn Tú Mậu được anh thuê lại. Sau đó anh mạnh dạn đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng chuồng trại và mua các loại máy phục vụ làm đất trồng cây ăn quả và sản xuất cây giống. Năm 2014, anh trồng 800 gốc cây ổi lê. Do được trồng theo phương pháp ghép mắt và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sau 6 tháng, vườn ổi đã cho thu hoạch. Chỉ tính riêng năm 2015, anh thu hoạch gần 30 tấn ổi, bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh; trung bình mỗi sào ổi cho thu lãi từ 10 - 12 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế của cây ổi đem lại, anh tiếp tục trồng thêm 5 mẫu ổi. Ngoài trồng ổi, trang trại của anh Hiếu còn ươm giống cây cam đường, ổi lê, táo để bán ra thị trường, tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương. Mỗi năm, trang trại cho thu 1 tỷ đồng. Theo anh Hiếu, để có được trang trại như ngày hôm nay là nhờ chủ trương khuyến khích tích tụ ruộng đất đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Từ chủ trương đó, những cá nhân như anh mới có cơ hội thuê lại đất của các hộ nông dân để tổ chức sản xuất quy mô lớn. Diện tích đất rộng nên có thể ứng dụng cơ giới hóa nhiều khâu trong quá trình sản xuất, giảm chi phí về vật tư, nhân công, hiệu quả kinh tế vì thế tăng cao hơn.

Ông Bùi Hữu Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng An cho biết: Khu đất của gia đình anh Hiếu nằm trong diện tích 140ha đất bãi vùng ven sông Hồng của địa phương. Trước đây, diện tích này được giao cho các hộ dân của 7 thôn canh tác, chủ yếu trồng ngô, khoai, đậu… cho hiệu quả kinh tế thấp do ruộng đất manh mún, việc cơ giới hóa hết sức khó khăn. Khi triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa, quy vùng sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đổi thửa trong gia đình, họ hàng, những hộ không có điều kiện lao động thì cho những hộ có nguyện vọng thuê lại đất để sản xuất tập trung. Từ vùng bãi với hàng nghìn hộ dân canh tác đến nay chỉ còn 36 hộ. Hầu hết các hộ đều khai thác có hiệu quả diện tích đất bãi với cây trồng chủ yếu là chuối tiêu hồng, chuối tây Đài Loan, đến nay đã có không ít hộ giàu lên từ đất bãi. Còn các hộ gia đình sau khi cho thuê lại đất mỗi năm được trả 700.000 đồng/sào, lại có điều kiện, thời gian đi làm ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cho thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Kinh tế địa phương từ đó cũng phát triển hơn, đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều.

Ghép nhân giống ổi lê tại khu chuyển đổi của anh Bùi Đình Hiếu.

Hướng đi tất yếu

Cùng với mô hình của gia đình anh Hiếu và 36 hộ trên vùng đất bãi của xã Hồng An, thời gian qua, trên địa bàn huyện Hưng Hà đã bắt đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung với tổng diện tích được tích tụ là 257,25ha với đa dạng các loại hình sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tiêu biểu như mô hình của anh Bùi Quốc Sự, xã Hồng Minh với 12ha đất thuê trồng hòe; mô hình rộng 25ha của một số hộ ở vùng chăn nuôi thủy sản tập trung thôn Hải Triều, xã Tân Lễ; mô hình của Công ty TNHH Tiến Phú ở xã Minh Khai với 9ha đất thuê để nuôi lợn… Nhìn chung các mô hình tích tụ ruộng đất và có sự liên kết trong quá trình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 3 - 5 lần so với canh tác nhỏ lẻ. Thành công đó là kết quả của sự năng động, sáng tạo, hăng say lao động, dám nghĩ dám làm, tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật mới về giống cây trồng, con vật nuôi, phương thức sản xuất mới của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó là sự ủng hộ, động viên, khuyến khích của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của nhân dân, đây chính là tiền đề quan trọng để thúc đẩy việc tích tụ ruộng đất đạt hiệu quả. Tính đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 131 tổ chức, cá nhân ở 57 xã hình thành mô hình tích tụ ruộng đất với tổng diện tích trên 1.350ha, trong đó hình thức tích tụ chủ yếu là thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Tích tụ ruộng đất là xu hướng tất yếu và rất cần thiết đối với nông nghiệp Thái Bình hiện nay. Ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể thuê, mượn ruộng của nông dân để sản xuất theo hướng hàng hóa, cho hiệu quả kinh tế cao. Nắm bắt kịp thời xu hướng, hiện tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, thành công của Đề án sẽ là điều kiện tiên quyết cho những đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Có thể thấy việc tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song diện tích còn rất ít, do quá trình tích tụ ruộng đất gặp nhiều khó khăn. Vướng mắc lớn nhất hiện nay chính là nhận thức của người nông dân. Nhiều nông dân vì làm nông nghiệp không hiệu quả, đã kiếm thêm thu nhập bằng các ngành, nghề khác và không còn thiết tha với đồng ruộng nhưng vẫn cố giữ lấy ruộng như một sự bảo hiểm rủi ro, như một cửa để chẳng may làm sao lại quay về làm ruộng, bởi nghề của họ không ổn định, không được đóng bảo hiểm xã hội, có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào. Để giải quyết vướng mắc này, cấp ủy, chính quyền các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phải để người nông dân hiểu rằng tự cấy lúa trên quy mô nhỏ mang lại hiệu quả kinh tế không cao. Trong khi hiện nay có nhiều nông dân tâm huyết với ruộng đồng, mạnh dạn và dám nghĩ dám làm nhưng lại không đủ khả năng mua hoặc thuê lại đất để sản xuất tập trung quy mô lớn. Do vậy, các cấp, các ngành nên có cơ chế hỗ trợ tín dụng để những đối tượng này có điều kiện mở rộng quy mô tích tụ ruộng đất đầu tư sản xuất hàng hóa. Sau tích tụ ruộng đất sẽ dôi dư số lượng lao động trong nông nghiệp và vấn đề giải quyết việc làm cho những lao động này để bảo đảm thu nhập ít nhất là bằng khi làm nông nghiệp cũng là một khó khăn rất lớn. Sự bất đồng về giá trong chuyển nhượng đất khiến việc thỏa thuận khó đi đến thống nhất cũng là một khó khăn. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục chuyển nhượng đất đai đã và đang gây nhiều khó khăn đối với việc tích tụ ruộng đất hiện nay trên địa bàn cần được tỉnh và các ngành tập trung tháo gỡ. Có như vậy, việc tích tụ ruộng đất mới thực sự đạt được kết quả như mong muốn, nông nghiệp Thái Bình mới có cơ hội phát triển theo hướng hiện đại, bền vững đúng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Tích tụ ruộng đất tạo điều kiện hình thành các trang trại, gia trại tập trung, thuận tiện cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cho năng suất cao hơn. Đây là giải pháp có tính chất đột phá để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa hướng tới hiệu quả kinh tế cao hơn. Đã đến lúc rất cần và thúc đẩy mô hình này. Nếu không thúc đẩy mô hình này, nông nghiệp Thái Bình sẽ khó có bước phát triển đột phá trong những năm tới. Nếu quyết tâm làm và làm tốt, việc tích tụ ruộng đất ở Thái Bình sẽ trở thành điển hình cho nhiều địa phương khác học tập, như phong trào 5 tấn năm nào."

(Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương)

Đào Quyên

  • Từ khóa