Thứ 2, 29/07/2024, 21:17[GMT+7]

Vũ Lăng Vươn lên từ vùng đất khó

Thứ 4, 13/04/2011 | 10:11:58
2,199 lượt xem
Do biết phát huy nội lực, Vũ Lăng đã phấn đấu trở thành xã khá về kinh tế, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình sản xuất – kinh doanh giỏi, trở thành điểm để các nơi về tham quan học hỏi.

Vườn cây cảnh trị giá tiền tỷ của hộ gia đình bà Phạm Thị Loan.

Tuy chỉ cách trung tâm huyện chừng 3km, nhưng Vũ Lăng (Tiền Hải) có nhiều khó khăn, bởi xã nằm cuối đường liên xã lại là con đường cụt (Thị trấn – Tây An – Vũ Lăng rồi lên đê Trà Lý). Ruộng đồng Vũ Lăng cao thấp không đều, nhiều nơi chua trũng, trước đây có năm bỏ hoang hoá hàng chục mẫu. Chẳng những thế , Vũ Lăng lại rất ít nghề, hết vụ cày cấy, nhân dân chỉ biết kéo nhau đi làm thuê ở địa phương khác… Nhưng do biết, phát huy nội lực, Vũ Lăng đã phấn đấu trở thành xã khá về kinh tế, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình sản xuất – kinh doanh giỏi, trở thành điểm để các nơi về tham quan học hỏi.

 

Về Vũ Lăng hôm nay thấy rõ sự khác biệt so với 5 – 7 năm trước. Trụ sở cao tầng, xung quanh đó là các trường học, trạm y tế, quỹ tín dụng nhân dân. Nhà cửa của nhân dân được xây dựng kiên cố, chủ yếu là mái bằng, nhà 2 đến 3 tầng, đường thôn, ngõ xóm sạch sẽ... Các hoạt động văn hoá, thể thao của thanh thiếu niên mang lại cho vùng đất vốn nhiều khó khăn này một sức sống mới…

 

Sở dĩ có được sự đổi thay nhanh chóng ấy là do Đảng bộ, Chính quyền xã đã đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. Trên mặt trận nông nghiệp, Vũ Lăng có nhiều thành công mới như đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi nội đồng bảo đảm tưới tiêu theo khoa học; đồng thời đưa một số giống lúa mới, ngắn ngày vào thâm canh. Nhờ vậy, từ một xã năng suất lúa ở mức thấp đã vươn lên đạt gần 115 tạ/ ha. Từ một xã kém phát triển về sản xuất vụ đông, Vũ Lăng đã tạo ra quỹ đất vụ đông 250ha, đưa hệ số sử dụng đất  lên hơn 2,5 lần/ năm,  giá trị sản xuất đạt 62 triệu đồng/ ha/ năm.

 

Một thành công khác của Vũ Lăng và cũng là điển hình trong thực hiện NQ 08 của Tỉnh uỷ, Đề án 07 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi ruộng gieo cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại, gia trại. Cánh đồng rừng (tiếp giáp với xã Lê Lợi, Kiến Xương) vừa chua, trũng, vừa xa dân cư, hiệu quả khai thác kém, nhiều vụ phải bỏ hoang, khi có Đề án 07 và NQ 08 của Tỉnh ủy, Vũ Lăng đã vận động được 5 hộ ra lập trang trại. Trong đó, trang trại của ông Đặng Thế Huyễn đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng thành một khu chăn nuôi lợn nái siêu nạc với quy mô 250 con, 1.500 lợn thịt bằng công nghệ CP. Trang trại này giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, nuôi năm thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Liền kề với trang trại của ông Huyễn còn 4 trang trại khác quy mô nhỏ hơn nhưng sản xuất kinh doanh khá hiệu quả.

 

Từ thành công ban đầu, Vũ Lăng đã nhân lên được 7 trang trại, 23 gia trại chăn nuôi khác, góp phần đưa phong trào chăn nuôi của Vũ Lăng dần trở thành ngành sản xuất chính. Với tổng đàn lợn đạt gần 4.000 con, hơn 23.000 con gia cầm, mỗi năm thu hơn 100 tấn cá, tôm, Vũ Lăng đã đưa giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 9,667 tỷ đồng/ năm, chiếm hơn 30% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Tích cực tổ chức triển khai thực hiện NQ 01 của Tỉnh uỷ về phát triển nghề và làng nghề, Vũ Lăng đã thu hút được 1 tư nhân vào thuê đất đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất chiếu tre, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động. Cùng với đó, xã tạo điều kiện cho nhiều hộ tiếp thu các nghề mộc, cơ khí, chế biến lương thực, sản xuất vật liệu xây dựng, giải quyết việc làm cho 500 lao động…. đưa giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN  đạt hàng tỷ đồng/ năm.

 

Trong thương mại, dịch vụ , tuy chỉ phục vụ sản xuất, đời sống trong xã nhưng đã phát triển được 200 hộ buôn bán nhỏ, mỗi năm đạt giá trị gần 4 tỷ đồng.  Xã đưa hoạt động của Quỹ TDND vào khá sớm, đến nay đã kết nạp được 1.153 thành viên, dư nợ đạt hơn 10 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ.

 

Những năm gần đây, Vũ Lăng còn phát triển phong trào sinh vật cảnh khá mạnh. Hội sinh vật cảnh của xã đã lên tới hàng chục hội viên. Gia đình chị Phạm Thị Loan, ngoài gia trại nuôi 70 cặp giống bố mẹ nhím, còn có cả một vườn rộng trồng các loại cây thế, bon sai giá trị hàng tỷ đồng.

 

Do phát triển kinh tế toàn diện mà Vũ Lăng đã bứt phá vươn lên khá nhanh và mạnh. Năm 2010, toàn xã đạt tổng giá trị sản xuất hơn 54,5 tỷ đồng, đưa tốc độ tăng trưởng đạt 13,6% so với 2009. Vũ Lăng không chỉ xoá bền vững hộ đói, mà còn giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Nhân dân  ngày càng chú trọng  việc học hành của con em, tạo chuyển biến rõ rệt trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá được đẩy mạnh. Toàn xã đã có 87,3% số hộ đạt gia đình văn hóa, 2 đơn vị dân cư/ 5 đơn vị đạt khu dân cư tiên tiến… Đặc biệt 5 năm liên tục (2005 - 2010), Đảng bộ và chính quyền Vũ Lăng được công nhân danh hiệu Đảng bộ và chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

Phát huy thành tích đạt được năm 2010, Vũ Lăng phấn đấu đạt nhiều mục tiêu cao hơn trong năm 2011. Về kinh tế, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 60,495 tỷ đồng, tăng 11-12% so với năm 2010. Trong đó, nông nghiệp phấn đấu đạt năng suất lúa 120 tạ/ ha (có 70% diện tích lúa chất lượng cao). Cùng với duy trì các gia trại, trang trại chăn nuôi hiện có, Vũ Lăng lập đề án chuyển tiếp 56 ha vùng canh tác kém hiệu quả thành khu nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. Vụ đông 2011, toàn xã mở rộng diện tích cây đậu tương trên đất 2 lúa thêm hàng chục ha , phấn đấu đưa hệ số sử dụng đất đạt 2,8 lần/ năm.

 

Trên lĩnh vực sản xuất CN – TTCN, thương mại, dịch vụ, Vũ Lăng cũng có nhiều giải pháp phát triển như tiếp thu thêm nghề mới, tạo điều kiện cho con em đến tuổi lao động ra các khu, cụm công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động. Tiếp tục ổn định quy mô dân số để hướng vào các mục tiêu cải thiện an sinh xã hội, tăng cường đầu tư cho giáo dục – đào tạo, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn cho xã hội .

 

Xác định mọi thành quả kinh tế – xã hội có đạt được hay không còn phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, và phong trào thi đua ái quốc của các tầng lớp nhân dân ; nên mục tiêu phấn đấu giữ vững Đảng bộ và chính quyền trong sạch vững mạnh cũng được Vũ Lăng coi trọng.

 

Bài, ảnh: Đức Lợi 

 

  • Từ khóa