Thứ 2, 29/07/2024, 15:30[GMT+7]

Nông dân Lô Giang Thành công với cây bí xanh số 2

Thứ 4, 07/12/2011 | 14:16:40
3,103 lượt xem
Trao đổi với chủ nhiệm HTX nông nghiệp Lô Giang Nguyễn Quốc Trọng để tìm hiểu về diện tích trồng cây vụ đông và được biết: Lô Giang hiện có 190 ha cây vụ đông, tăng so với năm ngoái 35 ha và bằng 81,55% diện tích đất canh tác. Riêng cây bí xanh số 2 là 100 ha, dưa hấu khoảng 30 ha, còn lại là các loại cây trồng khác.

Anh Vũ Văn Khánh - hội viên nông dân chi hội thôn Phú Nông bên ruộng bí nhà mình.

Dẫn chúng tôi thăm cánh đồng phủ kín cây bí xanh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Lô Giang - Vũ Văn Tín phấn khởi cho biết: Lô Giang (Đông Hưng) có dân số khoảng 5.200 khẩu, 1300 hộ nông nghiệp và là xã có truyền thống sản xuất cây vụ đông. Bà con nông dân nơi đây cần cù, chịu khó, giàu kinh nghiệm thâm canh và tích cực tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Cùng với thuận lợi là đồng đất Lô Giang phì nhiêu, màu mỡ; vì vậy Lô Giang luôn là xã có diện tích trồng cây vụ đông lớn nhất huyện.

 

Bám sát chủ trương nghị quyết của Hội cấp trên và của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cùng với các ban ngành đoàn thể Ban Thường vụ Hội Nông dân, Hội làm vườn xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực trồng cây vụ đông. Số diện tích trồng cây vụ đông năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Đặc biệt năm nay, Lô Giang là mô hình điểm của huyện Đông Hưng trong thí điểm cung cấp miễn phí hạt giống bí xanh số 2 của Viện Rau quả - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về trồng nên diện tích trồng cây bí xanh tăng hơn hẳn.

 

Trao đổi với chủ nhiệm HTX nông nghiệp Lô Giang Nguyễn Quốc Trọng để tìm hiểu về diện tích trồng cây vụ đông và được biết: Lô Giang hiện có 190 ha cây vụ đông, tăng so với năm ngoái 35 ha và bằng 81,55% diện tích đất canh tác. Riêng cây bí xanh số 2 là 100 ha, dưa hấu khoảng 30 ha, còn lại là các loại cây trồng khác. Xã có 15 hộ tiêu biểu thu nhập từ 10 – 20 triệu đồng từ cây vụ đông. Riêng cây bí xanh số 2 năm nay được các hộ ưa trồng, có 12 hộ trồng từ một mẫu trở lên, trong đó có nhiều hộ trồng trên 2 mẫu. Năng suất từ 1 tấn đến 1,5 tấn bí một sào, trung bình trừ chi phí thu lãi khoảng 4 triệu đồng/sào.

 

Cây bí xanh và dưa hấu là cây chủ lực trong cây trồng vụ đông ở Lô Giang và đều có trên đồng đất bốn thôn, song thôn Phú Nông là thôn có diện tích cây bí xanh nhiều nhất với trên 50 ha bí xanh số 2, bằng 75% diện tích cấy lúa. Đi giữa cánh đồng Phú Nông phủ kín bí xanh và dưa hấu, chúng tôi có dịp hỏi chuyện nhiều bà con đang chăm sóc và thu hái lứa bí đầu. Anh Vũ Văn Khánh - hội viên nông dân chi hội thôn Phú Nông cho biết, gia đình anh trồng 1,3 mẫu bí xanh. Theo anh, giống bí xanh số 2 cho năng suất khá cao, quả to, mẫu mã đẹp. Trung bình mỗi quả nặng 2 – 3 ki lô gam.

 

Từ đầu vụ, anh và nhiều hộ khác đã hái bán lứa đầu với giá khá cao, từ 7000 đồng đến 8000 đồng một ki lô gam. Đến nay anh đã có thu 9 triệu đồng từ bí. Tuy giá hiện tại đã xuống còn 4000 đồng một ki lô gam và có thể xuống thấp 2000 đồng đến 3000 đồng một ki lô gam, song anh ước tính thu từ vụ đông năm nay cũng được khoảng 25 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa.

 

Đã có thương hiệu, bí xanh Lô Giang thu hái đến đâu được thương lái về tận ruộng thu gom hết. Trung bình mỗi ngày có 2 – 3 xe tải 5 tấn, có ngày có tới 6 xe về thu mua nên bà con yên tâm về đầu ra cho nông sản. Đầu tháng 12 vừa qua, đoàn tham quan của Viện Rau - quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã về Lô Giang thăm cánh đồng bí và đánh giá: cây bí xanh số 2 khá phù hợp với đồng đất và truyền thống thâm canh vụ đông ở Lô Giang. Đây là một tín hiệu tốt để bà con nông dân tiếp tục phát triển cây vụ đông trong những năm tới, đồng thời là mô hình thành công để hội nông dân các địa phương khác học tập, thuyết phục vận động hội viên tích cực trồng cây vụ đông, tăng thu nhập trên diện tích canh tác.

 

Bài, ảnh: Hà Dung

 

 

  • Từ khóa