Thứ 2, 29/07/2024, 19:15[GMT+7]

Bảo quản tốt hàng dự trữ nhà nước, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ 2, 15/08/2011 | 15:42:50
2,166 lượt xem
Dự trữ Nhà nước là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Nhà nước; là một bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Công tác bảo quản gạo tại Chi cục dự trữ Nhà nước Quỳnh Phụ.

Mục tiêu của dự trữ nhà nước là nhằm chủ động đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, bức thiết khác của Nhà nước. Với ý nghĩa và vai trò to lớn đó, nên ngay từ khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng tổ chức hoạt động dự trữ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong điều kiện chưa có tổ chức quản lý dự trữ chuyên trách, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo lực lượng hậu cần quân đội xây dựng các kho  muối dự trữ và các kho lương thực dự trữ tại Chiến khu Việt Bắc và các địa bàn xung yếu trong cả nước. Nhờ đó, việc cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang bị hậu cần cho quân đội và bộ máy lãnh đạo của Đảng, Chính phủ được bảo đảm kịp thời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động và tổ chức phong trào “Hũ gạo toàn dân - Hũ gạo nuôi quân”, huy động sức dân đóng góp cho cuộc kháng chiến. Lực lượng dự trữ đã đóng góp xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau ngày Miền Bắc được giải phóng, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng và tổ chức hệ thống dự trữ nhà nước với vai trò lực lượng dự trữ chiến lược, có tiềm lực mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Cách Mạng Việt Nam.

Ngày 7/8/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 997/TTg về việc thành lập Cục quản lý Dự trữ vật tư Nhà nước (tiền thân của Tổng cục Dự trữ Nhà nước ngày nay).

Từ năm 1956 đến năm 1975: Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng và tổ chức hệ thống Dự trữ Nhà nước thành lực lượng dự trữ chiến lược, có tiềm lực mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Để phù hợp với tình hình thời chiến, tổ chức ngành Dự trữ được chuyển từ phương thức quản lý tập trung sang phương thức phân tán; mở rộng việc quản lý hàng dự trữ tại nhiều ngành. Hoạt động dự trữ nhà nước đã đóng góp kịp thời, có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng nước nhà. Chỉ tính từ năm 1961 đến năm 1975, Ngành đã thực hiện cung ứng trên 3 triệu tấn lương thực, 10 vạn tấn xăng dầu, muối, kim khí, thiết bị; hàng triệu mét vải bạt, nilon che mưa cho quân đội… góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ năm 1976 đến nay: ngành Dự trữ Nhà nước đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, ngày càng đáp ứng có hiệu quả yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Trong những năm gần đây hoạt động của ngành Dự trữ Nhà nước được nhân dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao qua hoạt động ứng cứu kịp thời các đợt bão lụt, dịch bệnh, các biến cố do thiên nhiên gây ra như: đã xuất cấp hàng chục vạn tấn lương thực, hàng ngàn nhà bạt, phao áo, phao tròn cứu sinh, hàng ngàn tấn muối ăn, hàng trăm triệu liều vắc-xin phòng chống dịch bệnh, hàng chục ngàn tấn giống cây trồng các loại, hàng trăm ngàn lít thuốc sát trùng và các thiết bị y tế phòng và dập dịch … giúp nhân dân vùng bị bão lụt, dịch bệnh khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Bên cạnh các hoạt động cứu trợ, viện trợ quốc tế cũng được thực hiện tốt. Chỉ tính từ năm 1990 trở lại đây, ngành Dự trữ Nhà nước đã viện trợ cho các nước bạn: Campuchia, Cuba, Indonexia, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Ấn Độ, Angola, Mông Cổ… hàng chục vạn tấn gạo, hàng chục nghìn bộ nhà bạt, xuồng cứu hộ, với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Thông qua công tác mua nhập, xuất bán hàng dự trữ theo kế hoạch hàng năm, ngành Dự trữ Nhà nước đã góp phần quan trọng trong công tác tham gia điều tiết quan hệ cung - cầu của thị trường nhiều loại hàng hóa, nhất là lương thực và một số vật tư, thiết bị quan trọng khác.

