Thứ 4, 27/08/2025, 13:53[GMT+7]

Thị trấn Đông Hưng Xây dựng đô thị văn minh, năng động, hiện đại

Thứ 4, 30/11/2016 | 08:36:36
1,040 lượt xem
Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Đông Hưng đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng thị trấn xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Đông Hưng.

Khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10 đang được xây dựng.

Thị trấn Đông Hưng được thành lập theo Quyết định số 159/HĐBT ngày 02/12/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) với diện tích đất tự nhiên 64,47ha, hơn 3.000 nhân khẩu gồm một phần diện tích của 3 xã Đông Hợp, Đông La và Nguyên Xá hợp lại. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển và trở thành thị trấn có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá của tỉnh. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản của thị trấn đạt trên 200 tỷ đồng, chiếm trên 42% tổng giá trị sản xuất. Thị trấn có 42 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập ổn định, bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển với trên 600 hộ kinh doanh, buôn bán. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đạt hiệu quả cao. Năm 2015, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt gần 300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,1% tổng giá trị sản xuất của thị trấn. Sản xuất nông nghiệp hiện chiếm tỷ trọng rất thấp trong cơ cấu kinh tế với 0,9%. Nếu như năm 2011 tổng thu ngân sách của thị trấn mới đạt gần 5 tỷ đồng thì hết năm 2016 ước đạt gần 10 tỷ đồng. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; 99,3% số hộ có nhà kiên cố, không còn nhà ở dột nát; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 98% sử dụng nước máy. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai có hiệu quả. Hàng năm có từ 90 - 92% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 5/10 tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hóa cấp huyện. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Công tác vệ sinh môi trường thường xuyên được quan tâm, cảnh quan ở các khu phố ngày càng văn minh, hiện đại. Sự nghiệp giáo dục của thị trấn ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng của tỉnh, của huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, có nhiều học sinh đạt giải cao cấp quốc gia, cấp tỉnh. Với phương châm "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, lực lượng công an, bảo vệ làm nòng cốt, mỗi người dân là một chiến sĩ an ninh", an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm ổn định.

30 năm qua, thị trấn Đông Hưng đã đầu tư xây dựng hơn 30 công trình với tổng kinh phí đầu tư gần 100 tỷ đồng, trong đó chưa kể đến các dự án do UBND huyện đầu tư với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, điển hình như: dự án di chuyển nghĩa trang thị trấn và xã Đông Hợp, dự án xây dựng khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10… Đặc biệt, dự án khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10 với diện tích trên 37ha, tổng mức đầu tư trên 260 tỷ đồng, gồm: công trình hành chính, nhà văn hóa, chợ, siêu thị, trường mầm non, khu thể dục thể thao, khu nhà ở... đang được đầu tư xây dựng, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điểm nhấn, góp phần hiện đại hóa đô thị thị trấn.

Nhiều năm liền, Đảng bộ thị trấn Đông Hưng được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kết quả của việc duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm nguyên tắc đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Hiện Đảng bộ thị trấn có 359 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Thực hiện phương châm "Đảng có mạnh, dân mới giàu", Đảng bộ thị trấn đã tập trung thực hiện song song hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua hướng về cơ sở như phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình", "Cựu chiến binh gương mẫu"... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, tỷ lệ hộ giàu chiếm gần 30%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được thị trấn chú trọng làm tốt nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và trẻ hóa cán bộ hiện nay.

Thị trấn Đông Hưng hôm nay đang bừng lên sức sống mới, đường phố khang trang, sạch đẹp, nếp sống đô thị đang dần thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân. Các khu dân cư tập trung đang hình thành làm cho thị trấn ngày càng sôi động, nhộn nhịp… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn phấn đấu đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%; các trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2…, tiến tới xây dựng đô thị văn minh, năng động, hiện đại.

Phạm Long Biên
(Chủ tịch UBND thị trấn Đông Hưng)

 

  • Từ khóa