Thứ 2, 29/07/2024, 21:21[GMT+7]

HTXDVNN Nguyên Xá Lấy dịch vụ làm mục tiêu kinh doanh

Thứ 3, 26/04/2011 | 15:14:41
1,834 lượt xem
Lấy dịch vụ làm mục tiêu kinh doanh, trong thời gian qua, hiệu quả hoạt động của HTXDVNN Nguyên Xá năm sau luôn cao hơn năm trước. Giai đoạn 2005-2010, HTX đã phân phối lãi cho người tham gia dịch vụ với tổng số tiền 149,93 triệu đồng; góp phần không nhỏ vào thắng lợi trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mô hình nuôi cá sấu thương phẩm của gia đình anh Cao Văn Tụ (thôn Ngô Xá-Nguyên Xá-Vũ Thư).

HTX dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) xã Nguyên Xá (Vũ Thư) chuyển đổi mô hình sang hoạt động theo Luật HTX từ tháng 6/2001 với tổng số xã viên tham gia 1.799 người. Đến nay, ngoài 5 khâu dịch vụ chính: thủy nông, bảo vệ thực vật (BVTV), khoa học kỹ thuật (KHKT), cung ứng vật tư và giống; HTX còn thực hiện tốt dịch vụ làm đất và tín dụng nội bộ.  

 

Trên lĩnh vực tiếp thu KHKT và công nghệ, thực hiện chủ trương quy vùng sản xuất lúa chất lượng cao, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, HTX đã mạnh dạn tiếp thu một số giống lúa cho năng suất và chất lượng cao vào sản xuất như: Bắc thơm, T10, BC15, Tám lai. Bên cạnh đó, HTX còn đưa các giống khoai tây Hà Lan, khoai tây Đức, cây đậu tương trồng trên gốc rạ vào sản xuất. Từ kết quả cấy khảo nghiệm đó đã góp phần mở rộng diện tích lúa mùa sớm, diện tích cây vụ đông trên chân đất sau thu hoạch lúa mùa sớm của địa phương từ 59 ha (năm 2007) lên 280 ha (năm 2009); đặc biệt là diện tích cây đậu tương đông từ 34,5 ha (năm 2007) lên 148 ha (năm 2009).

 

Ngoài ra, Ban quản trị HTX còn kết hợp với Hội Nông dân xã vận động một số hộ nông dân tiếp thu kỹ thuật nuôi khảo nghiệm một số con vật nuôi cho giá trị thu nhập cao như: gà tam hoàng, cá sấu và dế xuất khẩu. Hàng năm, HTX thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 15-20 lớp chuyển giao KHKT cho trên 2.500 lượt nông dân tham gia và đầu tư bình quân gần 8 triệu đồng cho dịch vụ chuyển giao KHKT.

 

Không chỉ chú trọng tập huấn, chuyển giao KHKT, HTX còn tập trung xây dựng quy trình tưới tiêu cho từng loại cây trồng và từng xứ đồng một cách hợp lý. 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, song cùng với nguồn vốn hỗ trợ miễn giảm thủy lợi phí của Chính phủ, HTX đã đầu tư xây dựng gần 600m máng cấp I, mua mới 1 máy bơm điện động cơ 11 KW công suất 250m3; hàng năm đầu tư nạo vét từ 9.000-11.000m3 với tổng kinh phí khoảng 74-80 triệu đồng. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tưới tiêu cũng từng bước được bảo đảm đầy đủ. Do thường xuyên tu sửa và nâng cấp hệ thống mương máng, bờ vùng và đường giao thông nội đồng nên đã đáp ứng kịp thời cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.

 

Đối với khâu dịch vụ BVTV, trong 5 năm qua, HTX đã tổ chức mạng lưới làm dịch vụ đến tận cơ sở thôn, thường xuyên điều tra đồng ruộng; dự tính, dự báo các đối tượng gây hại; thông báo, hướng dẫn các hộ xã viên phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đúng lứa, đúng kỹ thuật.

 

Bên cạnh đó, HTX còn tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo đúng chủ trương của tỉnh. Năm 2003, được sự giúp đỡ của cán bộ khuyến nông tỉnh, HTX tổ chức cho trên 30% số hộ nông dân thực hiện trên 50 ha cấy bằng giống Tạp giao, Bắc thơm. Kết quả, năng suất đạt 71,2 tạ/ha/vụ, giá trị thu nhập tăng 1,5 lần so với cấy giống dài ngày. Kết quả đó, đã tạo nên sự hưởng ứng tích cực của đại đa số hộ xã viên.

 

Từ năm 2004 đến nay, toàn xã đã có 100% diện tích cấy giống ngắn ngày theo phương thức gieo mạ non trên nền đất cứng với công thức luân canh lúa xuân muộn – lúa mùa sớm – cây vụ đông ưa ấm. Ngoài ra, HTX còn vận động nhân dân sử dụng phân tổng hợp NPK tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế sâu bệnh.  Đồng thời, phát động nhân dân trong toàn xã diệt chuột, ốc bươu vàng bằng các biện pháp tổng hợp theo mùa vụ đối với từng loại cây trồng nên đã giảm phần lớn sự phá hoại do các đối tượng này gây ra.

 

Cùng với 5 khâu dịch vụ chính, nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, năm 2010, HTX đã phát triển thêm dịch vụ làm đất và tín dụng nội bộ. Thông qua dự án JAICA về huy động vốn và giải quyết một số nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, HTX đã giải quyết cho các hộ vay 700 triệu đồng mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đến nay, toàn xã có 8 máy cày to và 9 máy gặt đập liên hợp; khắc phục được tình trạng thiếu lao động thời vụ, giảm giá dịch vụ và chuyển đổi cơ cấu mùa vụ.

 

Nhờ hoạt động tốt các khâu dịch vụ, trong những năm qua, HTX luôn được ngành Nông nghiệp và Liên minh HTX tỉnh đánh giá cao và xếp vào tốp các HTX mạnh của tỉnh. Cụ thể HTX đã được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi (năm 2007), được Bộ NN&PTNT tặng bằng khen về thành tích lao động sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp; đang đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2006-2010 .

 

Trong thời gian tới, HTX tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn thông qua việc tổ chức thực hiện các mục tiêu  xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền và tổ chức hướng dẫn hộ nông dân thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế thông qua các lớp chuyển giao KHKT; đẩy nhanh việc ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp thông qua các mô hình nghiên cứu khảo nghiệm trên đồng ruộng. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ; góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

 

Bài, ảnh: Minh Hương

 

 

  • Từ khóa