Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Hưng Hà
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại xã Hồng Minh.
Cùng đi có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Đoàn đã đi kiểm tra trang trại chăn nuôi bò thịt công nghệ cao ở xã Hồng Minh và khu chuyển đổi của anh Bùi Ðình Hiếu ở xã Hồng An. Trang trạichăn nuôi bò thịt công nghệ cao ở xã Hồng Minh do Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Việt Hùng làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 140.000m2, quy mô nuôi 20.000 con bò thịt/năm. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, đến nay trang trại đã nhập nuôi 5.600 con bò Úc. Khu chuyển đổi của anh Bùi Ðình Hiếu ở xã Hồng An có diện tích hơn 5ha, được anh thuê lại của 120 hộ dân trong xã. Hiện nay, khu chuyển đổi đang trồng nhiều loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như ổi, cam, táo, ngoài ra còn ươm cây giống để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh…
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu chuyển đổi của anh Bùi Ðình Hiếu ở xã Hồng An.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc phát triển chăn nuôi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Hưng Hà. Đây là những mô hình tích tụ ruộng đất điển hình, có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, do đó huyện Hưng Hà cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách ưu đãi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất. Để mô hình tích tụ ruộng đất tiếp tục được phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền huyện Hưng Hà trong thời gian tới cần tuyên truyền để người dân tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa, đưa nhiều cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào thâm canh tại các khu vực chuyển đổi. Đặc biệt, cần khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc vào sản xuất, góp phần đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Phạm Hưng
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020 và không còn hộ nghèo
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về một số nội dung quan trọng
- Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Kỳ họp thứ 43
- Đảng ủy, UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia