Thứ 4, 06/08/2025, 11:12[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Siết chặt quản lý đất đai

Thứ 6, 09/12/2016 | 09:19:28
1,180 lượt xem
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cơ bản đi vào nền nếp.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường 396B.

 

Nhiều năm trở về trước, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có lúc, có nơi còn bị buông lỏng, chính quyền một số xã không sâu sát trong việc kiểm tra, giám sát, tự ý cho thuê, giao thầu đất trái thẩm quyền... Cán bộ nhiều xã có tư tưởng tránh né, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, nể nang, xử lý không nghiêm túc, để các vụ việc tồn đọng kéo dài tạo tiền đề xấu cho các vi phạm mới phát sinh. Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, biện pháp xử lý các vi phạm về đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên chưa kịp thời, dẫn đến những sai phạm lớn, nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, sau khi Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đi vào cuộc  sống, tình trạng này đã dần được khắc phục. Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, SởTài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Đất đai, quản lý sử dụng đất đối với cấp ủy cơ sởnhằm chấn chỉnh và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý về đất đai, bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; phát hiện, kiên quyết ngăn chặn các vi phạm mới. 11 tháng qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 855 thông báo thu hồi đất để thực hiện các quy hoạch, dự án, diện tích 8,29ha; 327 quyết định thu hồi đất, diện tích giải phóng mặt bằng 12ha; 49 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng; 11 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từđất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, diện tích 2.798m2.

 

Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được huyện quan tâm giải quyết, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất. Tổ chức thẩm định, trình UBND huyện ký gần 1.200 GCNQSDĐ lần đầu, diện tích trên 22ha; thực hiện đúng các quy trình trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thông qua Trung tâm hành chính công của huyện. Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Thanh tra huyện, các ngành liên quan tập trung giải quyết gần 30 đơn thư kiến nghị liên quan đến đất đai.

 

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, xã Đông Hải đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục và hạn chế các trường hợp vi phạm về lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định. Cùng với công tác tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến đất đai, xã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt nhiệm vụ quản lý sử dụng đất và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai. Thường xuyên kiểm tra, rà soát xác định chính xác quỹ đất nông nghiệp đã giao, quỹ đất nông nghiệp công ích, đất chuyên cấy lúa, đất đã được cấp giấy chứng nhận, chưa cấp GCNQSDĐ. Ông Hoàng Ngọc Thảnh, cán bộ địa chính xã cho biết: Thời gian qua, chính quyền và nhân dân Đông Hải đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa đất đai Việt Nam, với việc thành lập ban chỉ đạo, hội đồng tư vấn và tổ chức triển khai tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ công tác làm nhiệm vụ cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã được cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên 140 hộ nằm trên trục đường 396B liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nên chưa được cấp GCNQSDĐ. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, các hộ đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường, cống rãnh, vỉa hè. Tuy nhiên, diện tích đất ở của các hộ đã thay đổi, vì vậy người dân rất mong muốn huyện sớm triển khai trích đo lại theo hiện trạng để cấp GCNQSDĐ, bảo đảm quyền lợi của người dân.

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, thời gian tới, Quỳnh Phụ tập trung thực thiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 cấp huyện, xã. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai như chế độ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch cũng như đột xuất nhằm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

 

MINH NGUYỆT

  • Từ khóa