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của ngành Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhập, xuất, quản lý, bảo quản tốt số lượng, chất lượng hàng dự trữ  nhà nước. Trong 5 năm qua đã mua nhập kho, bảo quản, xuất kho  trên 50 ngàn tấn lương thực và  nhiều vật tư thiết bị cứu hộ, cứu nạn; xuất và vận chuyển trên 5 ngàn tấn gạo hỗ trợ các  tỉnh: Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định để khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu đói cho nhân dân trước, sau tết và thời kỳ giáp hạt, khắc phục dịch bệnh ; xuất kho các loại vật tư, thiết bị gồm: 28 xuồng cao tốc các loại, 200 bộ nhà bạt, 6000 chiếc phao áo, 9000 chiếc phao tròn, 80 chiếc phao bè cứu sinh phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn.

Cơ sở vật chất của đơn vị được đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, dự toán được duyệt; đang thi công xây dựng kho dự trữ tuyến 2 Đồng tu, Hưng Hà. Các máy móc, thiết bị, tài sản phục vụ cho công tác quản lý, bảo quản hàng được trang bị và hiện đại hóa.

Công tác bảo quản lương thực được từng bước áp dụng theo công nghệ mới, hiện nay 100% số lượng gạo và 70% số lượng thóc được bảo quản trong môi trường kín. Hiệu quả mang lại giữ được chất lượng  hàng dự trữ sau thời gian bảo quản, giảm hao hụt, tiết kiệm thời gian, sức lao động và kinh phí, tham gia bảo vệ môi trường.

Thực hiện có nền nếp công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, chế độ kế toán, báo cáo; quản lý, sử dụng các loại vốn, phí, kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ được giao, quyết toán kịp thời, đúng qui định; công tác kiểm tra, giám sát, công khai tài chính được thực hiện tốt, thường xuyên.

Tổ chức bộ máy của đơn vị được kiện toàn, sắp xếp lại, bảo đảm tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức được chăm lo rèn luyện,  đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay 35 % đạt trình độ đại học; 62% đạt trình độ cao đẳng, trung cấp; 3 % công nhân kỹ thuật.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật duy trì nền nếp, đã phòng ngừa, hạn chế các thiếu sót, sai phạm. Chú trọng cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Tổ chức, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua đều có mục tiêu, nội dung cụ thể, thực sự đi vào chiều sâu; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, dân chủ khách quan, đúng người, đúng thành tích có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, tạo không khí thi đua lao động sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích đã đạt được của đơn vị, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, năm 2010 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên, Hội khuyến học.. hoạt động nền nếp, hàng năm đạt danh hiệu vững mạnh. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Bộ, Tổng cục và địa phương phát động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

 - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về dự trữ nhà nước trên địa bàn, xác định số lượng và cơ cấu các mặt hàng dự trữ hợp lý, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển dự trữ nhà nước, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ nhà nước, luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi cần thiết; từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến vào bảo quản.

- Quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm có hiệu quả các loại nguồn vốn, phí, kinh phí, tài sản.Tiếp tục thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, hoàn thiện các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu nội bộ.Từng bước thực hiện việc phân cấp và nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, hàng hóa dự trữ nhà nước.

- Thực hiện qui hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ nhà nước, quản lý tốt và hoàn thành dự án đầu tư xây dựng kho Đồng tu - Hưng Hà đưa vào sử dụng; sửa chữa, cải tạo kho hàng đáp ứng yêu cầu nhập và bảo quản hàng.

- Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức, bố trí sắp xếp, tuyển dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, duy trì phát triển phong trào văn nghệ, thể thao, tăng gia sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.  Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện góp phần cùng các ngành, các cấp  và nhân dân trong Tỉnh thực hiện tốt các cuộc vận động, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

- Tăng cường sự phối kết hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, công chức Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, tôi xin được bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua và mong rằng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm,  giúp đỡ có hiệu quả trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Động
                                      (Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thái Bình)

  • Từ khóa