Thứ 2, 29/07/2024, 13:33[GMT+7]

Trang trại Hiên “gà”

Thứ 5, 26/04/2012 | 10:24:26
3,966 lượt xem
Năm 2010 khi chàng trai Phạm Hiên đến lập nghiệp tại mảnh đất Vũ Lăng (Tiền Hải), người ta ít nói đến Công ty Long Triều do anh làm Giám đốc mà thường gọi đó là trang trại Hiên “Gà”...

Xuất gà thương phẩm tại trang trại Hiên “gà”

Mới đến cổng trang trại chúng tôi  đã thấy cảnh công nhân người xây dựng, người quét dọn, người cho gà ăn. Thấy một công nhân đang chuyển cây giống loại nhỏ cao chừng 20cm, tôi hỏi được anh cho biết, đó là giống chuối tiêu hồng. Theo chỉ đạo của Hiên, giống này được trồng dọc các dãy chuồng gà vừa tạo bóng mát vừa cho thu hoạch hiệu quả. Ðến cuối năm bán chuối vào dịp Tết Nguyên đán, nếu tính 20.000 đ/nải, mỗi cây cho thu hoạch khoảng 500 nghìn đồng. Ông chủ trang trại Phạm Hiên niềm nở mời chúng tôi vào nhà khách và câu chuyện về quá trình gây dựng, phát triển trang trại được Hiên hào hứng kể lại trong vị ngọt ngào của chén trà mạn loại ngon. 

 

Theo học Trường kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, từng là Phó Trưởng công an một xã của huyện Tiền Hải, Phó Giám đốc một công ty may  nhưng chàng trai Hiên lại mang gen của người bố đam mê chăn nuôi, thích làm trang trại. Qua tìm hiểu, đọc sách báo và tự liên hệ đi thăm quan các trại lớn ở Hà Tây (cũ), Hải Dương..., Hiên quyết định chọn gà làm con vật nuôi chủ đạo bởi nuôi gà có ưu điểm thời gian chăn nuôi ngắn, dịch bệnh ít, môi trường dễ xử lý. Nhận thấy một số ruộng chua trũng của xã Vũ Lăng trồng lúa kém hiệu quả nhưng lại có vị trí trên bến, dưới thuyền, xa khu dân cư rất thích hợp làm mô hình trang trại chăn nuôi gà nên Hiên quyết định dừng chân tại đây. Song để thuê được 3,2 ha đất trong thời hạn 30 năm, rồi san bằng, lấp trũng, cải tạo đất, xây nhà xưởng... là cả một thách thức khi trong tay chẳng có đồng nào.

 

Hiên tâm sự, anh nhận được sự ủng hộ động viên, giúp đỡ lớn từ cán bộ xã Vũ Lăng, từ người thân, bạn bè. Người cho vay ít là 50 triệu, người nhiều 200 triệu, vài ba người cho mượn “bìa đỏ” để vay vốn ngân hàng. Cái cơ ngơi trang trại Hiên “gà” cứ dần được hình thành theo kiểu “ăn đong” như thế cùng với sự lao động cần cù của ông chủ trang trại. Hiên cùng làm với công nhân, “thượng vàng, hạ cám” từ thợ xây, phu hồ... tối đến nằm trong túp lều giữa đồng không mông quạnh để tự bảo vệ, trông nom tài sản. Những giọt mồ hôi ngày nắng cháy của Hiên đã được đền bù xứng đáng. Ðến nay anh có 4 khu chăn nuôi, với diện tích 1.200m2/khu, quy mô đạt 8-10 nghìn con gà, đưa tổng số gà của trang trại lên trên 30 nghìn con. Trang trại hiện đang sử dụng 20 lao động, trả lương 3 triệu đồng/người/tháng. Cứ hai công nhân đảm nhiệm một chuồng, ngoài vệ sinh chuồng trại, giữ nhiệt độ, họ phải đảm bảo mỗi ngày cho gà ăn 3 lần và 2 lần uống thuốc phòng bệnh, thuốc bổ. Ðiều đó lý giải tại sao chỉ trong 45 ngày đã xuất được gà với trọng lượng 3-3,2 kg/con. Mỗi năm trang trại của Hiên xuất tới 400 tấn gà, trừ chi phí tính nhanh khoản lãi khoảng trên 2 tỷ đồng.

 

Nếu không mục sở thị điều này, tôi cũng khó tin khi Hiên cho biết anh dự định thu hồi vốn đầu tư 17 tỷ đồng trong 6-7 năm. Biết tôi băn khăn về đầu ra, Hiên cười tâm sự, hiện chưa lúc nào hàng bị “tồn kho”, thị trường của Hiên rộng, gần khắp các tỉnh phía Bắc. Anh cho biết sẽ khai thác khu đất trống chừng gần nửa hecta để đào hai ao, một tận dụng dùng nguồn phân gà xử lý nuôi cá chim, rô phi đơn tính; một dùng để lấy nguồn nước sạch. Thấy triền đê nhiều cỏ, Hiên tận dụng nuôi 10 chú dê và dự định sẽ nuôi khoảng 200 con cá sấu, Hiên còn bán phân gà cho một nhà máy sản xuất phân vi sinh, sau 45 ngày xuất gà, bán được 15 triệu đồng/ chuồng. Tôi nhẩm tính, 4 chuồng được 60 triệu, có nghĩa tưng ứng với lương trả cho 20 công nhân/ tháng.

 

37 tuổi, đang bước vào độ chín, có niềm tin, nghị lực, có kiến thức KHKT, biết nắm bắt xu hướng thị trường, tôi tin người chủ trang trại này còn tiến xa hơn nữa. Còn nhiều khó khăn phía trước, Hiên không nói, nhưng tôi hiểu cái khó khăn nhất của trang trại cũng như nhiều doanh nghiệp, nhiều nông dân khác là khó khăn về nguồn vốn. Ðảng và Nhà nước đã ban hành chính sách ưu đãi vay vốn trong nông nghiệp, mong rằng  Hiên sẽ sớm nhận được sự giúp đỡ của các ban, ngành, cơ quan hữu quan, tiếp cận được nguồn vốn thực hiện dự định làm giàu chính đáng, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân nơi đây, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

                                                                   

Bài, ảnh: Phan Anh

 

  • Từ khóa