Thứ 2, 29/07/2024, 19:18[GMT+7]

Thụy Quỳnh Nơi lúa đã lên xanh

Thứ 6, 22/07/2011 | 10:27:05
2,651 lượt xem
Giữa tháng 7, chúng tôi về Thụy Quỳnh (Thái Thụy), thời điểm nông dân ở nhiều địa phương vẫn còn tất bật, hối hả làm đất, cấy lúa mùa thì đồng ruộng nơi đây đã phủ kín một màu xanh . Sau những ngày mưa rả rích, ruộng thêm nước, đất thêm dưỡng chất khiến cây lúa vươn cao, bật nhánh càng xanh non mơn mởn, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Phạm Thành Dương cho biết: vụ mùa năm 2011, Thụy Quỳnh gieo cấy gần 440 ha. Trong đó, bố trí khoảng 30% diện tích trà sớm cấy các giống Khang dân, SQ2, T10, Hương thơm, Bắc thơm có thời gian sinh trưởng ngắn từ 100 đến 105 ngày để sau thu hoạch trồng cây vụ đông ưa ấm; còn lại 70% diện tích cấy đại trà để trồng cây ưa lạnh và phơi đất ải.

 

Năm nay, nông dân Thụy Quỳnh bước vào sản xuất vụ mùa với tinh thần rất hồ hởi, phấn khởi bởi vừa thu hoạch một vụ lúa xuân đại thắng, năng suất bình quân toàn xã đạt 72,4 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay, cá biệt giống lúa lai SQ2 mới đưa vào vụ đầu tiên năng suất đạt 79,2 tạ/ha.

 

Tuy nhiên, sức ép chậm thời vụ từ  15 đến 20 ngày so với mọi năm khiến cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, động viên toàn thể nhân dân dồn mọi nỗ lực cho sản xuất. Trước hết, đề án sản xuất vụ mùa-vụ đông được xây dựng triển khai sớm, tuyên truyền thường xuyên trên loa truyền thanh để bà con hiểu được những khó khăn, thách thức của mùa vụ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để gieo cấy lúa mùa đúng thời gian quy định.

 

Ngoài 3 buổi học tập đề án do HTX, Hội Phụ nữ, Hội nông dân tổ chức, 7 thôn cũng mở 7 lớp tập huấn các kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, cây màu... thu hút trên 1.000 xã viên tham gia. HTX chủ động đăng ký với Công ty CP giống cây trồng Thái Bình lấy 8 tấn giống lúa lai và lúa thuần về cung ứng trả chậm cho xã viên. Hướng dẫn từng hộ tận dụng mọi diện tích: chân đất màu, thu hoạch diện tích lúa xuân sớm khi chín sinh lý, mặt sân, bãi... để gieo mạ, đồng thời tổ chức phun trừ rầy trên toàn bộ diện tích mạ để phòng ngừa bệnh lùn sọc đen cho lúa mùa sau khi cấy. Phối hợp với các thôn huy động nhân lực vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy, tất cả các tuyến kênh mương cấp II, cấp III  tạo điều kiện tưới tiêu nước phục vụ sản xuất. Trước khi gặt, xã tổ chức cuộc họp mời toàn thể chủ máy cày đến thông báo lịch thời vụ, động viên họ tranh thủ thời gian chủ động làm đất sớm, ưu tiên những vùng trồng cây vụ đông ưa ấm làm trước phục vụ bà con gieo cấy.

 

Từ trung tuần tháng 6, Thụy Quỳnh phát động toàn dân ra đồng khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Những diện tích cấy lúa mùa sớm để trồng cây vụ đông ưa ấm phải cắt sát gốc rạ, gặt đến đâu cày lật đất ngay đến đó, bón thêm từ 15 đến 20 kg vôi bột/sào để rạ nhanh ngấu tạo điều kiện phân giải các chất hữu cơ trong đất, tránh cho cây lúa bị ngộ độc sau cấy.

 

Do tập trung chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền sâu rộng nên nông dân nhận thức rõ tính gấp gáp của thời vụ, thực sự lao động với tinh thần khẩn trương, hăng say, sáng gặt chiều đã dận rạ, gọi máy đến bừa lồng, làm đất xong ruộng nào cấy ngay ruộng nấy không để mạ phải chờ ruộng. Để có đủ nước giữ nấm mặt ruộng, phục vụ bà con làm đất gieo cấy, 12 máy bơm ở khắp các xứ đồng vận hành liên tục, hệ thống cống sẵn sàng tiêu nước khi mưa lớn xảy ra.

 

Ngày 28/6, trong khi nhiều diện tích lúa xuân còn đang thu hoạch, nông dân đã đưa mạ ra đồng cấy lúa mùa sớm và đến ngày 10/7 lúa mới gặt hết  30% diện tích thì lúa mùa trà sớm cũng cấy xong. Bước tiến mới trong sản xuất vụ mùa ở Thụy Quỳnh năm nay là lần đầu tiên HTX  quy vùng xây dựng mô hình gieo sạ tập trung gần 8 ha tại thôn Vân Am giống lúa SQ2, tạo tiền đề nhân rộng ra những năm sau. Anh Dương chia sẻ: “Vụ lúa xuân vừa qua, HTX phối hợp với Công ty Vạn Đạt và Viện Cây lương thực thực phẩm lấy 2 tấn giống lúa  này về cung ứng cho xã viên xây dựng mô hình gieo sạ tập trung diện tích gần 80 ha. Lúa hợp với đồng đất, được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt 79,2 tạ/ha, cao hơn vùng lúa thủ công 10%. ưu điểm của giống SQ2 là giống ngắn ngày, chịu rét tốt, chất lượng gạo ngon, kháng sâu bệnh tốt, nhất là bệnh bạc lá ở vụ mùa nên bà con nông dân ai cũng phấn khởi, tin tưởng sẽ  thắng lợi”.

 

Ông Nguyễn Văn Khiển (thôn Vân Am) cho biết: “ Gia đình tôi có 1,2 mẫu ruộng, vụ lúa xuân gieo sạ 7 sào giống lúa SQ2, năng suất bình quân đạt trên 3 tạ/sào. Vụ này, tôi tiếp tục gieo sạ từng ấy diện tích để sau thu hoạch trồng bí xanh, dưa chuột. 5 sào còn lại, cấy bằng mạ non, nay lúa đã lên xanh, đang đẻ nhánh”.

 

Chỉ trong 1 tháng dồn sức ra đồng, nông dân Thụy Quỳnh đã hoàn thành đồng thời cả 2 việc thu hoạch lúa xuân, cấy lúa mùa. Hiện nay, HTX chỉ đạo xã viên tập trung chăm sóc, tỉa dặm những diện tích cấy sớm, rải mồi diệt chuột và bắt ốc bươu vàng phá hoại, theo dõi thường xuyên, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Toàn xã phấn đấu năng suất lúa mùa đạt 55 tạ/ha trở lên, sản lượng thóc đạt 2.400 tấn và gieo trồng được từ 100 đến 120 ha cây vụ đông.

 

Nguyễn Hình

  • Từ khóa