Phụ nữ Đông Giang giúp nhau phát triển kinh tế
Ngoài nuôi lợn thịt, chị Bùi Thị Nhuần còn nuôi thêm gần 1.000 con gà thịt và vịt đẻ.
Là xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu từ cây lúa nên đời sống của nhiều gia đình phụ nữ ở Đông Giang còn nhiều khó khăn. Sau khi xã có chủ trương chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình gia trại, trang trại, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến để chị em nắm bắt; phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 3.000 lượt hội viên, vận động chị em mạnh dạn áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Nhiều gia đình hội viên đã đầu tư tiền của, công sức xây dựng gia trại, trang trại cho hiệu quả kinh tế cao.
Cùng chị Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Giang đến nhà chị Bùi Thị Nhuần ở thôn Nam Tiến, chúng tôi được giới thiệu về mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học với 20 con lợn giống, hơn 100 con lợn thịt, hơn 1.000 gia cầm gồm gà thịt và vịt đẻ trứng, ao nuôi cá trê lai và rô phi. Chị Nhuần cho biết: Gia đình tôi trước đây thuộc diện khó khăn, sống bằng nghề nông nhưng ruộng cấy lúa chất đất kém cộng với nạn chuột phá hoại nên thu nhập hàng năm được không được là bao. Khi địa phương có chủ trương chuyển đổi vùng đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình gia trại, trang trại, lại được Hội LHPN xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 20 triệu đồng, gia đình tôi đã mạnh dạn vay thêm vốn xây dựng trang trại, mở rộng sản xuất, chăn nuôi, mỗi năm sau khi trừ chi phí còn thu về gần 200 triệu đồng. Nhận thấy chủ trương chuyển đổi mang lại hiệu quả, chị Nhuần còn chủ động vận động, chia sẻ kinh nghiệm với phụ nữ các thôn cùng thực hiện; kết hợp với các gia đình có gia trại, trang trại chăn nuôi xây dựng mô hình chuỗi liên kết: nhập nguồn thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm để phân phối, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, giúp đỡ về vốn, vật tư sản xuất, từ đó tạo thành phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế sôi nổi.

Trại lợn giống của gia đình chị Lê Thị Huệ.
Cũng chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả, trang trại của gia đình chị Lê Thị Huệ ở thôn An Đồng cho nguồn thu nhập khá. Được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng sự giúp đỡ của các chị em, từ đầu năm 2016, gia đình chị đã mạnh dạn vay thêm vốn chuyển đổi từ chăn nuôi manh mún sang nuôi lợn giống quy mô lớn, trồng hòe, đinh lăng. Theo chị Huệ, để chăn nuôi có hiệu quả, bên cạnh việc thường xuyên vệ sinh chuồng trại chị còn lắp thêm hệ thống làm mát để chuồng nuôi luôn sạch sẽ, thoáng mát. Mặc dù mới làm trang trại nhưng đến nay gia đình chị đã thu lãi gần 100 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, để giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, Hội LHPN xã đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn, tổng dư nợ đến thời điểm này đạt gần 3,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên tham gia các nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, số tiền tiết kiệm đến nay được hơn 80 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay. Hầu hết chị em vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả gốc và lãi đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, gắn phát triển kinh tế với xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gia trại, trang trại của gia đình các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đều bảo đảm vệ sinh môi trường.
Nhờ những việc làm thiết thực của Hội LHPN xã cùng tinh thần chủ động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế của hội viên nên đời sống của nhiều phụ nữ ở Đông Giang được nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã, tạo tiền đề để Đông Giang sớm về đích nông thôn mới.
Thùy Dung
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam