Thứ 2, 29/07/2024, 19:23[GMT+7]

Xuân Hòa những ngày tháng bảy

Thứ 4, 03/08/2011 | 14:06:55
1,755 lượt xem
Cuối tháng 7, chúng tôi về Xuân Hòa (Vũ Thư) đã thấy cánh đồng trải rộng màu xanh mơn mởn. Cây lúa bén rễ gặp những cơn mưa rào rải rác, nhanh chóng hồi xanh, lá xòe kín đất, tập trung đẻ nhánh hữu hiệu hứa hẹn mùa bội thu.

Đồng đất Xuân Hòa chênh lệch cao thấp không đồng đều nên việc khép kín vùng sản xuất, đề phòng mưa úng được các HTX chú trọng. Trong ảnh: Nông dân xã Xuân Hòa chăm bón lúa mùa trà sớm.

Vẫn là những công việc quen thuộc của nhà nông khi bước vào vụ mùa hàng năm: Gặt lúa xuân, làm đất, gieo mạ cấy lúa mùa. Hối hả, bận rộn trong vòng hơn một tháng, đến ngày 5/7, toàn bộ 404,5 ha lúa mùa đã cấy xong. Thời vụ năm nay chậm 10 ngày, ảnh hưởng rất lớn đến việc mở rộng cây vụ đông ưa ấm. Giải pháp của xã là tập trung tuyên truyền để nhân dân tích cực đẩy nhanh tiến độ các khâu sản xuất, tất cả việc đồng áng gói gọn trong  20-25 ngày. Đảng bộ, nhân dân Xuân Hòa nêu quyết tâm chạy đua với lịch thời vụ, chủ động quỹ đất hoàn thành chỉ tiêu diện tích vụ đông đạt 313 ha, ( vụ đông 2010 đạt 262,8 ha).

 

Ông Đặng Kim Song, Phó Chủ tịch UBND xã nói với chúng tôi: lúc cao điểm đồng làng trở thành công trường hối hả, không kể giờ giấc. Nhiều gia đình từ 3-4 giờ sáng đã đi cắt lúa. Không ít hộ sẵn sàng chịu thiệt, đất dược mạ lúa chín 70%, trong đồng chín 80% đã phải gặt để giải phóng nhanh quỹ đất. Những hộ thiếu lao động chấp nhận thuê gặt với giá cao nhất từ trước đến nay (200 - 250 ngàn đồng/sào). 50 chiếc máy cày lớn nhỏ cần mẫn quần thảo trên khắp các xứ đồng, công xá đợi đến khi gặt lúa mùa mới thu đầu sào theo giá thóc thực tế. Có gia đình đi cấy đêm bằng ánh sáng đèn cò, y như làm ruộng thời chiến. Thời tiết thuận lợi, cây lúa sinh trưởng phát triển nhanh, nhưng ốc bươu vàng đang hoành hành mạnh.

 

Trên hệ thống loa truyền thanh hàng ngày phát thông báo của HTX hướng dẫn nhân dân kết hợp cả 2 biện pháp thủ công và sử dụng thuốc hóa học phun diệt trừ, thu gom ốc, trứng ốc ở cả ruộng lúa và khu vực mương máng. Khuyến cáo xã viên tập trung phun thuốc diệt cỏ, bón thúc sớm bằng phân tổng hợp NPK, hạn chế bón đạm đơn. Đồng đất Xuân Hòa chênh lệch cao thấp không đồng đều nên việc khép kín vùng sản xuất, đề phòng mưa úng được các HTX chú trọng. Tuy không ít gia đình phải dùng gầu tát nước đồng cao nhưng phương châm "tháo cạn lòng sông, tưới nông mặt ruộng" vẫn được áp dụng triệt để, nhất là bước vào tháng 7- thời kỳ cao điểm xảy ra mưa, bão.

    

Năm nay, 18 ha đậu xanh, đậu tương hè thu của Xuân Hòa khá tốt do bà con tận dụng thời gian thu hoạch ngô xong gieo hạt đậu ngay từ 30/5 - 5/6. Nhờ chủ động giống đậu tương gốc nên xã xây dựng đề án gieo trồng  200 ha đậu tương vụ đông. Cây chủ lực thứ 2 là ngô, diện tích giao cho các thôn 50 ha, tăng gần 5 ha so với năm 2010. Căn cứ vào nhu cầu từng thôn, HTX  tập huấn hướng dẫn bà con làm bầu, rẽ lúa đặt bầu ra ruộng trước ngày 5/10/2011.

 

Năm nay, huyện công bố sớm cơ chế hỗ trợ và mức thưởng cho các xã, thôn, gia đình vượt chỉ tiêu diện tích vụ đông với mức khá cao nên bà con rất phấn khởi. Xuân Hòa đã chuẩn bị sớm kế hoạch, chủ động khi thời tiết bất thuận, nếu không đạt chỉ tiêu diện tích cây vụ đông ưa ấm sẽ mở rộng sang nhóm cây ưa lạnh gồm khoai tây và rau màu các loại.

    

Song song với ngành trồng trọt, chăn nuôi ở Xuân Hòa khá phát triển, chiếm gần 40% tổng  thu nhập ngành nông nghiệp. So với năm 2005, đàn trâu bò tăng 11,2%, đàn lợn tăng 20,4%, đàn gia cầm tăng 40,1%, nuôi thủy sản tăng gần 156%. Phát huy thế mạnh xã duyên giang, Xuân Hòa phát triển đàn trâu bò gần 500 con, tận dụng đầm bãi ven đê nuôi cá.

 

Toàn xã có 7 trang trại, lớn nhất là trang trại của ông Quynh gần 5,5 ha, trang trại ông Kham 3,4 ha. Ngoài ra có 82 gia trại chủ yếu nuôi cá, lợn và gia cầm; một số hộ nuôi  rắn, nhím, kỳ đà. Tuy nhiên hiện nay, đàn lợn đang giảm sút (tổng đàn trên 5.200 con, trong đó đàn nái trên 1.000 con) mặc dù hạch toán thực tế mỗi con lợn thương phẩm xuất chuồng từ 80 kg trở lên lãi khoảng trên 1 triệu đồng. Theo ông Đặng Kim Song, nguyên nhân do năm trước, chăn nuôi lợn không lãi nhiều nên một số hộ thải đàn nái do đó nguồn cung ứng lợn giống hẫng hụt. Trong khi đó đàn gia cầm gà, ngan, vịt vẫn tăng, tổng đàn khoảng trên 23 ngàn con.

 

 Ngoài ra, Xuân Hòa có 70 ha ao hồ, sản lượng cá thu hoạch hàng năm trên  120 tấn, chủ yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong xã. Từ nuôi thả, nhiều hộ chuyển sang nuôi bán công nghiệp, nhất là những chủ trang trại, gia trại cho thu nhập cao hơn trước.

 

Bài, ảnh: Bảo Linh

  • Từ khóa