Thứ 2, 29/07/2024, 13:21[GMT+7]

Vũ Thư tập trung chăm bón lúa và cây màu xuân

Thứ 3, 27/03/2012 | 07:50:14
2,796 lượt xem
Bám sát chủ trương, đề án chỉ đạo sản xuất của huyện, cán bộ nhân dân các xã ở Vũ Thư đã tập trung gieo cấy 8.480 ha lúa xuân và 2.216 ha cây màu xuân trong khung thời vụ thích hợp. Những ngày cuối tháng 3/2012, thời tiết ấm áp thuận lợi, nhân dân tập trung các biện pháp chăm bón tích cực, cây lúa, cây màu sinh trưởng, phát triển khá tốt.

Chăm sóc cây dưa chuột xuân tại Song An – Vũ Thư

UBND huyện chỉ đạo các xã luôn bảo đảm đủ nước tưới lúa xuân, điều tiết nước phù hợp từng thời điểm, thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đối với 4.135 ha lúa gieo thẳng (chiếm 48,6% diện tích, tăng 14,2% so với vụ xuân 2011), thực hiện tưới theo quy trình nông, lộ, phơi (giai đoạn đầu giữ mực nước nông để lúa đẻ nhánh, sinh trưởng hữu hiệu. Lúa gần kết thúc đẻ nhánh, rút nước để mặt ruộng lộ dần. Lúa chuyển sang giai đoạn đứng cái, rút nước ruộng khô 10 ngày để rễ lúa ăn sâu, cây cứng, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, sau đó mới đưa nước vào để lúa làm đòng. Cần tỉa dặm để bảo đảm mật độ phù hợp, bón nhử mỗi sào 1,5-2 kg u rê, sau đó bón hết lượng phân còn lại. Đối với lúa cấy, các HTX DVNN chỉ đạo hộ gia đình xã viên tập trung bón thúc sớm xong trước ngày 20/3/2012, kết hợp bón phân với sục bùn, phá váng.

   

Do ảnh hưởng thời tiết đã làm chậm tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vụ đông 2011, do dồn điền đổi thửa của một số xã chậm ảnh hưởng việc làm đất, lấy nước gieo cấy lúa xuân. Đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn sự phát sinh, phát triển các đối tượng sâu bệnh gây hại do đất không được phơi ải, ngâm nước, bừa ngả, tạo nguồn sâu bệnh, dịch hại lưu trú, chuyển tiếp vụ. Theo báo cáo của Trạm Bảo vệ thực vật, bệnh đạo ôn đang phát sinh gây hại trên diện tích lúa cấy bằng mạ dược, giống Q5, BC 15, Nếp thơm… tỷ lệ 1-3%, nơi cao 10-15% số lá bị hại. Các xã phát động nông dân vệ sinh bờ cỏ, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm, phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo hướng dẫn của Trạm Bảo vệ thực vật. Đối với cây màu xuân, xuất hiện bệnh lở cổ rễ và bọ trĩ hại búp lạc, mật độ 100-150 con/m2. Các HTX DVNN tổ chức cung ứng đầy đủ thuốc BVTV đặc hiệu, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ kịp thời.

 

 Bảo Linh

 

 

  • Từ khóa