Thứ 3, 05/08/2025, 05:09[GMT+7]

Phụ nữ Nam Hải giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 3, 15/11/2016 | 09:04:22
1,224 lượt xem
Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Hải (Tiền Hải) đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực giúp chị em thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Phụ nữ Tiền Hải tích cực phát triển kinh tế theo hướng gia trại, trang trại.

 

Hơn 10 năm trước, cuộc sống của gia đình chị Vũ Thị Thúy ở thôn Nội Lang Bắc rất khó khăn, hai vợ chồng làm đủ nghề nhưng vẫn bị cái nghèo “bủa vây”. Thấy việc buôn bán phế liệu của một người họ hàng ở Đông Hưng cho thu nhập khá, anh chị sang học hỏi rồi quyết định mở cơ sở thu mua phế liệu. Lúc đầu không có vốn, anh chị được họ hàng hỗ trợ, Hội LHPN xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp vay 15 triệu đồng. Từ đó kinh tế gia đình chị khấm khá dần lên, có “của ăn của để”, có điều kiện nuôi con ăn học, đến nay một cháu đã học xong đại học, ra trường có việc làm ổn định, cháu thứ hai đang học đại học năm thứ hai. Sau khi thoát nghèo, chị Thúy quay lại giúp đỡ các chị em khác với mong muốn làm sao có thêm nhiều phụ nữ thoát nghèo, có sinh kế bền vững. Hiện cơ sở của chị đang có 40 phụ nữ thu mua phế liệu ở trong và ngoài xã. Để tạo cho chị em có vốn đi mua hàng, chị hỗ trợ mỗi người từ 1,5 - 2 triệu đồng. Thỉnh thoảng chị em thiếu tiền trang trải cuộc sống, chị cũng tạo điều kiện cho vay không lấy lãi. Hàng năm, vào dịp tết, chị còn mua quà động viên chị em.

 

Ở thôn An Tứ, gia đình chị Nguyễn Thị Bình cũng làm đủ nghề như nông nghiệp, đan lát, xay xát gạo, buôn bán vật tư nông nghiệp, chăn nuôi... Đến nay, gia đình chị đang có một cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp cùng một gia trại chăn nuôi 30 con lợn nái, lợn thịt và hàng trăm con gà, mỗi năm thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng. Điều đáng nói là những chị em chăn nuôi nhưng không có vốn hoặc gặp khó khăn về vốn đều được chị đầu tư. Chị Bình chia sẻ: Mình bán hàng ở quê cho chị em chủ yếu là bán chịu, đến mùa thu hoạch chị em mới có tiền trả. Còn với những chị em chăn nuôi gia trại mình cho vay thức ăn và thuốc phòng bệnh. Mặc dù vốn mình không có nhiều nhưng cũng cố gắng để hỗ trợ chị em.

 

Chị Đoàn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Hải cho biết: Hội hiện có hơn 1.000 hội viên, phần lớn chị em tham gia sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về vốn đầu tư phát triển kinh tế. Thời gian qua, Hội đã tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ hội viên. Năm 2016 đã có 173 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ 3,2 tỷ đồng. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không có nợ tồn đọng, nhiều hộ phát triển kinh tế tốt, vươn lên thoát nghèo. Hội còn chỉ đạo các chi hội tích cực huy động nguồn vốn trong hội viên thông qua các tổ tiết kiệm để giúp những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ hội viên bằng nhiều hình thức khác như phối hợp tổ chức dạy nghề chăn nuôi cá, gà; tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với HTX SXKD DVNN xã mở 5 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mỗi lớp có từ 100 - 150 chị em tham gia giúp chị em có thêm kiến thức áp dụng trong sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao.

 

Từ những giải pháp thiết thực và việc làm cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ ở Nam Hải đã giảm dần qua từng năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ hội viên có mức sống khá, giàu đạt trên 70%, hộ nghèo còn 4%.

 

Trần Hiền

(Đài TTTH Tiền Hải)

  • Từ khóa