Thứ 3, 30/07/2024, 05:29[GMT+7]

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Thứ 5, 19/09/2019 | 17:25:13
2,036 lượt xem
Chiều ngày 19/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm trưởng đoàn về việc báo cáo tình hình khảo sát của Công ty Cổ phần Lavifood về khả năng đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến tại Thái Bình; đề xuất đầu tư dự án Nhà máy chế biến rau, củ, quả và một số lĩnh vực đầu tư khác.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 1909_nha_may_rau_cu_mixdown.mp3

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp và làm việc với đoàn.

Công ty Cổ phần Lavifood được thành lập năm 2014, chuyên sơ chế, chế biến và sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu rau, củ, quả và một số nông sản chất lượng cao để cung cấp cho thị trường toàn cầu. Các sản phẩm của Lavifood đã đạt được các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu như: chứng nhận ISO 22000, HACCP, BRC… Hiện, Lavifood đã xây dựng 3 nhà máy chế biến rau, củ, quả tại các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Hải Phòng. 

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Lavifood đã trình bày đề án “Chiến lược phát triển vùng trồng rau củ quả của Công ty Cổ phần Lavifood tại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 – 2025”, trong đó, Lavifood dự kiến xây dựng nhà máy chế biến rau, củ, quả thứ 4 tại Thái Bình với công suất gần 90.000 tấn nguyên liệu rau, củ, quả/năm với 5 dây chuyền sản xuất, xử lý và bảo quản rau, củ, quả gồm: đông lạnh; chần trụng; sấy; rau, củ, quả đóng hộp; rau, củ, quả muối và lên men. Ngoài ra, công ty dự kiến xây dựng trung tâm hỗ trợ nông dân, khu nông nghiệp công nghệ thông minh, tổng kho và chợ đầu mối rau quả, khu du lịch sinh thái nông nghiệp thông minh dự kiến triển khai tại hai huyện Đông Hưng, Tiền Hải.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kế hoạch về diện tích và vùng trồng; chính sách của Lavifood để phát triển vùng trồng, địa điểm lựa chọn đầu tư xây dựng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với Thái Bình, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng thời bày tỏ mong muốn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Thái Bình trong việc định hướng, sắp xếp lại hoạt động của các hợp tác xã bảo đảm bền vững, hiệu quả. 

Đánh giá cao ý tưởng đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Lavifood, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhằm bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất, trong thời gian qua, Thái Bình luôn quan tâm phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng chuỗi liên kết bảo đảm tính bền vững, nâng cao giá trị. Do đó, việc Lavifood đề xuất ý tưởng đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao rất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Việc triển khai dự án không những góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, mà sẽ thúc đẩy ngành Nông nghiệp của Thái Bình phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và vị trí địa lý. Đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần Lavifood sớm có đề xuất bằng văn bản với tỉnh, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể trong triển khai dự án, trong đó trước mắt tập trung cho việc xây dựng nhà máy chế biến rau, củ, quả. Các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các địa phương hỗ trợ tối đa cho công ty trong quá trình nghiên cứu đầu tư dự án.

 Lưu Ngần


  • Từ khóa