Thứ 7, 23/08/2025, 20:17[GMT+7]

Chạy đua với bão - Các địa phương trong tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa mùa

Thứ 3, 18/10/2016 | 16:10:42
1,194 lượt xem
Để tránh những thiệt hại do bão số 7 gây ra, những ngày này, nông dân trong tỉnh đang khẩn trương huy động mọi nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa chạy đua với bão.

Nông dân huyện Đông Hưng thu hoạch lúa ban đêm.

Vụ mùa này, huyện Kiến Xương gieo cấy 11.400ha lúa mùa, đến ngày 17/10, toàn huyện mới thu hoạch được khoảng 30% diện tích. Thực hiện công điện số 20, 21 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa, huy động phương tiện cùng lực lượng tại chỗ: công nhân, học sinh, đoàn viên thanh niên… tham gia thu hoạch lúa.

Xã An Bình là một trong những địa phương thu hoạch lúa nhanh nhất của huyện. Ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước thông tin về cơn bão số 7, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, An Bình đã chỉ đạo nông dân tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín. Toàn xã huy động được 12 máy gặt đập liên hợp, trong đó có 5 máy từ miền Trung ra nhờ đó tiến độ thu hoạch lúa được đẩy nhanh. Đến nay cơ bản diện tích lúa đã được thu hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: toàn huyện Đông Hưng đã huy động trên 600 máy gặt thu hoạch lúa mùa. Đến nay đã thu hoạch được trên 70% diện tích. Để chạy đua với bão, những ngày qua, cùng với huy động nhân lực của mỗi gia đình, huyện còn huy động các lực lượng thanh niên tình nguyện, học sinh, giáo viên, dân quân… hỗ trợ các gia đình; nhiều địa phương nông dân tổ chức gặt ban đêm để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa.

8 giờ tối ngày 17/10, trên cánh đồng thôn Phú Điền, Đông Động, không khí thu hoạch lúa vẫn rất rộn rã. Ông Phạm Văn Vịnh, Trưởng thôn cho biết: Thôn đã huy động hai máy gặt đập liên hợp chạy với công suất tối đa cả ngày lẫn đêm, phấn đấu gặt xong trước khi bão đổ bộ. Ban ngày gặt tay, ban đêm mệt thì gặt máy, quyết tâm đưa hết thóc về nhà trước khi bão về.

Anh Phạm Văn Đoàn, chủ máy gặt đập cho biết: Dự kiến hôm nay, chúng tôi sẽ gặt đến sáng, tuy rất mệt nhưng sẽ cố gắng giúp bà con bảo vệ lúa trước mưa bão. Không đợi được máy về cánh đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Nhương, thôn Bến Hòa huy động con cháu ra gặt lúa đêm. Bóng điện được nối từ bình ắc quy thắp sáng cả mảnh ruộng. Mệt nhoài sau một ngày lao động cật lực, bà Nhương cho biết: Dù lúa mới chín được 70% nhưng trước thông tin bão có khả năng đổ bộ về, từ sáng nay tôi cùng con trai dậy sớm ra đồng gặt. Được sự giúp đỡ của giáo viên, học sinh Trường THPT Nam Đông Quan, hết ngày nay, gia đình tôi thu hoạch được 3 sào, còn 1,5 sào trong ngày mai sẽ xong. Bao nhiêu mồ hôi, công sức lao động đầu tư vào mấy sào ruộng, không thể để thiên tai cướp đi được.

Tranh thủ thời tiết chưa bị ảnh hưởng do bão số 7, trên các cánh đồng của xã Thụy Dân (Thái Thụy), bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Bà Hoàng Thị Mỹ cho cho biết: Vụ mùa này gia đình tôi gieo cấy 5 sào. Trước thông tin về bão số 7 gia đình tôi đã thuê máy gặt về gặt lúa chạy bão. Đến hết ngày 17/10 gia đình đã gặt xong. Ông Nguyễn Văn Diệu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Bên cạnh số máy gặt của xã, bà con nông dân địa phương thuê thêm gần 20 máy gặt về gặt chạy bão. Đến hết ngày 18/10 toàn bộ diện tích lúa mùa của xã cơ bản được thu hoạch xong.

Nông dân huyện Kiến Xương thu hoạch lúa mùa.

Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Toàn huyện đã gặt được trên 80% diện tích lúa mùa. Để giúp nhân dân thu hoạch xong lúa chín trước khi bão về, huyện đã huy động các lực lượng về các địa phương gặt lúa giúp nhân dân. Riêng ở xã Thụy Dân có 30 cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện về giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa. Đồng thời huyện chỉ đạo các địa phương chú trọng chăm sóc, bảo vệ hơn 2.000ha cây vụ đông mới trồng.

Tại huyện Tiền Hải, hiện nông dân cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Mặc dù phần lớn diện tích lúa của huyện Tiền Hải chưa được thu hoạch, song với những diện tích có thể gặt,  nông dân các địa phương khẩn trương thuê máy và gặt thủ công để khẩn trương đưa lúa về nhà. Hiện nông dân các xã như: Nam Hải, Nam Chính… đã thuê hàng chục máy gặt về gặt chạy bão. 

Đến thời điểm này, huyện Quỳnh Phụ gặt được trên 10.000ha lúa mùa và gieo trồng được 5.700ha cây màu vụ đông. Huyện chỉ đạo các địa phương tích cực  đôn đốc nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa mùa; đồng thời chú ý chăm sóc, tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa to xảy ra để bảo vệ an toàn cho sản xuất.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hết ngày 17/10, toàn tỉnh thu hoạch được khoảng 56.000ha lúa mùa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên các huyện, thành phố… đã huy động lực lượng về hỗ trợ các địa phương, đặc biệt chú trọng những hộ người già, neo đơn; cùng với đó, học sinh THPT, THCS cũng đã được cho nghỉ học để giúp gia đình thu hoạch lúa, quyết tâm bằng mọi biện pháp đưa lúa về nhà trước khi bão đổ bộ.

Mai Thư – Lưu Ngần 

  • Từ khóa