Thứ 2, 29/07/2024, 19:22[GMT+7]

HTX Vũ Thuận Địa chỉ sản xuất giống đậu tương gốc

Thứ 2, 18/07/2011 | 14:08:26
2,764 lượt xem
Đầu tháng 7/2011, chúng tôi có dịp cùng Ban Quản trị HTX Vũ Thuận (Việt Thuận, Vũ Thư) đi thăm đồng bãi gieo trồng trên 50 ha đậu tương hè thu tại vùng bãi sông Hồng của xã. Nơi đây là một trong 3 điểm được huyện giao nhân giống đậu tương gốc cung ứng cho vụ đông từ nhiều năm nay.

Cánh đồng đậu tương hè thu ở vùng bãi Vũ Thuận

Đồng bãi bạt ngàn màu xanh ngằn ngặt của đậu tương.  Trên  khắp cánh đồng, mọi người tay cuốc, tay liềm mải mê với công việc của mình. Tranh thủ thời điểm những chiếc máy cày phăm phăm rẽ đất, chuẩn bị ruộng ngấu gieo cấy lúa mùa, xã viên HTX Vũ Thuận đổ ra đồng màu làm cỏ, xới xáo, chăm bón đậu tương hè thu.

 

Đồng chí chủ nhiệm HTX chỉ cho chúng tôi ranh giới của con đê bao như vòng tay ôm trọn đồng màu, anh cho biết: Từ khi có con đê này, thêm đê bối tự đắp vòng ngoài của những chủ trang trại vùng chuyển đổi, vùng bãi 56 ha từ 2 vụ tăng lên quay vòng 3 vụ/năm. (Hai vụ ngô, một vụ đậu tương) đã tạo cho địa phương những lợi thế để thúc đẩy chăn nuôi hàng hóa phát triển mạnh với 196 gia trại, 6 trang trại.

    

Vụ đông 2011, huyện đã giao kế hoạch cho các xã phấn đấu gieo trồng 7.500 ha, trong đó lớn nhất là đậu tương, diện tích 2.600 ha. Lượng giống cần chuẩn bị 260 tấn. Vụ hè thu toàn huyện phải gieo trồng 250 ha đậu tương để nhân giống. Từ ngày 15/5/2011, các xã không có quỹ đất hè thu như Vũ Hội, Vũ Vinh, Duy Nhất đã ký hợp đồng sản xuất đậu tương làm giống vụ đông với HTX Vũ Thuận.

 

Từ năm 2006 đến nay, khi cây đậu tương trở thành cây chủ lực của vụ đông, HTX Vũ Thuận năm nào cũng được huyện giao nhân giống đậu tương gốc phục vụ cho vụ đông. Nhận thức trách nhiệm sản xuất tạo ra giống đậu thuần, chuẩn, Ban Quản trị đã chủ động khâu tập huấn kỹ thuật, thông qua các thôn lập danh sách những gia đình đăng ký nhân giống.  

 

Năm 2010, huyện cấp cho HTX Vũ Thuận 1.024 kg, năm 2011 là 924 kg đậu tương gốc, HTX đã lĩnh về phát cho bà con xã viên định mức 2 kg/sào, thu mua lại 35 kg/sào, giá cao hơn thị trường 20%. Năm 2009, xã viên Vũ Thuận bán trên 30 tấn, năm 2010 bán 16 tấn, các thôn đăng ký đến đâu, HTX thu mua đến đó, bảo đảm đáp ứng nhu cầu gieo trồng của địa phương và 3 xã trên. Với cây đậu tương, vụ hè thu là chính vụ, năng suất cao hơn vụ đông từ 20-30 kg/sào. 56 ha của Vũ Thuận đạt sản lượng 112 tấn. Tuy nhiên, năm nay đầu vụ xuân rét đậm, không chỉ ảnh hưởng đến việc gieo cấy, thu hoạch lúa mà còn làm thời vụ gieo đậu tương , chậm 1 tuần so với mọi năm. Dự kiến ngày 17/7 - 20/7, đậu tương ra hoa và sẽ cho thu hoạch vào 10/9. Từ 15 - 20/9 có thể xuất bán đậu tương giống cho các xã.

    

Bác Hồ Sỹ Hiến (trưởng thôn Thuận An) từ sớm đã ra đồng làm cỏ đậu tương. Bác cho biết: Khoảng một tuần nữa đậu ra hoa, việc xới xáo phải ngừng lại để tránh làm rụng hoa, vì thế, mọi nhà đều phải tranh thủ thời gian để xới cỏ. Bác gái là hiệu trưởng trường THCS, một con đi nước ngoài, 1 con đi đại học, một mình bác vụ hè thu trồng 1,5 sào -  trên 2 sào đậu tương. Năm ngoái, bác bán trên 1 tạ đậu giống. Vụ đông bác cũng mượn ruộng trồng 4 sào. Cây đậu tương chi phí thấp, cho lợi nhuận 400 – 500 ngàn đồng/sào, tiêu thụ thuận lợi nên những hộ có lao động đều mượn ruộng để mở thêm diện tích vụ hè thu như anh Bùi Văn Bốn trồng 7 sào, chị Bùi Thị Hồng 6 sào... Nhiều hộ trồng trên 1 mẫu vụ đông như anh Sinh, anh Phổ, anh Loan…

 

Chúng tôi đến thăm trang trại  gia đình anh Hồ Sỹ Tùng. Vừa nuôi cá trên diện tích mấy mẫu ao, gia đình còn chăn nuôi 3000 gà thịt, 600 vịt siêu thịt, 1000 gà ta. Vợ anh Tùng cho biết: Ngoài lượng cám công nghiệp, anh chị còn mượn ruộng trồng vài sào ngô, 3-4 sào đậu tương thêm nguồn thức ăn nuôi gà ta. Đa số các gia đình chăn nuôi nhiều đều mượn ruộng trồng cây màu như gia đình anh Tùng.

    

Ngoài 56 ha đất màu, HTX Vũ Thuận có 121,4 ha đất 2 lúa. Theo kế hoạch, xã viên kết thúc cấy trà sớm trước 10/7 để chủ động quỹ đất phấn đấu sau thu hoạch gieo trồng 110 ha cây vụ đông các loại.   

 

Bảo Linh

  • Từ khóa