Thứ 2, 29/07/2024, 17:14[GMT+7]

Hợp tác xã DVNN Quỳnh Hải(Quỳnh Phụ) Đòn bẩy cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương

Thứ 2, 31/10/2011 | 10:03:06
2,053 lượt xem
Để làm nên những thành tích nổi bật về sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Quỳnh Hải đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ phục vụ kịp thời quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá.

Quỳnh Hải từ lâu đã được biết tới là xã có truyền thống thâm canh tăng vụ, điểm sáng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cây vụ đông ở Quỳnh Phụ. Quả không sai khi nhiều người ví Quỳnh Hải giống như "Đà Lạt" thu nhỏ bởi gần như toàn bộ diện tích đất canh tác nơi đây đều được phủ kín bởi hai vụ lúa và cây màu vụ đông. 

 

Xuất phát từ đặc điểm là xã nội đồng, thu nhập của người dân vẫn dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Trong khi bình quân diện tích đất canh tác chỉ có 470m2/ người, thấp hơn bình quân chung của huyện 50m2/ người. Do vậy muốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân thì một trong những giải pháp trọng tâm là phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, kết hợp luân canh tăng vụ nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích.

 

Nhận thức rõ điều này, thời gian qua HTX DVNN Quỳnh Hải đã tập trung làm tốt các khâu dịch vụ cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hoá. Trước nhất là huy động mọi nguồn lực để đầu tư củng cố hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ bơm tát thường xuyên và tiêu úng khi xảy ra mưa lớn. 5 năm trở lại đây, bằng nguồn vốn tự có, HTX đã đầu tư nạo vét hơn 185.000m3 bùn đất và giải toả trên 10.000m2 vật cản trên các tuyến sông trục chính. Xây dựng mới 50 cống điều tiết nước, trong đó 15 cống điều tiết bằng hệ thống giàn van. Nâng cấp hai trạm bơm tại thôn Đoàn Xá và Cầu Xá, chuyển toàn bộ các trạm bơm từ trục ngang sang trục đứng giúp nâng công suất chung từ 800m3/h lên 1.200m3/h.

 

Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ, hàng năm HTX đều chỉ đạo tổ chức nạo vét các tuyến sông dẫn gần trạm bơn tát và một số tuyến sông tiêu giáp gianh giữa các thôn, đồng thời vận động hàng ngàn hộ dân tham gia lao động XHCN củng cố, đào đắp hệ thống bờ vùng, bờ thửa tại các xứ đồng…

 

Thực hiện mục tiêu khép kín sản xuất trong năm và khuyến khích nông dân tiếp thu tiến bộ KH- KT vào sản xuất, 5 năm qua HTX DVNN Quỳnh Hải đã ra 97 thông báo bổ khuyết sản xuất nông nghiệp, kẻ 155 lịch sản xuất ở các thôn; mở 76 lớp tập huấn chuyển giao KH- KT đến từng thôn xóm; xây dựng mô hình điểm để từng bước nhân ra diện rộng 11 giống ớt mới tại thôn Xuân Trạch và Quảng Bá; khảo nghiệm giống lạc mới tại thôn Xuân Trạch; áp dụng thí điểm phương pháp gieo sạ hàng tại thôn An Phú; tiếp thu dự án sản xuất rau sạch; khảo nghiệm một số giống lúa mới có tiềm năng về năng suất và chất lượng như TBR1, TH3-3, Syn6…Ngoài ra, HTX còn trích kinh phí in phát tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho từng hộ xã viên, tổ chức hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình sản xuất, hỗ trợ mua máy nông cụ sạ hàng cải tiến…

 

Để hạn chế sâu bệnh hại cây trồng, HTX đã chủ trì tổ chức 5 lớp quản lý dịch hại tổng hợp trên rau, cà chua và ớt; mở 2 lớp hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột bằng phương pháp thủ công, sau lớp học đã trang bị 360 bẫy miễn phí cho các học viên; hàng năm tổ chức khoảng 5 đợt diệt chuột bằng cả phương pháp thủ công và hoá học; soạn thảo quy trình và in phát miễn phí hơn 1.000 tờ rơi hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh cho cây ớt đông để xã viên tham khảo. Ngoài ra, hàng năm HTX đều chỉ đạo làm tốt khâu cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, nhất là các cây trồng giống mới, 5 năm qua HTX Quỳnh Hải đã trực tiếp cung ứng gần 20 tấn giống cây trồng các loại như ngô, lạc, lúa lai, chưa kể phân bón và thuốc BVTV…

 

Thông qua các khâu dịch vụ do HTX cung ứng, kết hợp với việc thường xuyên bám ruộng, bám đồng, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của Quỳnh Hải phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá. Hầu hết nông dân đều chọn cấy các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao như BC15, TBR1, Syn6, TH3-3, Bắc thơm, Hương thơm…nhờ vậy năng suất trung bình tăng từ 12,9 tấn/ ha năm 2006 lên 13,52 tấn/ ha như hiện nay. Diện tích cây màu, cây vụ đông tăng liên tục và hiện chiếm gần hết quỹ đất canh tác của toàn xã.

 

So với thời điểm năm 2006, diện tích cây màu xuân hiện nay đã tăng từ 56ha lên gần 85ha; diện tích màu hè- thu tăng từ 52,5ha lên 96ha. Đặc biệt diện tích cây vụ đông được mở rộng không ngừng, người dân Quỳnh Hải không chỉ trồng màu trên chân đất vàn cao mà còn tận dụng cả quỹ đất triều ghềnh để thâm canh. Do vậy diện tích vụ đông hàng năm đã chiếm 322/ 357ha đất canh tác toàn xã, giúp nâng hệ số sử dụng đất lên xấp xỉ 4 lần/ năm.

 

Cũng nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp luân canh tăng vụ, Quỳnh Hải đã đưa tổng giá trị sản xuất từ trồng trọt hàng năm lên gần 64 tỷ đồng, bình quân giá trị thu nhập đạt 174 triệu đồng/ ha/ năm. Doanh thu của HTX DVNN cũng tăng từ 550 triệu đồng năm 2006 lên 825 triệu đồng năm 2010, nguồn vốn tăng từ 1,3 tỷ đồng lên hơn 2 tỷ đồng như hiện nay…

 

Bài, ảnh: Vũ Mạnh

 

 

  • Từ khóa