Thứ 4, 17/12/2025, 15:18[GMT+7]

Thành phố: Tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Thứ 2, 13/02/2017 | 09:44:33
793 lượt xem
Những năm qua, thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó không ít dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) lớn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những cách làm sáng tạo, linh hoạt nên công tác GPMB đạt kết quả tích cực.

Trên công trường xây dựng Quảng trường Thái Bình.

Công tác đền bù, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, thành phố luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công tác bồi thường, GPMB của thành phố gặp không ít khó khăn như: công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn trước đây bị buông lỏng; những khó khăn, vướng mắc, phát sinh của từng dự án nhưng không được giải quyết kịp thời, trong đó có không ít trường hợp chủ sở hữu nhưng lại không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý đất đai không đồng bộ, không rõ ràng, gây khó khăn trong việc thu hồi đất. Bên cạnh đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bằng tiền còn có sự chênh lệch giữa các loại đất, các hộ dân, các phường, xã liền kề trong cùng một khu vực làm cho người dân cảm thấy bị thiệt thòi, kiến nghị tăng tiền bồi thường. Ngoài ra, một số hộ dân có đất bị thu hồi kiến nghị bồi thường không đúng chế độ, chính sách theo quy định; không hợp tác với cán bộ làm công tác GPMB để kiểm đếm tài sản trên đất; không chấp nhận phương án bồi thường GPMB được phê duyệt dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án...

Trước thực trạng đó, thành phố đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án. Thường trực Thành ủy, UBND thành phố dành nhiều thời gian xuống các xã, phường nơi có các dự án nắm bắt tình hình, trực tiếp gặp gỡ lắng nghe ý kiến của nhân dân, đối thoại hàng trăm lượt với nhân dân nhằm giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý các kiến nghị của người dân. Ðồng thời, giao nhiệm vụ cho hội đồng GPMB, từng cán bộ làm công tác GPMB thực hiện bảo đảm tiến độ GPMB của dự án, nhất là những dự án khó khăn, vướng mắc. Năm 2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện GPMB 50 dự án, trong đó giải quyết tồn tại 10 dự án, chuyển tiếp 23 dự án và triển khai mới 17 dự án. Lập 92 phương án của 40 dự án trình thẩm định với số tiền gần 312 tỷ đồng; được duyệt 94 phương án, số tiền 357,5 tỷ đồng; đã thanh toán, chi trả 319,4 tỷ đồng cho 2.153 lượt hộ gia đình, cá nhân, diện tích 48,6ha đất. Thực hiện quyết toán kinh phí 38 dự án, số tiền 315,7 tỷ đồng.

Người dân tháo dỡ công trình phục vụ các dự án xây dựng của thành phố.

Dự án đường Võ Nguyên Giáp đi qua địa bàn xã Ðông Mỹ dài gần 500m với 115 hộ gia đình của hai thôn An Lễ, Tống Thỏ Nam và 2 tổ chức có đất bị thu hồi; trong đó đất ở 32 hộ. Ngay sau khi chủ đầu tư cắm mốc GPMB, thành phố tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Ông Phạm Bình Ðãng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình triển khai, đa số các hộ dân, tổ chức đồng tình, ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân, tổ chức chưa đồng thuận, kiến nghị được tăng giá bồi thường... Trước tình hình đó, địa phương đã tích cực phối hợp với các phòng, ban của thành phố tập trung tuyên truyền, vận động để các hộ dân bị ảnh hưởng hiểu rõ chủ trương của Nhà nước đầu tư xây dựng dự án là nhằm thúc đẩy giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Kiên trì bám cơ sở, lắng nghe, tham mưu, giải quyết tối đa quyền lợi của người dân. Các đoàn thể, chính quyền xã, thôn cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động đến bà con. Nhờ đó, nhiều hộ trước đây chưa đồng tình nay đã chuyển biến trong nhận thức, đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Ðến nay công tác đền bù, hỗ trợ GPMB đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ thi công.

Thành phố Thái Bình đang trong quá trình mở rộng đô thị, phấn đấu sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, mục tiêu hướng đến là xây dựng và ổn định các khu dân cư phù hợp với quy hoạch, xu thế phát triển chung. Vì vậy, thời gian tới, công tác GPMB càng phải được thực hiện mạnh hơn nhằm phấn đấu hoàn thiện các công trình trọng điểm.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa