Thứ 2, 29/07/2024, 15:31[GMT+7]

Tưng bừng ngày hội xuống đồng ở Nguyên Xá

Thứ 5, 16/02/2012 | 13:47:21
1,687 lượt xem
Chúng tôi về Nguyên Xá (Vũ Thư) đúng vào ngày nhân dân tập trung ra đồng gieo cấy lúa xuân. Nhà nhà, người người ai nấy hối hả nơi bừa thêm lượt, nơi san phẳng ruộng, nơi kéo máy sạ, nơi gieo vãi, đồng làng đông như hội.

Gia đình anh chị Trụ, Phương (thôn Kiến Xá- Nguyên Xá) san phẳng mặt ruộng để gieo sạ lúa xuân vào ngày 13/2/2012

Là xã nhiều năm được huyện xếp loại giỏi về sản xuất nông nghiệp, Nguyên Xá phấn đấu năm 2015, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trọng tâm về nông nghiệp là quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Cùng với việc dồn đổi đất đai, tạo ra những thửa ruộng lớn canh tác cùng một loại cây trồng, đưa máy móc tiên tiến vào các khâu  sản xuất: thực hiện cơ giới hóa khâu làm đất 100% diện tích, cơ giới hóa khâu gieo cấy 55% , khâu thu hoạch và ra hạt đạt 75%. Nguyên Xá hiện có 10 máy gặt, 10 máy cày đa năng, 30 máy cày tay 8-10 mã lực, hàng chục công cụ sạ hàng…Sản xuất nông nghiệp với sự tham gia đắc lực của máy móc  trong vòng 1 tuần từ 13-20/2/2012, Nguyên Xá phấn đấu cơ bản gieo cấy xong 289 ha lúa xuân.

 

Những ngày mùa vụ khẩn trương, cán bộ HTX thay phiên trực để cấp phát thuốc trừ cỏ cho xã viên, còn lại cùng bám đồng sản xuất. Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp cho hay: Vụ xuân 2012, thời  tiết ấm dần sau lập xuân, thuận lợi cho việc gieo cấy hơn năm trước. Sau dồn điền đổi thửa, mỗi hộ gia đình chỉ còn 1,1 thửa ruộng, giảm 1,8 thửa so với trước đây. Hệ thống giao thông thủy lợi xây dựng theo quy hoạch và tiêu chí nông thôn mới, tưới tiêu thuận lợi hơn nhiều. Năm nay, căn cứ vào lịch xả nước của hồ Hòa Bình, Xí nghiệp thủy nông huyện điều tiết nước linh hoạt, thống nhất chủ trương với các HTX khai thác triệt để nguồn nước tự chảy và tổ chức bơm vào giờ thấp điểm, để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

 

Vụ xuân 2012, Nguyên Xá thực hiện gieo vãi, gieo sạ 203/289 ha, chiếm 70% diện tích, chủ yếu dùng các giống lúa ngắn ngày như QR1, Bắc Thơm, VS1, T10, Chân Châu Hương. Từ sau Tết Nguyên đán, HTX thường xuyên phối hợp với Đài truyền thanh xã phát các tin bài tuyên truyền lịch thời vụ, cách ngâm ủ thóc giống. Ban chỉ đạo sản xuất của xã cùng cán bộ HTX và các thôn đi từng hộ kiểm tra việc ngâm ủ mạ. Phó chủ nhiệm HTX cho biết: Qua kiểm tra, mỗi hộ có sự sáng tạo khác nhau trong việc giữ ấm, bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho thóc nảy mầm: hộ đun nước nóng ủ ngày 2 lần, hộ dùng bao nilon quấn kín, ủ bằng hộp xốp giữ nhiệt, hộ ủ xuống hố phủ kín đất… 100% diện tích mạ gieo trên nền đất cứng, khuất gió, được làm khung vòm che phủ nilon. HTX hướng dẫn bà con khi nắng nhẹ, nhiệt độ 15-160c, mở 2 đầu vòm cho thoáng, nhiệt độ 18-200C mới mở hết nilon che, ngoài ra tưới thêm bùn và phân, phun thuốc trừ rầy cho mạ. Với cách làm này, nhìn chung mạ ở Nguyên Xá tốt đều, không bị chết. Từ 17 - 20/2/2012, bà con phấn đấu cấy xong 80 ha lúa xuân theo đúng lịch chỉ đạo của xã.

 

Cũng thời điểm này, anh Hoàng Xuân Sảng Chủ tịch Hội nông dân, xã phối hợp với Công ty Syngenta đưa máy cấy về khảo nghiệm vụ thứ 2. Với tốc độ cấy 20 phút/sào, chiếc máy cấy sẽ giải quyết tình trạng thiếu lao động, rút ngắn lịch thời vụ. Hội nông dân và Hợp tác xã DVNN cũng sẽ tiếp tục trình diễn 4 mô hình (cấy tay, gieo sạ, gieo vãi, cấy máy) để người dân đối chứng, so sánh hiệu quả. Nguyên Xá vẫn là địa phương năng động, tiên phong trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh. Chính vì thế, liên tục nhiều vụ xuân đều bội thu. Khi đồng đất mang vóc dáng nông thôn mới, câu hát” Những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy” cũng đã thành sự thực.

 

Bài, ảnh: Bảo Linh

  • Từ khóa