Thứ 6, 15/08/2025, 22:57[GMT+7]

Thái Thụy: Chuyến biển đầu năm

Thứ 4, 15/02/2017 | 09:03:48
1,218 lượt xem
Những ngày sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngư dân Thái Thụy lại tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm và kiểm tra máy móc, trang thiết bị trên tàu... để ra khơi đánh bắt với cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió, khai thác được nhiều hải sản.

Cảng cá Tân Sơn (thị trấn Diêm Điền) tấp nập tàu cá có công suất từ 90 - 400CV của ngư dân cập bờ. Trong số đó có rất nhiều tàu ra khơi chỉ một ngày đêm, khai thác được từ 2 - 3 tấn hải sản, chủ yếu là cá cơm để nhập cho các chủ đại lý thu mua chế biến thủy hải sản. Ngư dân Đỗ Xuân Thiệu ở khu 9 thị trấn Diêm Điền cho biết: Đây là chuyến đi biển thứ năm từ sau tết Nguyên đán của tôi. Đầu năm là mùa cá cơm nên chúng tôi chỉ khai thác trong ngày rồi cập cảng bán cá. Cả năm chỉ được một vụ cá cơm nên phải tranh thủ đi nhiều chuyến hơn. Trung bình một chuyến đi biển thu được từ 20 - 30 triệu đồng, trừ các chi phí mỗi bạn thuyền chia nhau từ 1 - 2 triệu đồng/chuyến. Tuy vất vả nhưng thu nhập của anh em tăng nên mọi người đều phấn khởi.

Một chủ tàu khác là anh Nguyễn Văn Nên (xã Thụy Xuân) cùng 10 bạn tàu cũng hàng ngày hối hả ra khơi để khai thác hải sản. Anh Nên chia sẻ: Sau những ngày nghỉ tết, tôi và các tàu cá khác tích cực kiểm tra, sửa chữa tàu và trang bị thêm ngư lưới cụ, sẵn sàng cho một năm khai thác mới. Sáng nay tôi đã lấy mấy trăm phên đá lạnh cho vào khoang tàu để đánh bắt hải sản quanh vùng biển Hải Phòng. Những ngày đầu năm mới thời tiết thuận lợi, nhiều luồng hải sản xuất hiện nên bà con tích cực đi biển. Vì đang bước vào mùa thu hoạch cá cơm nên ngư dân thường chọn những vùng biển yên nơi có nhiều cá cơm để khai thác. Năm nay cá cơm dễ tiêu thụ, giá bán cao, từ 10.000 - 15.000 đồng/kg đã mang lại thu nhập đáng kể nên bà con rất phấn khởi. Mong muốn của tôi và các ngư dân khác là trong năm mới sóng yên biển lặng, tàu khai thác trúng nhiều mẻ cá, tôm.

Thái Thụy hiện có số lượng phương tiện hành nghề khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh với tổng số 540 phương tiện, tổng công suất 77.823CV với 1.699 lao động. Năm 2016, sản lượng khai thác thủy sản của huyện ước đạt 42.499 tấn, giá trị ước đạt 477,6 tỷ đồng. Năm 2017, huyện phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt 46.695 tấn, tăng 10% so với năm 2016. Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để thúc đẩy hoạt động khai thác thủy hải sản trên địa bàn, thời gian tới, Thái Thụy tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế khuyến khích để ngư dân thực hiện tốt Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh để khuyến khích ngư dân phát triển các đội tàu khai thác xa bờ, hiện đại hóa tàu cá giúp mở rộng ngư trường và nâng cao hiệu quả khai thác; kết hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức đăng ký, đăng kiểm, trang bị thông tin liên lạc cho ngư dân; khuyến khích các dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, công nghệ khai thác mới cho ngư dân.

Trần Tuấn

  • Từ khóa