Thứ 2, 29/07/2024, 15:26[GMT+7]

Ngành nông nghiệp Làm tròn sứ mệnh "gánh" tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011

Thứ 6, 30/12/2011 | 14:23:56
1,258 lượt xem
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo nên sản xuất nông, lâm, thuỷ sản vẫn đạt kết quả tương đối khá: Tổng giá trị sản xuất đạt 6.486 tỷ đồng, tăng 4,76% so với năm 2010, vượt kế hoạch tỉnh giao 0,36%. Với kết quả này, ngành nông nghiệp đã làm tròn sứ mệnh tỉnh giao, đóng vai trò không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2011.

Năm 2011, ngành nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong điều kiện nhiều khó khăn thử thách, như thời tiết đầu vụ xuân rét đậm, rét hại kéo dài, mực nước trên các sông thiếu hụt nghiêm trọng; đầu vụ mùa, mưa lớn trên diện rộng, cơn bão số 5  và không khí lạnh làm lúa đến độ thu hoạch bị đổ nên đã giảm năng suất đáng kể, đồng thời thiệt hại gần 9 nghìn ha cây vụ đông mới gieo trồng; chăn nuôi đầu năm tái đàn chậm, giá con giống, thức ăn tăng cao...Song, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo nên sản xuất nông, lâm, thuỷ sản vẫn đạt kết quả tương đối khá: Tổng giá trị sản xuất đạt 6.486 tỷ đồng, tăng 4,76% so với năm 2010, vượt kế hoạch tỉnh giao 0,36%. Với kết quả này, ngành nông nghiệp đã làm tròn sứ mệnh tỉnh giao, đóng vai trò không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2011.

 

Ngay khi bước vào thực hiện sản xuất vụ đầu tiên trong năm, ngành nông nghiệp đã phải gồng mình khi vụ lúa xuân gặp rét đậm, rét hại, với nhiệt độ trung bình thấp nhất từ năm 1960 trở lại đây. Gần 400 ha mạ nông dân gieo sớm đã bị chết; tiếp đó, khi toàn bộ diện tích lúa xuân cấy xong, nền nhiệt vẫn diễn biến bất thường đã ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển của lúa; một số địa phương nông dân nóng vội bừa đi cấy lại. Đến trung tuần tháng 3 và cuối tháng 4, hầu như toàn bộ diện tích lúa của tỉnh vẫn chỉ cao hơn gang tay, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng rễ lúa thối đen, chết chòm, vụ xuân đứng trước nguy cơ mất mùa trên diện rộng. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp đã có nhiều biện pháp và dốc toàn lực cán bộ kỹ thụât xuống cơ sở để hướng dẫn nông dân cách thức chăm sóc, bảo vệ lúa xuân. Vì vậy, khi thời tiết ấm trở lại, cây lúa đã phục hồi, phát triển nhanh. Với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các huyện, thành phố đến các cơ sở thôn, làng nên vụ xuân đã giành thắng lợi toàn diện, năng suất đạt cao nhất từ trước tới nay 72,6 tạ/ ha; một số huyện như Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng đạt bình quân trên 73 tạ/ ha.

 

Bước vào sản xuất vụ lúa mùa, ngành nông nghiệp cũng không tránh khỏi những gian nan, hệ lụy từ vụ xuân để lại, do thu hoạch lúa chậm hơn năm trước 15 đến 20 ngày, nên ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng làm đất và gieo cấy lúa mùa. Tuy nhiên, với các cơ chế chính sách hỗ trợ mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh (máy gặt đập liên hợp, máy cày đa năng) cùng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nên các địa phương đã cơ bản khắc phục phần nào những khó khăn về thời vụ. Song, thiên tai - điều mà mọi người không mong đợi lại liên tiếp xảy ra khi lúa mùa đang thời kỳ trỗ bông và vào mẩy; mưa lớn trên diện rộng và cơn bão số 5 làm thiệt hại khá lớn về năng suất, chất lượng. Toàn tỉnh có khoảng 36 nghìn ha lúa trỗ từ ngày 10- 20/9 chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lớn làm đổ và bạc lá nên tỷ lệ lép tương đối cao, từ 22 -25%; đặc biệt có khoảng 2.600 ha trỗ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 khi gặp cơn bão số 5 và gió mùa đông bắc đã gây lép 40- 45%, nhiều nơi lép tới 60  70%...

 

Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ra đồng dựng lại lúa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hoạch theo phương châm Ỏxanh nhà hơn già đồngÕ. Chính vì vậy mà năng suất lúa mùa đã giảm thiệt hại đáng kể, đạt gần 60 tạ/ ha, chỉ thấp hơn 0,31 tạ/ ha so với vụ mùa năm 2010. Như vậy, tính chung hai vụ lúa nông dân trong tỉnh vẫn thu được kết quả cao, do vụ xuân tăng 2 tạ/ ha so với vụ xuân trước. Đồng thời ở vụ đông xuân các loại cây trồng đều cho năng suất cao hơn năm trước, giá trị sản xuất tăng 1,41%.

 

Không chỉ có lĩnh vực trồng trọt giành thắng lợi mà chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng phát triển khá ổn định. Do công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai khá tốt nên trong năm chỉ xuất hiện và nghi có bệnh tai xanh ở 652 con lợn và cúm gia cầm ở 3 hộ. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xử lý nhanh, kịp thời nên không gây thiệt hại lớn, 610/652 con lợn được chữa khỏi và 274 con gia cầm được khống chế dịch bệnh.

 

Theo kết quả điều tra của Cục Thống kê tỉnh, tại thời điểm 1/10/2011 đàn trâu, bò toàn tỉnh có 65.211 con, đàn lợn 1.118.259 con, đàn gia cầm 9.261.128 con. Do 6 tháng cuối năm sản phẩm chăn nuôi tăng cao, sản xuất có lãi, bà con đã tái đàn khá nhanh, vì vậy mà số vòng quay và trọng lượng xuất chuồng đều tăng hơn so với năm 2010: Thịt trâu, bò hơi xuất chuồng đạt gần 3 nghìn tấn, tăng 10,59%; thịt lợn hơi đạt 179.880 tấn, tăng 6,51%; gia cầm sản lượng trên 26 nghìn tấn, tăng 21,62%.

 

Để ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá cao và vượt kế hoạch tỉnh giao, còn phải kể đến lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đã có bước phát triển vượt bậc cả về diện tích, sản lượng và giá trị. Tổng diện tích nuôi thuỷ sản đạt 13.515 ha, tăng 124 ha; trong đó nuôi nước ngọt 8.645 ha, nước mặn và lợ 4.845 ha. Một số đối tượng chủ lực phát triển khá mạnh như ngao nuôi là 1.170 ha, tăng 81 ha, sản lượng đạt 43.100 tấn, tăng 43%; tôm sú cũng được mùa lớn, sản lượng 1.839 tấn, tăng 4,02% so với năm 2010.

 

Bên cạnh đó ngành nông nghiệp còn khảo nghiệm và đưa vào nuôi một số vật nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao, như cá rô đầu vuông, sản xuất giống rô phi theo phương pháp lai xa...Với kết quả này, nuôi trồng thuỷ sản đã cho tổng sản lượng hơn cả kết quả mong đợi, đạt 83,5 nghìn tấn, tăng 19,8%; giá trị sản xuất 561,224 tỷ đồng, tăng 14,89% so với năm 2010. Khai thác thuỷ sản cũng được duy trì ổn định và phát triển tương đối khá, số phương tiện đánh bắt được ngư dân đầu tư, nâng cấp ngày một gia tăng.

 

Năm 2011, ngư dân đã mua 7 chiếc tàu thuyền thuộc diện đăng kiểm, đóng mới 20 chiếc có công suất trên 110 CV, cải hoán nâng cấp công suất 21 phương tiện lên trên 90 CV. Chính vì vậy mà ngư dân đã bám biển nhiều và khai thác xa hơn nên sản lượng đã đạt gần 47 nghìn tấn hải sản, tăng 4,59%, giá trị đạt 273,951 tỷ đồng.

 

Với những kết quả đạt được năm 2011 và những năm trước đây, có thể khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào ngành nông nghiệp vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là một trong những trụ cột để “gánh” tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bởi lẽ, theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011,  lĩnh vực nông, lâm và thuỷ sản không chỉ đạt mà còn vượt so với kế hoạch tỉnh giao, chiếm 33,03% cơ cấu GDP theo giá thực tế. Đây không chỉ là thành quả của các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất mà còn có sự nỗ lực lớn của bà con nông dân, ngư dân đã khắc phục mọi khó khăn, bám sát ruộng đồng, mặt nước sản xuất để tạo ra của cải, góp phần nâng cao cuộc sống, từng bước giảm nghèo và làm giầu.

Nguyên Bình

  • Từ khóa