Thứ 2, 29/07/2024, 21:18[GMT+7]

NAM CƯỜNG Để xứng đáng với điều Bác mong

Thứ 5, 16/06/2011 | 07:35:27
1,599 lượt xem
Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng vào thời điểm Nam Cường kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã khóa 27. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Nam Cường thực sự đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng.

Tổ chức mừng thọ hàng năm cho người cao tuổi Nam Cường tại Đền thờ Bác Hồ.

Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất  đạt bình quân hơn 24,42 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 12,8%/năm, vượt 2,8% so với Nghị quyết đề ra. Để có được thành tích cao, thời gian qua Nam Cường luôn giáo dục, động viên nhân dân ghi nhớ lời dạy của Bác: “… Muốn ăn cam, thì phải trồng cam”. Từ mảnh đất hoang sơ, chua mặn, Nam Cường đã liên tục cải tạo và thuỷ lợi hoá ruộng đồng, quy hoạch thành 2 vùng thâm canh chính. Vùng trồng lúa với 77,5ha luôn bảo đảm 100% diện tích cấy lúa ngắn ngày năng suất cao (trong đó vụ xuân cấy 50% các giống lúa lai) đã đưa năng suất lên 10,9 tấn (năm 2010). Nam Cường còn khai hoang, phục hoá và cải tạo được 30 ha đất  ven sông để phát triển cây màu.

Từ kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm độc canh tôm sú, những năm qua Nam Cường thực hiện “đa canh, đa con” trên diện tích hơn 90ha nuôi trồng thuỷ hải sản. Do đó, sản lượng tăng mạnh hàng năm. Năm 2009 và 2010 đạt bình quân 60,1tấn. Giá trị sản xuất thuỷ hải sản chiếm 52% của toàn ngành nông nghiệp.

Lĩnh vực chăn nuôi của Nam Cường cũng có tiến bộ vượt trội, xã phát động dồn điền đổi thửa xây dựng 2 trạng trại chăn nuôi theo công nghệ cao, quy mô lớn (từ 2.400 đến 2.500 con lợn thịt/ lứa) và 51 gia trại, mỗi năm xuất chuồng 2.070 tấn lợn thịt, 5- 6 tấn lợn sữa, 8.000 – 13.000 con gia cầm. Chăn nuôi đã trở thành nghề cho thu nhập chính đối với nhiều hộ trong xã. Từ thành công bước đầu, Nam Cường tiếp tục vận động “dồn điền” chuyển 14,2ha đất vùng trũng thành khu V.A.C tổng hợp, hiệu quả cao gấp 2- 3 lần cấy lúa, thêm khẳng định chủ trương của Đảng bộ, chính quyền là đúng hướng.

Thấm sâu lời dạy của Bác, mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn để phát triển CN – TTCN, TM DV nhưng Nam Cường tìm mọi khả năng từ nội lực để vươn lên, Nhờ vậy, một số ngành sản xuất vẫn duy trì, phát triển, tạo việc làm cho những lao động “trẻ đã qua, già chưa tới” như móc sợi, mộc, nề, cơ khí nhỏ…Cùng với đó, xã tạo cơ chế cho một số hộ phát triển các dịch vụ phục vụ ngành nuôi trồng thuỷ hải sản, chăn nuôi và phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân trong xã.

Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã không chỉ biểu hiện ở kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế, còn thể hiện rõ nét ở nhiều năm liền đạt danh hiệu chính quyền vững mạnh. Các đoàn thể nhân dân như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… đều đạt danh hiệu khá giỏi. Nam Cường không chỉ lo cho thế hệ hôm nay, còn nỗ lực cho thế hệ ngày mai. Do đó các ngành học, cấp học từ Mầm non đến Tiểu học, THCS và học tập cộng đồng đều nâng cao chất lượng giáo dục mỗi năm. Các trường Tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Sự nghiệp y tế của Nam Cường cũng vươn lên không ngừng, đã trở thành “trạm y tế chuẩn” khá sớm của huyện.

Để xây dựng “Nam Cường trở thành xã gương mẫu mọi mặt” như Bác Hồ hằng mong muốn, Đảng bộ và nhân dân Nam Cường đồng tâm, hiệp lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,5% năm. Cùng với đà tăng trưởng, Nam Cường quyết tâm đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống còn 45% (năng suất lúa đạt từ 115 – 120 tạ/ha/năm), nâng giá trị sản xuất CN- TTCN lên 36%, TM – DV lên 19%. . Nam Cường cũng tiếp tục mở cửa chào đón các nhà doanh nghiệp vào đầu tư chế biến thủy hải sản, dịch vụ con giống, dịch vụ thức ăn chăn nuôi… để phát triển và cải thiện cơ cấu kinh tế.

Một loạt mục tiêu VH- XH mới tiến bộ, tích cực được đề ra, như thu nhập đầu người đạt từ 14,2 triệu đồng/người/năm trở lên, đến 2015 đạt 18,3 triệu/người/năm. Phấn đấu 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3/3 thôn đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) còn dưới 9%. Đảng bộ, chính quyền phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể phấn đấu đạt tiên tiến và xuất sắc của huyện.

                                                                       Bài, ảnhPhan Lợi

 

  • Từ khóa