Thứ 2, 29/07/2024, 15:24[GMT+7]

Trà Giang (Kiến Xương) Lúa lai và gieo sạ, hướng chủ yếu vụ xuân 2012

Thứ 2, 30/01/2012 | 08:33:59
1,782 lượt xem
Vụ xuân 2012, HTX Trà Giang (Kiến Xương) phấn đấu gieo cấy 456,4ha. Lúa lai và gieo sạ là, hướng chỉ đạo chủ yếu của HTX đối với 7/7 thôn.

Nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung phương tiện làm đất chuẩn bị cho gieo cấy vụ xuân. Ảnh: Thành Tâm

HTX bố trí 70% diện tích được cấy bằng các giống lúa lai cho năng suất cao như D.Ưu 527, Sin 6, CNR 36, Thục Hưng 6, Thái Xuyên 111, 20% diện tích cấy các giống lúa thuần, như TBR-1, Q5... 10% diện tích, HTX bố trí cấy các giống lúa ngắn ngày như Bắc thơm số 7, T10, N97, HTX khuyến cáo sử dụng 100% lượng giống qua khâu dịch vụ của HTX hoặc từ các công ty giống cây trồng của tỉnh, của huyện, không sử dụng lượng giống tự có trong các hộ gia đình vì đã bị phân cấp và không được xử lý các nấm bệnh, các loại ký sinh trùng...

 

Trà Giang phấn đấu đạt 71 tạ trở lên/1 ha. HTX chỉ đạo mở rộng diện tích gieo sạ ở cả 7 thôn, phấn đấu đạt từ 40-50% diện tích. Trong đó, các thôn Năng Nhượng, Trực Tầm tập trung gieo sạ từ 60-80% diện tích. Cơ sở để Trà Giang mở rộng diện tích lúa lai và gieo sạ xuất phát từ hiệu quả sản xuất NN năm 2010 và vụ xuân năm 2011.

 

Vụ xuân năm 2011, Trà Giang đưa vào gieo cấy 60% diện tích lúa lai có 288 ha gieo sạ, năng suất lúa đạt khá cao (73,46 tạ/ha) đứng đầu cụm các HTX phía Bắc huyện. Riêng các thôn có nhiều diện tích gieo sạ thì năng suất lúa đạt từ 74-75 tạ/1 ha. Nhiều hộ gia đình xã viên ở thôn Năng Nhượng đã cân đong so sánh thì 1 sào gieo sạ có năng suất cao hơn từ 40-45kg thóc so với 1 sào lúa cấy tay. Từ thực tiễn này, Trà Giang vững tin cho mục tiêu đã xác lập đối với vụ xuân năm 2012.

 

Triển khai kế hoạch sản xuất, Trà Giang đã chủ động tổ chức quán triệt đề án sản xuất từ trung tuần tháng 11-2011. Kế hoạch thủy lợi đông xuân, cày ải lật đất, chuẩn vị cung ứng giống, vật tư phân bón, tập huấn chuyển giao KHKT gieo cấy, kỹ thuật gieo sạ, chế độ chăm sóc, dưỡng nước... là những khâu được đặc biệt coi trọng. Vụ đông năm nay, do thời gian quy hoạch giao thông thủy lợi chậm nên đến hết tháng 11/2011, HTX mới cày ải được 60% diện tích. Từ đầu tháng 11, các thôn căn cứ vào kế hoạch của HTX đã tập trung huy động lực lượng đào đắp, nạo vét, ấp trúc các công trình thủy lợi với khối lượng trên 60.000m3 đất.

 

Ngoài nguồn thủy lợi phí được phân bổ, HTX trích phần điều hành 2kg thóc 1 sào để đầu tư cho công tác thủy lợi theo tiêu chí nông thôn mới. HTX đã giải tỏa, nạo vét 2km sông trục Lãng Đông với hàng chục ngàn mét khối bùn đất, xây mới 2 cống đập, sửa chữa, gia cố trên 10 cống cái, đầu tư lắp đặt 150 cống bị bê tông loại 430, 450, dài 1,2m. Hệ thống bờ vùng, bờ đỗi đã được ấp trúc. Cùng với việc điều hành chiến dịch thủy lợi đông xuân, ban quản trị HTX còn tổ chức dịch vụ từ 60 – 80 tấn phân bón NPK và đã cung ứng cho xã viên trên 2000kg giống lúa lai Đ.Ưu 527.

 

Để ứng phó với điều kiện của thời tiết rét đậm, rét hại, hoặc một vụ xuân nóng ấm, nhất là việc nắm bắt các tiến bộ KHKT cho diện tích gieo sạ, HTX đã tổ chức tập huấn SX vụ xuân với nhiều nội dung do cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh hướng dẫn. Riêng trong tháng 11/2011, HTX đã tổ chức 2 buổi tập huấn chúng về sử dụng phân bón cho lúa xuân, thu hút 150 xã viên tham gia. Ngoài ra, đối với kỹ thuật gieo sạ, HTX tổ chức 7 buổi tập huấn tại 7 thôn để thu hút số đông xã viên tham gia. Lịch thời vụ được HTX đặt ra chặt chẽ cho từng trà lúa theo phương thức mạ non trên nền đất cứng che phủ nilon. Lúa lai gieo vào tuần cuối tháng 1/2012, các giống lúa thuần, các giống lúa chất lượng cao gieo vào cuối tuần đầu và đầu tuần 2 tháng 2 năm 2012, đảm bảo tuổi mạ non từ 2,5 đến 3 lá. Trà Giang chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ gieo cấy về số khóm, số dảnh theo yêu cầu kỹ thuật, khả năng đẻ nhánh và phát triển các giống lúa.

 

Đặc biệt, để chủ động phòng, chống bệnh lùn lụi, bệnh vàng xoắn lá, bệnh nghẹt rễ, HTX chỉ đạo: Không cấy sâu, cấy dầy, cấy nông tay thẳng hàng theo hướng đông tây và chỉ cấy khi nhiệt độ từ 15oC trở lên và HTX phấn đấu cấy gọn và gieo sạ trong tháng 2/2012. Lịch gieo thẳng được tập trung xuống giống vào trung tuần tháng 2/2012. Đồng thời, để chủ động xử lý khi thiếu mạ hoặc lúa chết do rét đậm, HTX bố trí để các hộ gia đình gieo tăng thêm khoảng 5% lượng giống. Kỹ thuật thâm canh tăng năng suất và hạn chế sâu bệnh, Trà Giang chỉ đạo lót sâu thúc sớm theo đúng tiêu chuẩn định lượng các loại phân bón. Bón phân cân đối, không bón đạm đơn, bón tập trung. Riêng hộ gia đình sử dụng thuốc trừ cỏ làm theo đúng quy trình hướng dẫn. Công tác bảo vệ thực vật, đánh bắt chuột, diệt ốc bươu vàng, HTX xác lập kế hoạch chi tiết theo từng thời điểm.

Quang Nghiêm

(Kiến Xương)

  • Từ khóa