Hòa Bình: Nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng
Ông Trịnh Văn Nhàn, thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình (Vũ Thư) kiểm tra bình nước nóng năng lượng mặt trời.
Xã Hòa Bình gần trung tâm huyện nên thuận lợi về giao thông và giao lưu buôn bán. Phát huy lợi thế đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân trong xã tích cực mở mang chăn nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hiện cả xã có 23 trang trại, gia trại, hàng chục hộ làm nghề giết mổ và hàng trăm hộ làm các nghề: mộc, cơ khí, sửa chữa xe máy, dịch vụ máy nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm... Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của người dân và các hộ sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn; chỉ tính riêng điện năng, mỗi tháng địa phương tiêu thụ từ 80.000 - 130.000kWh, tương đương khoảng 180 triệu đồng.
Ông Bùi Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Nhu cầu sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng của người dân vẫn còn tăng trong thời gian tới. Để giảm áp lực lên hệ thống truyền tải điện và tiết kiệm chi phí cho người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Toàn xã có 2.197 hộ, đến nay 100% số hộ đã sử dụng các thiết bị chiếu sáng có tính năng tiết kiệm điện; 40% số hộ sử dụng ti vi, điều hòa, tủ lạnh, quạt điện có công nghệ tiết kiệm điện. Bà con đã hình thành thói quen tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và không cần thiết.
Không dừng lại ở đó, nhiều hộ dân ở Hòa Bình đã đầu tư bình nước nóng năng lượng mặt trời thay thế bình nước nóng sử dụng điện. Hiện toàn xã có hơn 20% số hộ đã sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Là một trong những hộ sớm sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, ông Nguyễn Văn Niên, thôn Ngũ Lão cho biết: Việc đầu tư mua bình nước nóng năng lượng mặt trời ban đầu có cao hơn bình nước nóng sử dụng điện nhưng về lâu dài có nhiều lợi ích hơn. Ngoài dùng nước nóng thoải mái, gia đình không phải lo về tiền điện tăng thêm mỗi tháng và sử dụng rất an toàn cho sức khỏe, tính mạng người thân.
Hòa Bình cũng là một trong những xã có tỷ lệ hộ chăn nuôi sử dụng bể biogas cao nhất huyện. Ông Phạm Hồng Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã khẳng định: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và nhờ có cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện nên 100% trang trại, gia trại, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ trên địa bàn xã đã xây dựng, lắp đặt bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường. Từ việc đầu tư bể biogas, bà con nông dân còn có nguồn khí đốt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, chăn nuôi thay thế khí gas công nghiệp, giảm chi phí không nhỏ cho bà con, gia tăng lợi nhuận trong sản xuất, góp phần thúc đẩy chăn nuôi của địa phương phát triển.
Trần Nhật Đức
(Trường Chính trị tỉnh)
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội 21.03.2025 | 08:38 AM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả