Thứ 2, 29/07/2024, 17:13[GMT+7]

Phụ nữ Thụy Bình (Thái Thụy): Góp sức phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thứ 4, 14/09/2011 | 10:28:10
1,787 lượt xem
Để giúp chị em có vốn phát triển sản xuất, 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã Thụy Bình (Thái Thụy) đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 400 lượt hội viên vay gần 4 tỷ đồng đầu tư xây dựng các gia trại, trang trại chăn nuôi, mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp... tăng thu nhập cho gia đình.

Phụ nữ Thụy Bình (Thái Thụy) thu hoạch rau màu.

Cùng với các hoạt động nhằm củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Phụ nữ xã Thụy Bình còn đẩy mạnh các phong trào thi đua giúp hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

 

Thụy Bình là xã thuần nông, nghề phụ chậm phát triển, nhiều nam giới là lao động chính đi làm ăn xa nên chị em phụ nữ ở nhà là phải đảm nhiệm công việc nặng nề. Trong điều kiện không mấy thuận lợi đó, BCH Hội Phụ nữ xã luôn xác định: hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, hội xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Để giúp chị em có vốn phát triển sản xuất, 5 năm qua, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 400 lượt hội viên vay gần 4 tỷ đồng đầu tư xây dựng các gia trại, trang trại chăn nuôi, mở mang ngành nghề TTCN... tăng thu nhập cho gia đình.

 

Toàn xã hiện có 354 hội viên phụ nữ thường xuyên  làm  nghề: móc sợi, đan cói, mây tre đan...với mức thu nhập bình quân từ 500 đến 600 ngàn đồng/người/tháng. Ngoài đồng vốn, Hội còn  tín chấp với Công ty CP Phân lân Ninh Bình cung ứng gần 200 tấn phân bón trả chậm giúp chị em có nguồn phân bón chất lượng, chủ động trong sản xuất. Phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm học tập cộng đồng, các tổ chức đoàn thể tổ chức 97 lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi thu hút trên 10 ngàn lượt chị em về dự. Đồng thời lựa chọn một số chị em tích cực trong sản xuất đi tham quan, học tập các mô hình trồng cây màu, cây vụ đông hiệu quả để nhân rộng trong toàn xã.

 

Vì vậy, từ năm 2006 đến nay, Thụy Bình duy trì trồng mỗi năm từ 24 đến 27 ha cây màu, quay vòng nhiều vụ trong năm gồm: củ cải, dưa, đỗ lạc, rau màu các loại... thu nhập  bình quân đạt 100 triệu đồng/ha. Diện tích cây vụ đông đạt từ 140 đến 150 ha gồm nhiều loại cây cho giá trị kinh tế cao như: dưa hấu, bí xanh, ớt....đạt giá trị, sản xuất từ 50 đến 60 triệu đồng/ha.  Toàn xã có khoảng 90% hội viên phụ nữ tham gia trồng cây màu, cây vụ đồng. Nhiều gia đình chị em nhờ trồng từ 5 đến 7 sào cây màu mỗi năm có nguồn thu từ 20 đến 30 triệu đồng nên đã thoát nghèo, chất lượng cuộc sống được nâng lên.

 

Không chỉ giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, từ năm 2006 đến nay, Hội Phụ nữ xã Thụy Bình còn chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ chị em xây dựng gia đình “ no ấm-bình đẳng-tiến bộ-hạnh phúc”. Nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên kiến thức  để chăm lo hạnh phúc gia đình, Hội đã phối hợp với Ban Dân số, Trạm Y tế xã mở 43 lớp tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản, thực hiện kế hoạch hoá gia đình,  phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức các lớp chuyên đề về phòng chống tệ nạn xã hội, sinh hoạt CLB phòng chống ma tuý... thu hút gần 12 ngàn lượt cán bộ, hội viên tham gia.

 

5 năm qua, toàn xã đã có hơn 6 ngàn lượt chị em phụ nữ được khám, tư vấn về sức khoẻ. Tại Chi hội Phụ nữ thôn Trà Hồi đã thành lập được CLB “xây dựng gia đình hạnh phúc” thu hút 30 cặp  vợ chồng tham gia, 3 tháng tổ chức sinh hoạt 1 lần, vận động tuyên truyền các cặp vợ chồng khác cùng thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, nuôi dạy con tốt... đã góp phần giảm tỷ lệ nạo hút thai trong toàn xã từ 23 ca ( năm 2006) xuống còn 7 ca (năm 2010), 100% các cháu trong độ tuổi được đi tiêm phòng đủ mũi, đúng lịch.

 

Hàng năm, Thụy Bình có 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện tốt việc giáo dục con em trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội, ký cam kết thực hiện cuộc vận động “ 5 không, 3 sạch” và triển khai thực hiện đề án “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”. Ngoài ra, hội viên phụ nữ tại các chi hội còn là lực lượng nòng cốt  trong công tác hoà giải tại cơ sở, ngăn chặn kịp thời các vụ bạo lực gia đình, tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo, trẻ em tàn tật, mồ côi. Điển hình nhất là chi hội thôn Hạ Tập đã vận động chị em ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Nết có hoàn cảnh khó khăn số tiền 2,5 triệu đồng.

 

Chị Bùi Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết:  Phụ nữ Thụy Bình đạt được những kết quả tích cực trên là do: cán bộ hội luôn bám sát cơ sở, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của chị em cần gì thì giúp đỡ nấy, do vậy hội viên phụ nữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, gắn bó với phong trào. Năm 2010, toàn xã có 688 hộ (85% gia đình hội viên) đạt 4 chuẩn mực “ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hàng năm, 82 đến 85% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, xã không có trẻ bỏ học. Hội Phụ nữ xã Thụy Bình 5 năm liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Namon> tặng bằng khen.

 

Nguyễn Hình

  • Từ khóa